Đang đi trên đường, đột nhiên Hạ Vi cảm thấy chóng mặt. Bước đi lảo đảo, ngã vào người Phương Mai rồi ngất đi. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng nhỏ, bám đầy bụi bẩn lâu ngày, còn có rất nhiều người ở trong:
”Mình đang ở đâu vậy nhỉ? A… Sao đau quá!”
Lúc này Hạ Vi mới nhận ra cô đang bị trói chặt vào một cái ghế gỗ, khắp người toàn là máu và vết tím bầm, xung quanh chỗ cô ngồi còn có mấy người mặc đồ giống như xã hội đen. Hạ Vi cố nhớ lại tối qua đã có chuyện gì xảy ra nhưng không thể… “Cạch” cánh cửa phòng chợt bật mở, cô nhắm chặt mắt lại giả vờ như mình đang ngủ. Có tiếng giày cao gót và tiếng một người đàn ông cất lên:
– Tiểu thư…
– Hừm… Cô ta chưa dậy à?
– Dạ… vẫn chưa!
– Con ranh con này! Mau mang xô nước muối lại đây!
“Oà” nước đổ vào người Hạ Vi khiến cho những vết thương của cô đau xót. Cô khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra. Lúc này, cô không dám tin vào mắt mình nữa… Trước mặt cô chính là Phương Anh đang đứng, dáng vẻ không giống ngày thường, tay còn cầm một cái roi lớn có dính máu, cười khinh bỉ:
– Vi Vi cậu tỉnh rồi à?
– An… Anh Anh! Sao lại là cậu?
– Tại sao lại không chứ?
– Chúng ta đang ở đâu vậy? Chuyện này là sao?
– Ha ha! Đúng là cô gái ngây thơ mà? Cậu còn chưa hiểu ra sao? Cậu biết sao mình bắt cậu tới đây mà!
Hạ Vi vẫn còn sốc trước những gì vừa xảy ra nên không nói gì cả. Phương Anh tiếp tục nói:
– Vi Vi à, cậu thật quá ngây thơ rồi! Cậu biết không mình thích Tử Liên…
– Chuyện đó thì có lên quan gì đến mình chứ? Chỉ có thế thôi mà cậu làm vậy với mình sao?
– Hừ… Đừng có xen vào khi mình đang nói chứ.
Phương Mai dùng roi trên tay, quật mạnh nhiều nhát vào người Hạ Vi. Máu ứa ra, cô chỉ bất động trơ mắt nhìn Phương Mai:
– (…)
Phương Mai bắt đầu lảm nhảm cho Hạ Vi nghe:
– Mình thực sự đã thích Tử Liên từ rất lâu rồi. Mình đã từng làm đủ mọi cách để khiến cậu ấy mở lời, thậm chí xin đến ngồi gần cậu ấy… Nhưng không có kết quả… Vậy mà chỉ dựa vào một người mới đến như cậu lại được nói chuyện cùng, lại mời đến vũ hội ư? Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là khiến mình cảm thấy đau bụng, buồn nôn… Nên là hôm nay mình sẽ hủy dung nhan của cậu, chỉ cần cậu xấu xí thì Tử Liên sẽ thuộc về mình… Ha ha!
Phương Anh dùng phép khiến cho chiếc rìu gần đó bay đến, Hạ Vi hốt hoảng:
– Đừ… Đừng như vậy mà, cậu mà dùng phép thuật bên ngoài sẽ bị phạt đó…!
– Ha, mình nghĩ cậu nên quan tâm tới bản thân hơn đấy. Giờ thì… Tạm biệt bạn yêu nha!
– A A A… CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI!!!
“Rầm” cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cho Phương Anh giật mình làm rơi chiếc rìu. Thiên Nhẫn đang đứng ở trước cửa, nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Phương Mai bất ngờ, cô ra lệnh cho những tên vệ sĩ đuổi cậu đi. Những tên vệ sĩ to, đen, hôi, cao gần gấp đôi Thiên Nhẫn. Chừng bốn năm thằng đang vây quay cậu, rồi cả bọn đột ngột lao về phía cậu.
Thiên Nhẫn búng tay một cái những tên vệ sĩ đều ngã lăn quay ra, dây trói của Hạ Vi tự cởi ra rồi bay đến trói Phương Anh lại. Thiên Nhẫn bước từng bước tới gần chỗ Hạ Vi và bế cô dậy. Chẳng thèm để tâm đến mọi việc đang diễn ra trong phòng. Họ đi về phía cánh cửa. Đằng sau Phương Anh đã tháo được dây trói và lao nhanh đến chỗ họ:
– Các người định chạy đi đâu vậy hả?
Nhưng hai người đã né được. Sau đó Thiên Nhẫn đứng lại, lẩm bẩm gì đó khiến cho Phương Anh trở lên mê man giống như đang mơ thấy ác mộng. Cậu đạp cửa rồi bế Hạ Vi ra khỏi căn nhà. Hai người đi bộ khi đã đi được khá xa nơi đó, Hạ Vi mới hỏi:
– Um… Họ sẽ ổn chứ?
– Đừng lo lắng. Đến sáng mai phép sẽ hết hiệu nghiệm.
– Sao anh lại biết tôi ở đó mà tới vậy?
– Trực giác.
– Vậy là tôi lại nợ anh nữa… tôi phải làm gì để trả ơn đây?
– Không gì cả.
– Đừng có nói vậy nữa mà…
– Thực ra có đấy.
– Là gì vậy? Anh mau nói đi?
Thiên Nhẫn im lặng một lúc rồi mới cất lời:
– Bao giờ cô nhớ lại chuyện đó hãy tới gặp tôi.
Hạ Vi cảm thấy khá khó hiểu nhưng vẫn đồng ý. Thời gian trôi qua từ bao giờ chẳng mấy chốc họ đã đến nhà cô, mà lại là đi bộ chứ? Hạ Vi nhìn Thiên Nhẫn tò mò:
– Sao anh lại biết nhà tôi vậy?
– Trực giác.
Lại là câu trả lời này. Hạ Vi khá băn khoăn: “Chắc hẳn là năng lực đặc biệt của anh ta nhỉ?” Cô chỉ nghĩ thế chứ không nói cho cậu biết. Thiên Nhẫn thả cô xuống trước cửa rồi đi mất. Ngay lúc đó Tường Vũ hoảng hốt chạy ra thì đã nhìn thấy chị gái đang đứng trước cửa:
– Chị… Hu hu hu, chị đã đi đâu suốt hôm qua vậy? Người chị bị sao thế!
Tường Vũ dường như đã khóc rất nhiều, lâu rồi cậu mới khóc, giống hệt như một đứa trẻ to xác vậy. Hạ Vi lên tiếng an ủi:
– Thôi nín đi, vào nhà trước đã…
Ngay sau khi vào nhà Hạ Vi kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua nhưng không nói ra tên của Phương Mai và Thiên Nhẫn. Tường Vũ nghe xong cũng trấn an được phần nào:
– Đúng là may thật đó, lần sau chị đừng vội tin người nữa nha!
– Chị biết rồi.
– Mà… Chị không biết rằng luật cấm dùng phép đã hết hạn lâu rồi sao?
– Thế á?
– Chị thật là!
Sau đó hai người họ trở về với cuộc sống hằng ngày của mình như chưa có gì xảy ra…

