Tường Vũ đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại để lên ngực:
– Chị gái ham ngủ của tôi ơi! Muộn thế này rồi đấy! Có định đi về không thì bảo?
Hạ Vi nhìn ngay ra phía cửa, sắc mặt cô trở lên ngày càng đỏ hơn. Đương nhiên lần này không phải vì ngại mà là giận. Cô tức giận lườm Tường Vũ:
– Tiểu Vũ! Cả ngày hôm nay tìm cách tránh mặt chị, giờ còn dám chủ động tới đây hả? Chuyện lúc sáng chị còn chưa tính sổ xong với em đâu!
Tưòng Vũ cười cười, lè lưỡi trêu Hạ Vi rồi lại chạy đi mất. Hạ Vi tức giận đuổi theo. Hai người chẳng hề hay biết lúc đó có người đang nhìn lén họ. Họ mải chơi đuổi bắt mà không biết từ bao giờ đã về tới nhà mình. Nói là nhà thôi, chứ thực ra đó chỉ là một căn hộ hai tầng đã cũ, lớp sơn ngoài bong tróc ra, được cho thuê giá rẻ.
Về đến nhà, Hạ Vi không thèm nói chuyện với Tường Vũ. Tường Vũ cũng vậy. Họ quay qua chiến tranh lạnh, ai làm việc của người ấy.
Tối đó Hạ Vi nằm nghĩ ngợi lung tung, không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau tỉnh dậy mắt cô thâm quầng nhìn giống y như một chú gấu trúc lớn vậy, Tường Vũ lại đi học trước bỏ cô lại một mình, trong lòng Hạ Vi cảm thấy có chút buồn.
Cô bước xuống phòng khách thì thấy có một cốc sữa nóng cùng một tờ giấy ghi chú trên bàn. Tò mò hạ Vi liền mở ra xem, đó là nét chữ của Tường Vũ: ”Chị à! Chuyện hôm qua là em sai… Ừ thì… Em xin lỗi nha! Uống cốc sữa này rồi tha lỗi cho em nhé!… Tái bút: Chắc chị không biết chứ lớp em nằm ngay bên cạnh lớp chị ấy!”. Hạ Vi bật cười vì sự đáng yêu của em trai mình. Trước kia mỗi khi cô giận Tường vũ đều pha cho cô một cốc sữa nóng như này. Cô uống cốc sữa cậu để trên bàn rồi đi tới trường.
Vừa đến lớp, cô đã thấy cậu bạn kỳ lạ hôm qua đến lớp, cậu ta vẫn như thường ngày đang nằm gục đầu xuống bàn ngủ. Hạ Vi tự hỏi: “Không biết là người hay lợn mà ngủ lắm thế nhỉ?”
Cô ngồi vào chỗ của mình vờ tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Cô hỏi Phương Anh về cậu bạn kỳ lạ ngồi phía sau. Phương Anh nói:
– Đó là Tử Dạ Liên, cậu ấy vô cùng thông minh, bí ẩn nhưng lại ít khi giao tiếp với mọi người nên có rất ít bạn,… Còn nghe nói cậu ấy có thân phận rất đặc biệt nên hiệu trưởng đặc cách ấy!
– Oh, ra vậy.
– Bạn học này đang nói xấu về tôi sao?
Thình lình, Dạ Liên không biết từ bao giờ đã đứng ở giữa hai người. Hạ Vi và Phương Mai ngước đầu lên nhìn. Cậu chằm chằm vào họ với ánh mắt thăm dò, Phương Anh giải vây bằng cách lắc đầu liên tục:
– Kh… Không có, chỉ là học sinh mới đến không biết nhiều về lớp nên mình giới thiệu thôi, chứ mình không có nói xấu cậu hay gì cả!
– Thế thì tốt!
Dạ Liên nghe xong lại tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Phương Anh tự nói thầm: “Liên mà lại chủ động mở lời ư? Thật kì lạ… Không lẽ… Mà chắc do mình nghĩ nhiều thôi?”
Tiết học hôm nay cũng giống như hôm qua. Tan học, Hạ Vi lại thấy Tường Vũ đứng chờ mình ở cửa. Họ cùng nhau đi về nhà, không khí khác hẳn hôm qua, hai người vui vẻ trò chuyện và nói đủ thứ. Đang đi trên đường thì vô tình chạm mặt với Hi Nhi đi từ hướng ngược lại, vẻ mặt cô bé hơi buồn, mắt lại có chút đỏ, dường như đang có gì đó bức xúc. Vừa lúc gặp được Hạ Vi đã dựa đà “mượn gió bẻ măng” để phát tiết:
– Oh, đây chẳng phải là chị gái ở nhà ăn sao?
Hi Nhi đứng chắn trước mặt hai người, tay chống bên hông, lớn giọng nói. Hạ Vi và Tường Vũ nhìn cô rồi lại liếc mắt sang nhìn nhau. Như không hẹn, cả hai đều chọn cách bơ Hi Nhi đi. Họ lách qua người Hi Nhi mà tiếp tục đi về phía trước, không để ý đằng sau cô đang tức xì khói lên:
– Này! Chị dám bơ tôi hả? Hôm đó chị may mắn thoát chết. Nợ cũ chồng nợ mới… Nhưng hôm nay tình cờ gặp lại hay là… chúng ta giải quyết ân oán luôn một thể đi ha?
Hi Nhi không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt hai người một lần nữa, lại ra cái giọng thách thức. Hạ Vi không muốn dính phải rắc rối, để rồi giống với cậu bạn nào đó trong lời của Phương Anh nên nhanh chóng tìm cách thoái lui:
– Xin lỗi nhưng chúng tôi bây giờ cần về nhà, xin cô tránh đường dùm cho.
– Ha, nực cười thật. Tiểu thư của Hắc gia mà lại phải tránh đường cho một đứa con gái “đỗ nghèo khỉ” như cô…?
Tường Vũ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn chăm chăm vào Hi Nhi. Đúng lúc đó, Hi Nhi cũng đưa mắt sang nhìn cậu. Cô dừng lại và ngay lập tức thay đổi 180°…

