Hôm sau, khi vừa đến trường, Hạ Vi liền nghe thấy mọi người khắp trường đang rì rào bàn tán về một chủ đề gì đó, cô cũng thấy khá lạ. Vừa tới lớp, thì thấy Dạ Liên đang vẫy tay chào mình, còn Phương Anh thì trông có vẻ không được khoẻ. Cô nhanh chóng vẫy tay chào lại Dạ Liên rồi tới hỏi thăm Phương Anh:
– Chào buổi sáng Anh Anh! Cậu cảm thấy không khỏe sao? Sao mặt cậu tái nhợt vậy?
– Chào Vi Vi! Kh… Không sao, không có gì đâu chỉ là mình đang đến kì nên hơi khó chịu xíu thui… Hi hi.
Phương Anh cười che đi sự đau đớn của mình:
– Thì ra là vậy, làm mình mình cứ tưởng ai bắt nạt cậu cơ!
Phương Anh im lặng khiến Hạ Vi cảm thấy y hôm nay có gì đó là lạ, nhưng ngay đó cô dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Hạ Vi cầm lấy tay Phương Anh. Rồi khẽ hỏi:
– Mà nè, cậu có biết có chuyện gì không mà cả trường bàn tán xôn xao thế?
– À, chắc cậu không biết nhưng tối nay chính là buổi vũ hội hóa trang trường đấy, mọi người sẽ hoá trang thành nhân vật hoặc thứ gì đó mà mình yêu thích và cuối vũ hội ban giám khảo sẽ tìm ra hai người được chọn. Nghe đồn là hai người được chọn đó chính là định mệnh của nhau ấy.
– Wow, thực sự là có cả cái này nữa sao…?
– Dĩ nhiên vũ hội không phân biệt khu với nhau, có thể chọn bất cứ ai đi cùng… Cậu có ý định gì không?
– Hừm…
Hạ Vi đang nghĩ lại sáng nay: “Vừa sáng sớm đã thấy Hi Nhi đến nhà rồi hớn ha hớn hở kéo Tiểu Vũ đi mất, chắc là do cái vũ hội này chăng? Tiểu Vũ chắc chắn sẽ bị quý cô họ Hắc đó bắt đi cùng. Vậy ai sẽ đi cùng mình đây?… Hay thôi ở nhà vậy…” Đang suy nghĩ thì Phương Anh lại nói tiếp:
-… Ở đó chắc chắn sẽ có rất nhiều sơn hào hải vị cho mà xem.
– Thật á, Vậy mình cũng sẽ đi!
Hai mắt Hạ Vi sáng như đèn pha ô tô. Phương Anh khẽ hỏi:
– Vậy… Cậu đã dự định đi cùng ai chưa?
– Mình vẫn chưa…
– Thế thì đi cùng tôi đi!
Từ đằng sau Dạ Liên bắt ngờ cất tiếng khiến nhiều người trong lớp không khỏi ngạc nhiên, tiếng bàn tán ở khắp xung quanh. Dạ Liên nói tiếp:
– Tôi chỉ thuận tiện không có ai đi cùng thôi. Sao hả? Có hay không thì bảo?
-… Ừ thì… chắc có. “Ghét nhất ai nghe lén người khác nói chuyện rồi chen vào a a a!
– Quyết định sáng suốt đó, vậy tối nay tôi sẽ sang đón cậu nha!
– Được… Cơ mà cậu có biết nhà mình ở đâu đâu chứ?
– Tôi biết mà!
– Hả…?
Hai người mải nói chuyện quên mất cả con người còn lại đang đen mặt. Hạ Vi mới nhớ ra, cô nhìn sang Phương Anh. Cô ấy chỉ cười trừ:
– Không… Không phải để ý đến mình đâu mình có người đi cùng rồi…
– Vậy là tốt rồi.
Tan học Hạ Vi mau chóng trở về nhà, chuẩn bị cho tối nay. Cô mặc một bộ váy xòe màu hồng, đeo thêm đôi tai mèo và mặt nạ. Chẳng cần nghĩ lâu cũng đoán ra được cô muốn hoá trang thành một con mèo. Sau khi thay đồ xong Hạ Vi ngồi ở chỗ phòng khách chờ Dạ Liên đến. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa chợt vang lên, Hạ Vi nghĩ rằng Dạ Liên đến nên vui vẻ nhảy chân sáo ra khỏi cửa:
– Vừa nhắc là cậu đến! Đúng giờ ghê… nhỉ?
Đứng trước mặt cô giờ không phải là Dạ Liên mà là Hi Nhi. Cô bé diện một váy liền màu đỏ, đeo tạp đề trắng, tóc buộc hai bên, choàng khăn quàng đỏ, tay đang cầm theo một giỏ bánh táo và đeo mặt nạ. Trông có chút khác với thường ngày, trừ đôi mắt nhanh nhẹn đang kiếm tìm ai đó kia. Hi Nhi hoá trang thành cô bé quàng khăn đỏ. Hi Nhi vẫy tay chào Hạ Vi:
– Chị à! Vũ Vũ có ở nhà không ạ?
– À… Đang trên phòng ấy…
– Vậy em xin phép nha!
Hi Nhi phóng nhanh lên phòng kéo Tường Vũ xuống rồi cả hai mất hút luôn. Lúc chạy qua Hạ Vi có thấy em trai mình đang mặc bộ đồ Minion. Cô nghĩ: “Hai đứa này đúng thật là…” Sau đó thì Dạ Liên cũng tới, tuy hơi muộn hơn so với cô dự đoán nhưng Hạ Vi cũng không để tâm lắm. Dạ Liên hoá trang thành một chú gấu nâu, trông cậu đáng yêu hơn so với mọi ngày. Cô và cậu khoác tay nhau cùng đi đến vũ hội.
Bình thường trường học đã vô cùng khang trang và đẹp đẽ rồi, bây giờ thì nó còn hơn thế gấp vạn lần. Các đèn trang trí đầy màu sắc khắp nơi, học sinh ra vào với những trang phục lộng lẫy, có cả phục vụ và vô cùng nhiều món ngon nữa… Trông không khác gì mấy với một buổi tiệc gặp mặt của giới thượng lưu là bao.
Hạ Vi vào trong hội trường còn bất ngờ hơn nữa ai cũng mang vẻ bí ẩn, cao quý vô cùng. Cô đến một cái bàn ăn, vừa nói chuyện vừa ăn cùng Dạ Liên và Phương Anh. Phương Anh cũng hoá trang thành gấu nâu, nhìn qua thấy cô và Dạ Liên cứ như là một đôi vậy. Được một lúc, thì hai người họ bị giáo viên gọi có việc nên đành ở lại một mình. Lúc này, Hạ Vi lại cảm thấy sởn gai ốc hết mình như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nhưng tìm thử nhiều lần rồi vẫn không thấy.
Hạ Vi nghĩ chắc do mình nhầm nên tiếp tục cầm miếng bánh kem vị vani ngon lành lên ăn. Bỗng nhiên, không biết từ đâu bước đến một cô gái vô cùng quyến rũ, ăn mặc táo bạo, tô son phấn đậm bước đến bàn phía bên cạnh Hạ Vi…

