Chương 8: Vấn đề ngoài ý muốn

Nghe Audio

Bỗng nhiên, không biết từ đâu bước đến một cô gái vô cùng quyến rũ ăn mặc, táo bạo, tô son phấn đậm bước đến bàn phía bên cạnh Hạ Vi. Hạ Vi nghĩ ngợi chút:

– Mình nhớ đây là buổi vũ hội hóa trang mà nhỉ… Sao lại có người ăn mặc trông giống đi thi người mẫu vậy?

Trang sức trên người cô gái đó rất nhiều, cái nào cũng rắc kim tuyến và đính đầy kim cương, đá quý. Lúc đi đến gần Hạ Vi thì ánh sáng lấp lánh của đồ trang sức rọi thẳng vào mắt cô. Do bị chói mắt nên đã vô tình làm rớt miếng bánh vào váy của cô ấy. Chưa để Hạ Vi kịp thanh minh gì cả, cô ta đã nhanh bước tới tát cái bốp vào mặt của cô, rồi cười nhếch môi:

– Này cô vừa làm một việc không phải với tôi rồi đấy, giờ tính sao đây? Tát có cái vẫn chưa đủ đâu ha… Tính bồi thường thế nào đây? Nói trước bộ váy này không rẻ đâu!

Học sinh xung quanh đó xì xào to nhỏ. Mấy ác quỷ quanh đó:

– Ngu ngốc, động ai không động lại động trúng tiểu thư nhà họ Hoàng… Quả này lại có kịch hay xem rồi!

– Ha… Cô ta chết là cái chắc!

Một số thiên thần khác:

– Chúng ta có nên… giúp cô ấy không…?

– Đừng làm vậy! Cậu muốn chết à?…

Tiếng bàn tán mỗi lúc càng nhiều. Còn Hạ Vi chỉ đứng yên tại chỗ không biết tại sao mình bị đánh. Tự dưng có giọt nước nóng hổi chảy trên má cô, dù cô không đau lắm nhưng không biết sao nước mắt cứ tuôn ra:

– Hức… Tôi chỉ vô tình làm rơi bánh vào váy cô thôi mà… sao lại đánh tôi chứ, lại còn bồi thường nữa… Hức hức!…

– Vậy kết luận là cô có bồi thường không?

– Không! Tôi không bồi thường!

– Số tiền này đối với tôi chẳng là gì cả, cho không cô cũng được thôi!… Nhưng, tôi bắt cô bồi thường là vì muốn cô hiểu được hậu quả khi động đến Hoàng Thất Ly này, dù cố tình hay vô tình thì cũng như nhau cả thôi!…

– Đừng có nói dài dòng làm gì cả! Tôi chẳng làm gì sai cả! Không đền là không đền!

– Nhận thức của cô kém thật đấy nhỉ? Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu ra vấn đề nhỉ? Để tôi giúp cô tỉnh ra nha!…

Thất Ly giơ tay ra định tát Hạ Vi thì đột nhiên, cô ta cảm thấy như có một áp lực vô hình từ đâu đập mạnh vào gáy khiến cô chao đảo suýt ngã:

– A! Đau quá! Là ai vậy hả?

Thất Ly tức tối nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì khác lạ, không ai lên tiếng cho việc làm vừa nãy. Cô điên tiết gắt lên, quay qua lườm Hạ Vi như muốn đổ hết tội lỗi cho việc vừa rồi lên người cô:

– Có phải là do cô không hả? Cô dám đánh lén sau lưng tôi à?

Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện một người con trai mặc bộ vest đen cài bông hoa hồng đỏ ở trên đó, trên đầu đội một chiếc mũ có đính lông ngỗng lên đó, đeo mặt nạ. Trông hệt như một người hiệp sĩ bóng đêm, vừa bí ẩn vừa kì lạ, tôn thêm khí chất cho chủ nhân của nó.

Người con trai không nói gì cả nhưng trong phạm vi ba mét ai cũng cảm thấy lạnh hết cả người, họ lần lượt dè chừng tránh ra xa, tạo thành một lối đi lớn. Chàng trai đó tiến gần về phía Thất Ly và Hạ Vi. Thấy Ly cảm thấy người con trai này có gì đó nguy hiểm nên mặt cắt không còn giọt máu, liên tục nói xin lỗi rồi chân nọ đá chân kia mà đi mất. Đám đông dần tản ra, Hạ Vi vô cùng biết ơn, bước lại gần người đó nói:

– Cảm ơn anh đã giúp tôi! Anh có thể cho tôi biết tên không, sau này nếu được tôi sẽ đãi anh một bữa coi như cảm ơn…

Chàng trai kia không để tâm đến lời cô nói, đi ngang qua nhanh cô rồi… biến mất…

Nhưng đâu có chuyện dễ dàng bỏ đi như vậy được. Không biết từ đâu, tự dưng có một chiếc giày từ đâu bay đến, đáp ngay tại đầu cậu khiến cho nó sưng lên một cục to tướng. Cậu ta tức giận rít từng tiếng:

– LÀ – AI -?

– Chính là tôi!

Hạ Vi đứng sau lưng cậu, tay vẫn còn đang cầm chiếc giày còn lại. Chàng trai quay người lại, cả người tỏa ra mùi hương lạnh lẽo, nhưng Hạ Vi lại có chút gì đó… ấm áp?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong