Chương 3: Chạm mặt

Nghe Audio

Cuối cùng giờ học buổi sáng cũng đã kết thúc và đến giờ ăn trưa. Học sinh đổ xô nhau về phía căn tin như đàn kiến vỡ tổ. Hạ Vi còn đang lơ ngơ đứng trước cửa lớp thì đã bị Phương Anh kéo đi. Trong lúc đi đến căn tin cô vô tình nhìn thấy Tường Vũ đang cũng đang đi đến đó. Hạ Vi định gọi lại thì cậu đã đi mất như muốn tránh mặt cô vậy.

Đến căn tin, nơi đây vô cùng rộng rãi, thoáng mát. Ở đây đầy ắp những thức ăn từ đồ bình dân như bánh mì đến của ngon vật lạ, hiếm ở đâu có thể tìm thấy nhiều như vậy. Bụng Hạ Vi sôi lên sùng sục, thèm ăn đến mức không thể chịu đựng nữa, nhưng ngay sau đó cô nghĩ: “Mấy món hiếm như vậy chắc là đắt tiền lắm, thôi bỏ đi vậy…” Dường như đọc thấu được suy nghĩ của cô, Phương Anh liền nói rằng:

– Đồ ăn ở căn tin đều dùng để chiêu đãi học sinh nên tất cả đều miễn phí hết nha.

Hạ Vi như mở cờ trong bụng, reo lên vui mừng, khiến cho các học sinh khác quay qua nhìn cô rồi bàn tán. Hạ Vi nhìn mọi người cười trừ. Phương Anh bảo cô:

– Ừm, được rồi cậu đi tìm bàn ngồi trước đi để mình lấy đồ ăn cho.

– Ừ! Nhớ ra nhanh nhá! Mình đói meo rồi.

Phương Anh gật đầu. Hạ Vi nhìn xung quanh căn tin một lượt, bây giờ khá đông nên rất khó để tìm thấy được chỗ trống. Lúc sau cô tìm thấy ở phía xa có một chiếc bàn trống, hình như không có ai ngồi cả, nên đã ra hiệu cho Phương Anh rồi tự ngồi xuống bàn đó chờ.

Lần này thì mọi người lại thì thầm bàn tán. Hạ Vi đã nhận ra điều đó nhưng vẫn không hiểu tại sao lại vậy: “Để mọi người để ý lần thứ nhất là lỗi của mình, nhưng để ý lần thứ hai thì là tại sao nhỉ? Hay chẳng lẽ… bàn này bị ma ám hả?”  Đang băn khoăn thì từ xa có một đôi nam nữ đi đến chỗ cô. Nhìn màu đồng phục không khó để Hạ Vi đoán ra đó là học sinh của khu ác quỷ.

Người con trai với mái tóc tím thì không để ý gì lắm, ánh mắt lơ đãng như tỏa như hàn khí, nhìn xa xăm như đang hòa mình vào giai điệu phát ra từ chiếc tai nghe, nhìn qua chắc cũng là đồ đắt tiền chỉ có hạng con nhà giàu mới mua được. Còn cô gái nhỏ với tóc màu cam bên cạnh thì ngay khi vừa nhìn thấy cô đã cất tiếng nói, giọng điệu chanh chua và khinh thường người khác:

– Này chị gái? Chị có biết bàn này dành cho ai không mà tự tiện ngồi vào đấy hả?

Hạ Vi bối rối không hiểu tại sao cô bé ấy lại nói thế:

– Xin lỗi… tôi vừa mới chuyển đến nên…

– Ha, vừa mới chuyển đến hả, đã vậy thật không biết phép tắc… Để tôi dạy cho chị một bài cho sáng con mắt ra nha!

Cô gái kia cử động nhẹ ngón tay thì toàn độ dao và dĩa trên nhà ăn đồng loạt bay lên và nhắm thẳng và Hạ Vi. Hạ Vi lùi lại đằng sau mấy bước. Ngay lúc cô gái kia định xuất chiêu thì dao dĩa đột nhiên rơi xuống vị trí cũ. Chàng trai đi cạnh liếc nhìn vào cô gái nhỏ ấy như muốn truyền đạt gì đó. Cô gái ấy tỏ vẻ miễn cưỡng. Rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt Hạ Vi, cất giọng nói trầm của mình lên:

– Đồ điên, mau biến đi cho khuất mắt tôi…

– Hở? Này… Anh…!

Hạ Vi thực sự vẫn không tải được chuyện gì đang xảy ra, còn định cãi lại tay đôi với cậu ta. Không biết Phương Anh đã đến từ bao giờ mà đã xen vào giữa hai người họ, rối rít xin lỗi rồi kéo tay Hạ Vi chạy khỏi đó. Cô gái kia dậm mạnh chân xuống đất, dường như rất tức giận. Cô tỏ vẻ không đành lòng nhưng cũng cố kiềm chế.

Sau khi ra khỏi đó rồi, họ tìm thấy bàn khác rồi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Phương Anh hấp tấp hỏi han Hạ Vi các kiểu, sau khi bình tĩnh lại cô mới nói:

– Cô bạn của tôi thật là ngốc! Trước khi chuyển đến đây đáng ra cậu nên tìm hiểu trước rồi mới phải chứ! Cậu không thấy sợ sao?

– Mình không hiểu? Hai người họ có gì mà phải sợ chứ?

– Trời ơi! Hai người vừa nãy chính là Hắc Thiên Nhẫn và Hắc Hi Nhi – học sinh ưu tú của khu ác quỷ, trước giờ không ai dám động đến họ. Nếu bằng không chỉ có một con đường “chết”. Bàn vừa nãy cậu định ngồi là chỗ ngồi ưa thích của họ đấy! Sau này cậu nên cẩn thận hơn, đừng dính dáng đến họ, không thì sẽ rất dễ mất mạng đấy!!!

– Chỉ là học sinh ưu tú thôi mà? Không phải chúng ta cũng thế sao?

Hạ Vị miệng nhai nhồm nhoàm một miếng bánh, đầu nghiêng sang một bên ra vẻ không hiểu. Phương Anh vẫn kiên nhẫn giải thích:

– Phải! Nhưng họ là đấng cứu thế!

Hạ Vi nghe đến đây không kiềm được nuốt trôi cả miếng bánh to xuống họng rồi ho sặc sụa:

– Hả? Đấng cứu thế! Chẳng phải rất hiếm sao? Chả trách sao mà họ dùng phép bên ngoài khu luyện tập mà không ai cản cả!

– Đúng vậy! Thế mới nói cậu nên cẩn thận hơn, lần sau chưa chắc đã giữ được cái mạng này nữa đâu!

– Ừm, mình biết rồi.

Sau giờ ăn trưa kết thúc, các học sinh trở về lớp học của mình và bắt đầu tiết học buổi chiều, bây giờ đang là tiết học phép thuật. Cô giáo có vẻ là một người rất nghiêm khắc. Sau khi chào cả lớp xong, cô bắt đầu nhẹ nhàng nói:

– Tôi xin giới thiệu, tôi là Hà Tư Vô, năm nay hai mươi tám tuổi. Tôi biết hẳn các em đã nghe mọi người đồn tôi là giáo viên trẻ tuổi nhất ở trường nhưng lại có kinh nghiệm hơn những người đi trước. Tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì liên quan đến việc này, nên mong đừng ai hỏi về điều này, được chứ?

Cả lớp im lặng như thay cho lời đồng ý. Cô Vô nói tiếp:

– Được rồi! Cả lớp mau mở sách ra. Tiết trước tôi có chút việc bận nên chúng ta không học được, hôm nay tôi sẽ dạy bù. Cả lớp có ý kiến gì không?

Không ai có ý kiến cô bắt đầu nói tiếp:

– Nếu muốn học được những thứ khác cũng như phép thuật cấp cao và trở thành người mạnh mẽ có thể chống đỡ được thảm họa sắp xảy đến thì trước tiên chúng ta phải biết được lịch sử của chúng đã. Hôm nay tôi sẽ giảng lại một phần về lịch sử, chắc phần này ai cũng biết rồi, nhưng nghe lại một lần nữa sẽ hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình.

Cả lớp chăm chú lắng tai nghe. Hạ Vi cũng vậy, cô rất muốn nghe lại về lịch sử xem còn điều gì mình chưa biết nữa không. Tư Vô bắt đầu nói, như có linh hồn thổi vào từng câu nói, ai nghe xong như mường tượng ra được từng khung cảnh, từng cử động ấy trước mắt…

*Đấng cứu thế: Những đứa trẻ trong vòng ba tháng đầu sau khi sinh ra có được ”dấu ấn”.

*Dấu ấn: Cách để nhận biết ai đó là thiên thần hay ác quỷ là họ có dấu ấn hình đôi cánh biểu tượng ở một vị trí bất kỳ bề mặt trên cơ thể. Dấu ấn đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, không có cách nào để tẩy hay xóa nó đi được vì nó có thể tái sinh ở một vị trí khác, trừ trên cơ thể người chết. Dấu ấn sẽ có khi một họ đạt mốc, mốc của mỗi người là khác nhau. Với những đứa trẻ có dấu ấn từ khi sinh ra, sẽ được gọi là đấng cứu thế và được đối đãi vô cùng đặc biệt. Hầu hết những thiên thần và ác quỷ đều có thể sử dụng được những phép thuật cơ bản, nhưng một số ít có một loại phép riêng mà chỉ bản thân họ mới có và dùng được, đi kèm với nó mặt hạn chế mà người sử dụng sẽ phải chịu ảnh hưởng sau khi sử dụng xong.

Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (6 năm trước.)

Level: 9

91%

Số Xu: 7724

Các đoạn trong bản thảo trước lúc gửi mình đều đã cách xuống một đoạn rồi ấy á! Nhưng không hiểu sao lúc duyệt xong thì nó lại không có cách. Mình đã thử sửa rồi mà không được :<


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong