Chương 2: Làm quen với trường mới (2)

Nghe Audio

Ngay khi Hạ Vi vừa bước vào, cô đã vô cùng bất ngờ bởi lớp chỉ có vỏn vẹn gần chục con người, Tường Vũ có vẻ như không học chung cùng cô, ai cũng vô cùng đặc biệt khiến cô bất giác cảm thấy căng thẳng. Nhưng điều khiến Hạ Vi chú ý nhất là người đang ở cuối lớp học.

Tiết này là tiết chủ nhiệm. Cả lớp bắt đầu chú ý đến cô, họ nhìn chằm chằm vào khiến cho Hạ Vi chỉ biết đứng im một chỗ không cử động được tay chân, giống như là có một áp lực vô hình nào đó đang đặt lên cô vậy. Giọng nói nhẹ nhàng của nữ giáo viên đột ngột cất lên phá tan bầu không khí căng thẳng:

– Em chắc là học sinh mới phải không? Em tới muộn hơn cô tưởng đấy! Mau vào lớp và giới thiệu với mọi người đi nào!

Hạ Vi hít sâu một hơi và dần lấy lại bình tĩnh. Cô tự tin bước đến phía bục giảng rồi đứng lên đó. Cô bắt đầu giới thiệu:

– Chào mọi người! Mình tên là Bạch Hạ Vi, rất vui được làm quen với lớp. Vì mình là học sinh mới, nên vẫn còn nhiều điều bỡ ngỡ mong các bạn giúp đỡ mình!

Sau phần giới thiệu Hạ Vi không quên nở một nụ cười tươi để tao thêm thiện cảm, nhưng lớp dường như không chú ý lắm. Đến tận khi cô chủ nhiệm vỗ tay, học sinh bên dưới bắt đầu vỗ theo. Ngay sau phần giới thiệu Hạ Vi được xếp ngồi bàn gần cuối lớp, ở phía trên người cuối lớp, bên cạnh là một bạn gái tóc đen thắt bím đang cười, mà theo cô được biết thì đó chính là lớp trưởng của lớp.

Hạ Vi hướng về phía chỗ ngồi của mình, bạn gái ngồi cạnh cô vẫy tay tươi cười, nụ cười khiến cho người ta liên tưởng đến ánh nắng ban mai, vừa dịu dàng nhưng cũng thật chói chang. Hạ Vi cũng vậy tay lại, cô ngồi xuống chỗ và mở lời trước:

– Chào cậu nha! Mình mới đến nên có nhiều điều chưa biết mong cậu giúp đỡ.

– Hi hi! Tất nhiên rồi… Sau này chúng ta là bạn cùng lớp rồi, có gì không biết cứ hỏi thẳng mình nha, không cần phải khách sáo đâu!

– Đồng ý luôn! Vậy cậu là…?

– …À nhỉ! Quên mất chưa giới thiệu. Mình là Mai Phương Anh, cứ gọi là Anh là được rồi!

– Ừm!

Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau. Tiết học nhanh chóng trôi qua vì quanh quẩn chỉ là mấy chuyện trong lớp và nội quy lớp học. Tiết chủ nhiệm kết thúc đến giờ giải lao. Hạ Vi và Phương Mai say sưa nói chuyện với nhau, cô cũng đã làm quen được với một số bạn mới sau đó. Riêng người ngồi ở bàn cuối cô không thể phân biệt được đó là gái hay trai, vì người đó toàn nằm gục đầu xuống bàn, vả lại tóc cũng rất dài, luộm thuộm vô cùng…

Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Hạ Vi bấy giờ mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa nhận được thời khóa biểu, nên cô quay sang hỏi xin Phương Anh:

– Anh à? Cậu có thời khóa biểu không cho mình xin với!

Phương Anh quay sang nhìn cô gật đầu rồi đưa cho cô một tờ giấy nhỏ.

Hạ Vi cảm ơn Phương Mai rồi quay sang ngồi ngay ngắn vào vị trí. Không hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy không khí lớp học đang trở lên vô cùng căng thẳng. Hạ Vi quay sang hỏi nhỏ Phương Mai:

– Này! Nếu mình không nhầm thì bây giờ là tiết vật lý nhỉ? Sao mọi người tự dưng lại căng thẳng vậy chứ?

– À! Thầy dạy vật lý nổi tiếng vô cùng khó tính ấy! Thầy ấy tên là Ngụy Lục Tôn. Chỉ cần ai không chú ý hay nói chuyện riêng trong giờ thì sẽ phải chép phạt. Mọi người thường bảo thầy thích tra tấn học sinh băng kiến thức vật lý. Lớp mình thì chưa có ai vi phạm bao giờ cả, nhưng lớp khác đã từng có người bị bắt chép phạt một trăm lần về lý thuyết hôm ấy học. Mà lý thuyết phải nói là không ít, chừng mười trang giấy là còn ít, mỗi tiết học thầy đều đọc rất nhanh, chép thiếu một chữ thôi là toang ấy!

– Vậy luôn hả! Chắc mình cũng nên cẩn thận hơn!!!

Vừa dứt lời thì Hạ Vi đã thấy ngay một bóng người nhỏ bé bước vào lớp, trông cứ là một đứa trẻ bảy, tám tuổi vậy. Người đó bước đến phía trước bục giảng thì quay lại nhìn lớp. Nhanh như cắt tất cả mọi người trong lớp đứng lên chào. Hạ Vi không nghĩ con người này lại khiến cho cả lớp hoảng sợ như vậy. Thầy ấy gật đầu và nói:

– Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết tiết tiếp theo… Mọi người mau giở sách ra thầy sẽ bắt đầu giảng.

Mọi người cứ như đang trong chiến tranh, ai ai cũng sẵn sàng trong tư thế nghênh chiến. Hạ Vi cũng thấy có chút lo, cô mau chóng giở sách vở ra theo yêu cầu của thầy. Thầy bắt đầu đọc như bắn rap, tốc độ nhanh phải so sánh với tốc độ âm thanh. Ai ai cũng cắm cúi viết tập trung cao độ, vì chỉ cần lỡ một chút là giống như bị mất gốc hóa vậy đó. Hạ Vi cũng phải cố gắng lắm mới tiếp thu hết mớ kiến thức ấy. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà…

(Hello các độc giả! Đừng quên cho tui biết nhận xét của mấy bạn ở phía dưới nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!)

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong