Hạ Vi đứng sau lưng cậu, tay vẫn còn đang cầm chiếc giày còn lại. Người con trai đó từ từ quay người lại, chầm chậm tiến về phía cô. Lúc này y vẫn đang đeo mặt nạ, Hạ Vi không thể biết người trước mắt định làm gì. Bỗng cậu ghé sát vào cô. Hai gương mặt sát lại nhau khiến cô bất giác đỏ cả mặt. Trong đầu không ngừng vẽ ra các cảnh tượng khác nhau. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, chàng trai vẫn bình tĩnh hỏi. Giọng nói có chút quen thuộc:
– Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tôi vừa mới giúp cô đấy!
– Tôi… Tôi làm vậy để cho anh thấy mà quay lại đấy! Tôi đã muốn cảm ơn anh, mời đi ăn một bữa mà còn chảnh rồi bỏ đi… Nghĩ vậy là ngầu lắm à? Mới lại có ai nhờ anh giúp đâu chứ!
– Cô dám nói vậy với tôi à? Tôi đã giúp cô mà cô còn đánh tôi?
– Hừm… Rồi anh làm gì được tôi?
– Cô…
Cậu đang nói dở thì “Bùm”. Toàn bộ ánh đèn nhấp nháy trong hội trường đột ngột bị tắt đi. Riêng phía sân khấu thì sáng lên, toàn bộ căn phòng đều tập trung ánh nhìn vào đó. Cô hiệu trưởng Lan Y đang đứng trên sân khấu, mặc một chiếc váy đuôi cá dài màu xanh, so với dáng vẻ hà khắc thường ngày thì khác hẳn hoàn toàn. Tay cầm micro, tay còn lại cầm một quả cầu pha lê lấp lánh. Lan Y cất tiếng nói đầy hào hứng pha chút bất ngờ:
– Chào các em học sinh trường ADS! Như các em đã biết về buổi vũ hội hôm nay, bây giờ đã đến lúc chọn ra hai người đặc biệt mà ai ai cũng đã mong chờ từ lâu. Các em có muốn biết đó là ai không nào?
Bên dưới ồn ào, nói chen lẫn lời nhau. Có người hét to đến khàn cả cổ, có người còn chắp tay lại cầu nguyện,… Lan Y cười tươi và tiếp tục nói:
– Được rồi! Mọi người bình tĩnh nào! Và ban giám khảo đã chọn ra xong… Kết quả rất bất ngờ ấy! Đó là…
Bên dưới sân khấu các học sinh đang vô cùng phấn khích và mong chờ. Tất cả im lặng, ánh mắt dõi theo câu nói mở của cô. Lan Y tung quả cầu pha lê lên cao, quả cầu từ từ bay lên rồi dừng ngay tại vị trí cao nhất của căn phòng, bắt đầu toả ra bảy sắc cầu vồng. Những màu sắc ấy hợp lại thành hai luồng sáng chiếu vào Hạ Vi và… người con trai mà cô đang cãi nhau lúc nãy. Hai người họ vô cùng bất ngờ, đứng ngớ người ra nhìn nhau. cô Lan Y nói tiếp:
– Đó chính là Bạch Hạ Vi lớp bạch kim và Hắc Thiên Nhẫn lớp bạch kim!
Mọi người vỗ tay hoan hô, nhưng đi kèm đó cũng có rất nhiều lời bàn tán vô thường. Hai nhân vật chính cửa vũ hội vẫn đang ngây ngốc ra, Hạ Vi run run nói:
– Anh… Anh chính là…
Thiên Nhẫn im lặng. Tiếng nhạc bắt đầu xuất hiện, tiếng cô hiệu trưởng nói:
– Nào nào… Vũ hội bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hãy cùng khiêu vũ với nhau nào!
Áp lực quá lớn từ cả căn phòng và cô Lan Y khiến họ không có cách nào từ chối được nên đành phải làm theo. Cả hai người chưa từng nhảy cùng nhau nhưng lại phối hợp rất ăn ý từng cử chỉ, bước đi, nét mặt… Khiến mọi người đều bị cuốn vào không rời mắt được. Phía đằng sau sân khấu có một bóng đen đang nhìn. Dạ Liên đang nhìn chằm chằm vào họ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng trong có vẻ như chẳng tốt đẹp gì cho lắm.
Sau màn khiêu vũ, Hạ Vi toát hết cả mồ hôi, căng thẳng đến nỗi gần ngất, còn Thiên Nhẫn thì bỏ đi ngay không nói câu gì. Do quá mệt nên cô ngồi ngay vào chiếc ghế gần đó. Phương Anh bước tới động viên cô rồi mang cho cô một cốc nước cam để uống:
– Mau uống đi! Chắc là mệt lắm rồi nhỉ?
– Ừm! Cảm ơn Anh Anh nhiều nha!
Hạ Vi cầm cốc nên tu một hơi hết sạch rồi nhăn mặt:
– Sao cốc nước cam này có vị lạ vậy? Nó đắng ngắt…!
– À! Chắc mình quên không cho đường ấy mà! Xin lỗi nha!
– Không sao đâu!
Phương Mai đã thay bộ quần áo thường ngày của mình từ bao giờ, nhưng Hạ Vi không quan tâm cho lắm. Sau đó vũ hội cũng kết thúc họ quyết định ra về cùng nhau. Đang đi trên đường đột nhiên Hạ Vi cảm thấy chóng mặt và ngay sau đó ngất đi…

