Chương 6: Cặp đôi kì lạ

Nghe Audio

Tường Vũ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn chăm chăm vào Hi Nhi. Đúng lúc đó, Hi Nhi cũng đưa mắt sang nhìn cậu. Cô dừng lại và ngay lập tức thay đổi 180°. Cô tiến đến phía Tường Vũ, đứng trước mặt cậu nhìn qua một lượt. Rồi quay sang hỏi Hạ Vi:

– Chị gái à? Cho hỏi người đi cùng chị là ai được không?

– Đó là em trai tôi, có gì sao?

– (…) Suy nghĩ của Hi Nhi lúc này: “Ôi mẹ ơi! Người đâu mà đẹp dữ thần, hốt nhanh còn kịp!”

– Chị gái, xin lỗi chị chuyện trước kia nha! Đó là lỗi do em. Mong chị tha thứ cho em!

– Ờ… Hả?

Hạ Vi còn chưa nghe rõ lời Hi Nhi vừa nói thì đã thấy cô đang dí sát mặt vào Tường Vũ, khiến cậu né suýt ngã về phía sau. Hi Nhi cầm lấy tay cậu kéo đi, vừa đi vừa quay lại vẫy tay với Hạ Vi và nói:

– Chị à! Em mượn em trai chị chút nha, tạm biệt!

– Khoan… Chờ chút đã cô đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra…! Này tôi nói cô nghe thấy không hả?

Tường Vũ cự tuyệt. Hạ Vi cũng đuổi theo nhưng Hi Nhi chạy quá nhanh cô đành phải tự lủi thủi một mình quay về. Đúng lúc đó không biết từ đâu mà Dạ Liên xuất hiện, ngỏ ý muốn mời cô đi ăn kem cùng rồi hãy về. Dáng vẻ cậu lúc này có chút khác so với ở trường, mái tóc dài được buộc cao lên, nhìn cậu cũng khá đẹp trai ấy chứ. Đang buồn vì em trai bị bắt cóc mất nên… cô nhận lời ngay. Họ nhanh chóng làm quen và nói chuyện rất nhiều với nhau. Nhưng họ không hề hay biết đằng sau có một người đang theo dõi họ.

Hi Nhi kéo Tường Vũ đi đến một công viên giải trí gần đó. Cậu nhanh chóng tìm một chiếc ghế đá và ngồi sụp xuống đất, thở dốc: “Đứa con gái này… là người hay… thú vậy mà lại chạy nhanh với khỏe như thế chứ?”

Sau khi lấy lại nhịp thở, cậu ngước lên đã thấy trên tay Hi Nhi cầm hai cây kẹo bông gòn, đứng nhìn cậu cười cười. Tường Vũ không quan tâm đến cho lắm. Cậu tức giận nói:

– Này tự dưng cô dẫn tôi đến đây làm gì vậy hả? Chúng ta có quen biết gì không? Bộ cô bị điên hay sao mà kéo người lạ đi như thế chứ!

Hi Nhi vẫn đứng đó, tay đang đưa lên miệng một chiếc bông gòn, tay còn lại đưa kẹo bông cho cậu. Tường Vũ bực mình hơn, cậu hất chiếc bông gòn kia xuống đất khiến nó bị bẩn. Hi Nhi bất ngờ nhìn theo:

– Anh dám…!

Sau đó cô ngừng lại và nghĩ điều gì đó. Hi Nhi mỉm cười nghiêng đầu sang với dáng vẻ vô tội và giới thiệu:

– Xin lỗi nha! Lúc nãy là em sai, chưa giới thiệu cho anh biết gì cả nhỉ… Em là Hắc Hi Nhi, mười bảy tuổi… Từ nay trở về sau sẽ là bạn gái duy nhất của anh.

– Ừm! Tôi là Bạch Tường Vũ… Mà khoan! Bạn gái của tôi nghĩa là sao chứ! Cô đừng có quên, tôi và cô chỉ vừa mới gặp nhau thôi đấy!

– Ừ thì… Chắc tại tiếng sét ái tình đánh trúng nên em đã thích anh mất rồi! Anh đồng ý làm bạn trai em nha?

Tường Vũ lắc đầu liên tục:

–  Tôi không đồng ý!

Hi Nhi tiến tới nâng cằm Tường Vũ lên, đôi môi màu cherry của cô ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm nhỏ:

– Trước giờ tôi muốn gì là bắt buộc phải có cho bằng được, không ai dám từ chối cả… Vậy mà cậu lại dám từ chối ư? Còn muốn chối gì thì cũng vô ích thôi!

– Thật là vô lý! Cô quá đáng lắm rồi đấy!

Tường Vũ cảm thấy vô cùng tức giận đẩy cô ra xa. Cậu hiện giờ chỉ muốn đánh cho Hi Nhi một trận nhưng vì xung quanh ai ai cũng đang nhìn họ bàn tán, nên cậu đành miễn cưỡng nhẫn nhục. Hi Nhi bước đến xoa đầu cậu:

– A! Vậy mới ngoan chứ!

Tường Vũ cố nuốt cục tức xuống, đứng lên hỏi:

– Được rồi! Cô dẫn tôi đến công viên giải trí để làm gì?

– Cậu thật là ngốc mà, còn việc gì ngoài để hẹn hò chứ? Đó chẳng phải là việc các cặp đôi sẽ làm hay sao?

– C… Cái gì? He… Hẹn hò?

– Đúng vậy đó!

Ngay lập tức cô kéo cậu đi chơi hết trò nọ đến trò kia, ăn đủ các món ở đó. Cậu đã dần thấm mệt nhưng cô vẫn còn rất sung sức nên họ về nhà rất trễ.

Trời lúc này đã khuya, Hạ Vi đang sốt hết cả ruột gan:

– Muộn thế này rồi mà Tiểu Vũ vẫn chưa về nữa! Không biết là đang ở đâu…

Chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên Hạ Vi mau chóng ra mở cửa thì thấy Tường Vũ trông như cái xác chết không hồn, xanh xao. Cô đỡ em trai vào nhà và lấy nước cho em uống. Sau khi đã lấy lại chút sức lực, Tường Vũ kể cho chị gái mình tất cả chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngoài mặt cậu tỏ vẻ không bằng lòng. Sau khi nghe em trai kể lể, Hạ Vi chỉ cười rồi bảo em trai lên phòng nghỉ trước đi.

Tường Vũ vùng vằng chân tay, đi như kẻ say rượu lên phòng. Hạ Vi nghĩ thầm: “Cô bé đó chắc cũng không phải người xấu nhỉ? Lâu rồi mới thấy Tiểu Vũ vui như vậy… Có giấu cũng không qua nổi mắt mình đâu!” Ngay sau đó cô cũng lên phòng nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một ngày dài…

(Nhân tiện đây thì mình nói luôn, truyện này có hai cặp nhân vật chính, đừng nhầm lẫn rồi lại bảo ”nữ phụ gì mà nổi hơn nữ chính” nha!)

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong