Chương 1: Bánh xe định mệnh

Nghe Audio

“Sơn Trà ở đâu?”

Chất giọng trong trẻo, lạnh lùng vang lên trong một góc đại sảnh tráng lệ. Cả khuôn viên rộng lớn đều chìm trong đêm đen, không thể phân biệt được dáng hình đồ vật, chỉ nhờ một chút ánh trăng ít ỏi để lộ ra phần đầu kim loại đen bóng lạnh người.

Đầu kim loại kia hơi rung lên, cảm nhận người trong bóng tối cử động, còn nghe thấy tiếng người khác giống như nằm dưới sàn rên rỉ nhẹ, một vũng máu theo tiếng rên rỉ đau đớn loang lổ dưới vầng trăng.

Ít giây sau người nằm dưới sàn mới cất giọng yếu ớt: “Tôi thật sự không biết, nửa năm trước tiến sĩ X đã đem cô Sơn Trà đưa đi rồi, tung tích không rõ.” hơi thở của người kia trở nên nặng nhọc, kéo thêm vài hơi tàn, giống như không thể chịu đựng giày vò thêm liền tắt thở.

Người trong bóng tối thật lâu không nói gì.

Tung tích không rõ? Thế là thế nào? Đã tìm thật lâu, giết thật nhiều người nhưng vẫn không có chút tin tức là sao? Làm sao có thể như thế được, làm sao một người có thể giống như không còn tồn tại trên cõi đời này vậy?

Sơn Trà, Sơn Trà! Em gái bị chia cách nhiều năm của cô giờ đang ở đâu, còn sống hay đã…

Chết?

Càng suy nghĩ, đầu của Mộc Trà càng đau đớn. Cô vươn người thoát khỏi bóng đêm, để lộ dáng người nhỏ nhắn tiêu điều dưới ánh trăng.

Chiếc mặt nạ màu bạc dính vài giọt máu tươi tựa mấy đoá hoa đỏ nở rộ, hứng trọn cả ánh trăng. Cũng không rõ sắc mặt dưới tấm mặt nạ đó ra sao, chỉ nhìn rõ được mỗi đôi mắt trắng đen rõ ràng, rất sáng nhưng lạnh lùng băng giá.

Mộc Trà đứng đó ngẩn người thật lâu, mãi cho đến khi một tiếng bíp vang lên, chất giọng non nớt được kết nối bằng sóng âm truyền tới phá vỡ sự yên tĩnh.

“Chị Trà, sắp hết thời gian rồi. Em không thể duy trì được nữa, toàn bộ hệ thống toà nhà sẽ khôi phục trong vòng hai mươi giây nữa. Chị mau đến phòng VIP ở sảnh II đi, chỗ đó là nơi cao nhất của toà nhà. Em sẽ đánh dấu vị trí của chị và tiếp đón chị ở đó, chậm nhất là ba phút.”

Lại một tiếng bíp, mọi thứ một lần nữa chìm trong im lặng.

Mộc Trà sau khi nghe thông báo mới hồi hồn. Cô lặng lẽ nhắm mắt lại vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ như tìm động lực để ổn định lại tinh thần.

Trong lòng cô thầm cầu nguyện cho bố mẹ ở trên thiên đàng sẽ phù hộ em gái cô bình an. Cô nhất định sẽ dùng thời gian còn lại của đời này để tìm ra con bé.

Vài tạp âm lọc cọc khôi phục máy móc vang lên bên tai, ngay sau đó cả đại sảnh cũng vụt sáng. Đại biểu cho việc hệ thống của toà nhà này đã hoạt động trở lại, chẳng bao lâu nữa sẽ có cả đống người chạy lên truy bắt cô.

Mộc Trà đặt mặt dây chuyền xuống, ánh mắt trở lại vẻ bình tĩnh không một gợn sóng như lúc bình thường. Theo bản năng cô không đào thoát vội mà quan sát toàn cảnh một lần nữa để kiểm tra.

Cách đây mấy phút, nơi đây vốn là địa điểm tổ chức một buổi đấu giá nổi tiếng ở Valencia. Đại sảnh này nằm ở tầng cao nhất của toà nhà. Khuôn viên bao gồm trăm bàn tiệc xa hoa và một sân khấu trung tâm rộng lớn, người tham dự đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

Có điều chỉ sau vài phút, mấy bàn tiệc đều bị đổ ngã, sàn nhà bị đồ ăn thức uống làm bẩn. Người ở đây đều chạy loạn đi mất, để lại mấy cái xác nằm rải rác khắp nơi. Đặc điểm chung của những người chết là họ đều mang mặt nạ hoá trang có hoạ tiết Bọ Cạp, và có cùng một cách chết.

Một viên đạn vỡ đầu.

Chỉ duy có người trên sân khấu là chết thê thảm nhất, tứ chi bị bắn thủng. Bị giày vò mất máu mà chết.

Thật ra như vậy vẫn chưa phải quá tàn nhẫn, nếu không phải thời gian cho phép hạn hẹp, Mộc Trà có rất nhiều cách khiến lũ người này sống không bằng chết. Dù sao kỹ năng sát thủ của cô là do bọn họ dày công đào tạo, cô cũng nên hồi báo một chút, để họ biết được đã dạy dỗ cô thành công cỡ nào.

Vì để yên tâm hơn, Mộc Trà khuyến mãi mỗi cái xác một viên đạn, xác định họ đã chết hết cô mới xoay người đi lên sảnh nhỏ phía trên, đồng thời bật thiết bị định vị trên chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa.

Quả nhiên là ranh giới phân định đẳng cấp, giữa đại sảnh và sảnh II vậy mà ngăn cách bằng mấy lớp cửa, bảo vệ nghiêm mật.

Phải biết rằng buổi đấu giá ngày hôm nay danh tiếng mang tầm cỡ thế giới, hội tụ toàn kẻ tai to mặt lớn. Có điều những kẻ tai to mặt lớn này cũng chỉ xuất hiện ở đại sảnh, ngồi ở mấy bàn tiệc sang trọng kia mà thôi. Còn trên sảnh II, cả sảnh rộng lớn chỉ chứa duy nhất một gian phòng khách VIP dùng cho vị khách quyền lực tối cao nhất.

Trên thế giới này những người có bối phận khổng lồ như vậy không hề nhiều, nhưng hôm nay xác định Mộc Trà phải đắc tội một người trong số đó.

Nhưng Mộc Trà chẳng hề hoang mang. Sát thủ hàng top như cô không có khái niệm sợ hãi trong từ điển.

Đạp phăng lớp cửa bảo vệ cuối cùng, Mộc Trà thản nhiên đi vào gian phòng VIP. Lúc này, cô có thể nghe xa xa tiếng chân của rất nhiều người vọng về dồn dập.

Hành động của bọn họ nhanh đấy, nhưng Mộc Trà không lo lắng chút nào, thời gian rất thư thả. Thậm chí đủ để cô thoải mái đánh giá xung quanh.

Đúng là gian phòng dành cho kẻ thừa tiền, toàn bộ nội thất đều dát vàng. Từ kiểu dáng, chất liệu, kiến trúc xa hoa tựa như cung điện hoàng gia châu Âu. Trên mấy bức tường là vô số bức hoạ nổi tiếng có tên tuổi đi theo năm tháng. Tính sơ trị giá căn phòng này là một khối tài sản khổng lồ.

Căn phòng này không chỉ xa hoa mà còn tạo điều kiện để quan sát buổi đấu giá bên dưới một cách tốt nhất. Một nửa gian phòng đúc bê tông, nửa còn lại là vật chất kính hai chiều có tầm nhìn hướng xuống đại sảnh. Cấu tạo kính cho phép người ở bên trong nhìn ra bên ngoài được nhưng ngược lại thì không.

Tất nhiên căn phòng này cũng có bộ phận hỗ trợ để người bên trong có thể tham gia buổi đấu giá. Mà lúc này Mộc Trà còn chú ý thấy căn phòng này có cả cơ quan để khởi động hệ thống phòng vệ, có thể giết chết người xâm phạm ngay tức khắc.

Mộc Trà có chút bất ngờ. Một phần vì trình độ bảo vệ đạt tới cảnh giới một con ruồi cũng không lọt, chín phần còn lại là không ngờ tới người kia vẫn để yên cho cô phá cửa xông vào như chốn không người.

Là không sợ cô giết họ, hay căn bản bọn họ không xem cô là mối uy hiếp?

Mộc Trà lập tức dùng não để phân tích phán đoán, ánh mắt đảo quanh căn phòng tìm kiếm vị khách bí ẩn.

Căn phòng tối đen như mực, ngoại trừ ánh trăng từ trên trần nhà bằng kính hắt xuống thì không có một vật nào phát sáng. Nếu không phải mắt của Mộc Trà có chút đặc biệt, cô cũng không thể nhìn được rõ ràng mọi vật.

Trong tíc tắc, cô nhận thấy có bóng người ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia ở gần trung tâm căn phòng. Đôi chân dài vắt chéo lộ ra dưới ánh trăng, phần còn lại lọt thỏm vào đêm đen. Người nọ yên tĩnh giống như vật chết, nếu không phải ngón trỏ có đeo chiếc nhẫn đính đá quý hình hoa của người nọ rất có tiết tấu gõ trên thành ghế. Mộc Trà dám nghĩ người nọ đã chết ngồi từ lâu.

Cảm giác bí ẩn do người nọ đem đến khiến Mộc Trà rất bất an. Cho dù không thấy rõ nhưng cô vẫn cảm nhận được khí thế uy hiếp của đối phương một cách rõ ràng.

Đáy mắt như mặt hồ phẳng lặng của Mộc Trà khẽ gợn một ngọn sóng. Cô không thể đọc vị được người này, điều đó khiến cô liệt tên đàn ông này vào danh sách nguy hiểm.

Mộc Trà tạm thời không có suy nghĩ chỉa mũi súng về người đàn ông này.

Những người vừa có tiền vừa có quyền lại mang khí thế áp đảo như vậy cô sẽ không tuỳ tiện dây vào, vì hậu quả nhiều khi sẽ khiến cô khó tưởng tượng nếu như nhất thời manh động.

Chỉ cần người đàn ông này không cản trở cô làm việc, cô tự nhiên cũng không trêu chọc.

Tiếng lọc cọc do cánh cửa tự động dưới đại sảnh dần mở ra, một toáng người áo đen cầm vũ khí nóng túa vào, đổ xô rà soát bên dưới.

Từ gian phòng VIP, Mộc Trà có thể nhìn rõ hoàn cảnh phía dưới, đám người áo đen đang tản ra lật tung cả đại sảnh, moi móc mọi ngõ ngách. Có điều chưa ai có gan đi lên sảnh II.

Mộc Trà bình tĩnh chờ đợi.

Vài giây sau, tiếng máy bay trực thăng trên đầu cũng vọng tới gần mái nhà.

Mộc Trà quan sát người đàn ông nọ tạm thời không có hành động gì thêm. Cô trực tiếp xem hắn như không khí, lưu loát tạo ra các động tác liên tục.

Hôm nay cô đem theo loại súng đã được cải tiến tối tân, uy lực đáng sợ. Chỉ bằng một viên đạn đã làm trần bằng kính dày vỡ nát, tiếng vỡ và tiếng máy bay trực thăng trực tiếp truyền xuống đại sảnh.

Ngay tức thì có kẻ đã nghe thấy, cong chân chạy lên sảnh II.

Mộc Trà nhìn sợi thang dây rơi xuống, lập tức lao tới bám lấy đoạn thang dây, cảnh giác nhìn về phía cửa. Chỉ cần một tên xông vào, cô lập tức cho tên đó một lỗ trên đầu.

Bởi vì quá tập trung, nên chỉ một tiếng cười khẽ trầm thấp trong không trung cũng có thể lọt vào tai Mộc Trà.

Cô nhìn qua cửa kính bên cạnh cánh cửa chính, hình ảnh phản chiếu của người đàn ông nọ cuối cùng đã có biến chuyển. Cô khẳng định tiếng cười kia là đến từ người đàn ông này.

Lúc này, người nọ đang mở mắt nhìn cô thông qua tấm kính, mắt đối mắt trực diện. Khoé mắt hắn cong lên, tròng mắt sáng rỡ. Đôi mắt kia như hai hệ vũ trụ hai màu, một bên xanh thẳm như đại dương, một bên như viên hổ phách tuyệt đẹp, sâu hun hút tựa vực thẳm.

Cách người nọ nhìn cô như đang nhìn một sự vật hiện tượng rất gợi hứng thú. Hắn cười rất vui vẻ nhưng cũng chẳng có động tác gì thêm.

Mộc Trà cũng biết hắn đang cười, nhưng nụ cười này quá mức nguy hiểm, cô không muốn nhìn lâu.

Tiếng ồn ào ở bên tai khiến cô quay lại nhìn chăm chú cánh cửa lần nữa. Lúc này máy bay đã đưa cô gần vượt qua mái toà nhà.

Cô dường như có thể nghe tiếng gió thổi bên tai và cả tiếng gào thét của mấy người áo đen.

Một kẻ nào đó ở bên ngoài căn phòng VIP đã phát hiện ra mấy lớp cửa bị đạp ngã, vô cùng hốt hoảng hét lớn: “Thôi xong rồi, con đàn bà đó đã đột nhập vào phòng của ngài Vincent, mau xông lên. Ngài ấy mà mất một cọng lông, chúng ta đều phải chôn cùng.” Trong giọng nói không giấu nổi sợ hãi, kinh hoàng.

Vincent? Mộc Trà chưa từng nghe đến thế lực bá đạo nào có người nổi tiếng tên Vincent. Hắn là ai mà có khả năng khiến một gia tộc khá có tiếng tăm ở châu Âu run sợ đến mất mật như vậy.

Nhân vật tên Vincent kia giống như phát giác ra Mộc Trà đang lơ là hắn, tức thì hắn tạo ngay cho cô một bất ngờ để tỏ thái độ rằng hắn không hài lòng.

Trong một phần chục giây tiếp theo, một ánh sáng kim loại từ phía hắn loé ra. Sau đó một bên má Mộc Trà lạnh lẽo, vài lọn tóc đứt ngang kèm một tiếng súng rung trời. Chiếc mặt nạ bạc theo mấy sợi tóc rơi xuống làm lộ ra gương mặt xinh đẹp của Mộc Trà.

Người đàn ông bấy giờ mới hài lòng gật đầu, tay còn lại từ trong bóng tối đưa ra ánh sáng để lộ một khẩu súng ngắn mà từ sớm giờ hẳn vẫn cầm trong tay, giống như chỉ chực đợi cơ hội nếu Mộc Trà dám manh động với hắn, hắn lập tức vui vẻ tiễn cô về chầu trời.

Cho đến khi cả toà nhà cách xa chỉ còn lại một chấm đen, Mộc Trà mới thu lại vẻ sững sờ. Trong đầu khắc ghi hình ảnh họng súng còn bốc khói lượn lờ bên đôi mắt hai màu đẹp đến yêu dị kia.

Ở khoảnh khắc đó, trong đầu của Mộc Trà chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất.

Nếu cô còn gặp lại hắn ta lần nữa, cô nhất định phải giết chết tên đàn ông này.

Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Bạn trẻ

Vui lòng chỉnh sửa những chỗ bị bôi màu đỏ trong bài viết nhé.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong