Đợi Minh Đức đi khuất rồi, Mộc Trà mới kịp suy nghĩ đến một vấn đề khác đau đầu hơn.
Lần đầu tiên cô chuyển một đống tiền cho người khác mà không thương lượng trước, không biết vị “thần giữ của” kia có trực tiếp tìm cô tính sổ không.
Quả nhiên một đôi mắt sắc bén từ bên dưới lườm cô. Mộc Trà không cần kiểm tra cũng biết Ryou đã tỉnh, cô dám chắc bây giờ vẻ mặt của thằng bé không hề tốt đẹp. Bởi vì đứa trẻ nằm trên đùi cô lúc này vừa là Ryou lại cũng không phải Ryou.
“Huy.”
Mộc Trà gọi bằng giọng khẳng định. Kể từ hai tuần trước đến bây giờ cô mới có cơ hội gọi lại cái tên này. Mộc Trà mím môi nhìn xuống gương mặt vốn rất non nớt đáng yêu bây giờ lại có thần thái khác hẳn. Đôi mắt luôn luôn ôn hoà ngây thơ kia giờ đang nheo lại, sắc mặt tức giận kèm một cái lườm sắc như dao cạo.
Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng đứa trẻ này đổi sắc mặt quá nhanh. Thật ra không phải đổi sắc mặt, chính xác là đổi nhân cách.
Phải, đứa bé này không hề bình thường. Mà là mắc phải chứng bệnh rối loạn đa nhân cách. Đây là bí mật mà rất ít người biết được, kể cả Lavender cô thân thuộc cũng chưa từng phát hiện.
Ryou cũng chỉ là cách gọi tên của một nhân cách trong người đứa trẻ này.
Những nhân cách khác nhau của bé được hình thành trong quá trình đào đạo tàn khốc ở tổ chức. Sự tra tấn kinh khủng khiến một đứa trẻ về mặt tinh thần quá non nớt không thể chịu đựng, nên phải hình thành các nhân cách khác để thích nghi với hoàn cảnh. Huy là một trong những nhân cách phụ đó.
Nhân cách phụ tức là Huy bò dậy, vẻ mặt ngái ngủ lười biếng ngồi tựa tay lên thành ghế. Điều đầu tiên cậu nói sau khi tỉnh dậy là ghét bỏ đĩa bánh ngọt trên bàn: “Thằng nhỏ kia vẫn còn ăn thứ ngọt ngấy này à? Nó bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Để nó làm nhân cách chính thật là mất mặt tôi.”
Mộc Trà kiểu đã quen với sự bắt bẻ này nên vẫn thản nhiên uống nước. Nhân cách này có lối suy nghĩ tương đối già dặn, cổ hủ nên cô chẳng muốn tranh cãi, vì miệng lưỡi của Huy rất độc địa. Cô lười kiếm chuyện.
Thấy Mộc Trà không để ý đến mình, Huy vô cùng bất mãn. Lập tức gào lên: “Chị đừng có giả điếc, nãy giờ tôi nghe hết đó. Tôi chưa tính toán việc chị dám đem tiền của tôi xem như rác ném cửa sổ đâu nhé.”
Có trời làm chứng, tiền này là do Mộc Trà kiếm được. Chẳng qua trước đây thấy Huy đam mê tiền bạc, nên cô mới đưa tất cả cho cậu quản.
Sau khi rời tổ chức và chắc chắn rằng Sơn Trà không còn nằm trong tay bọn họ. Cô liên tục giết các thành viên còn lại. Mà mỗi vị nằm trong ban lãnh đạo đều sở hữu những khối tài sản kết xù.
Trên bề mặt cô giết họ là vì thù, nhưng thực tế lại thành giết người cướp của, vì Huy ở bên cạnh thay cô làm công tác vơ vét tài sản. Vét sạch đến nỗi cả căn biệt phủ của chủ nhà đều chỉ còn ngôi nhà trống không, còn lại nội thất, đồ vật có chút giá trị đều bị tuồng ra ngoài bằng nhiều cách. Sau đó bán đi hoặc đấu giá rồi thu tiền về.
Nếu không phải nhà cửa đất đai cần có giấy tờ, Mộc Trà dám cá Huy sẽ không chịu nhả căn biệt phủ này ra khỏi mồm.
Chắc là vì thế nên túi tiền của Mộc Trà mỗi ngày tăng theo cấp số nhân. Tổng số tiền cô tích ở các ngân hàng Thuỵ Sĩ đủ để cô nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới hiện nay.
Công tích vĩ đại nhất phải kể đến “thần giữ của” Mộc Huy. Cho nên nói đống tài sản này của Mộc Trà cũng đúng, mà của Huy cũng không sai.
Chắc vì vậy mà nhân cách này rất nhạy cảm với tiền bạc, cứ mỗi lần đụng đến phi vụ có khả năng vơ vét tiền tài hoặc đụng chuyện làm sứt mẻ một khối lớn tài sản của cậu là y như rằng nhân cách này xuất hiện.
Mộc Trà rất sợ Huy lại càu nhàu không thôi làm cô đau đầu, nên đành lựa lời dỗ dành: “Không phải ném tiền qua cửa sổ, đây là đầu tư để sinh lời. Sau này sẽ có rất nhiều tiền quay về, không lỗ đâu mà sợ.”
Nghe thấy tiền quăng đi còn có thể sinh tiền con tiền cháu chạy về, Huy tạm thời bớt tiếc của đi một chút. Nhưng vẫn thấy không yên tâm: “Chị đưa cho hắn bao nhiêu?”
“Tạm thời một trăm triệu.”
Quả nhiên là vậy.
Huy nhếch mép nhìn cô, mắt bốc một ngọn lửa: “Trăm triệu bạc, còn là tạm thời. Tức là tương lai chị tính đưa thêm đó hả? Đồ phá gia chi tử.” Công sức mấy năm qua cậu vơ vét cực khổ mà chị ta dám tuỳ tiện tiêu xài hoang phí như vậy. Thật là làm cậu tức muốn chết, trời đất ơi là trời.
Đối diện với ngọn lửa phẫn nộ của Huy, Mộc Trà lại thản nhiên như không, thành ra mọi lời của Huy như nước đổ đầu vịt. Không một chút nào ảnh hưởng đến cô khiến cậu tức đến nghẹn lời.
Cuối cùng đành hừ mũi rồi ngã lưng thật mạnh lên đùi của Mộc Trà, càu nhàu: “Muốn làm gì thì làm, nếu mấy tháng nữa mà tiền không bay về. Chị phải đền cho tôi, còn nếu chị đền không được. Tôi sẽ ôm hết tài sản bỏ trốn cho chị biết.”
Mộc Trà mím môi, lòng thầm thấy buồn cười. Làm gì có ai tính trộm đồ mà nói rõ kế hoạch cho kẻ bị trộm biết trước. Đây rõ ràng là hờn dỗi nhất thời, Mộc Trà cũng không nói gì kích thích cậu.
Huy thấy bà chị già của cậu nhạt như nước ốc, tâm tình chẳng có gì ngoài chán nản. Ở đây cũng không có gì thú vị nên nhắm hai mắt lại, nói với Mộc Trà: “Tôi cảnh cáo rồi đó nha. Làm sao thì làm. Còn bây giờ thì tôi ngủ đây. Chị nhớ nhắc nhở thằng nhỏ kia bớt ăn đồ ngọt lại cho tôi, răng cửa gì lung lay mấy cái rồi…” Giọng nói nhỏ dần rồi im bặt. Tiếng hít thở đều đặn.
Mộc Trà nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã nhuốm màu hoàng hôn, cô lặng lẽ bế Ryou lên rời khỏi cửa hàng.
Mộc Trà biết Huy chiếm chỗ tạm thời chỉ để oán trách chuyện tiền bạc với cô thôi, chứ cậu sẽ không có kiên nhẫn ở lại lâu. Dù sao ngoài tiền bạc, tài sản quý giá thì không có gì khiến cậu hứng thú. Nên cô đoán sắp tới nếu tỉnh dậy, nhân cách chính là Ryou sẽ quay trở về.
Lúc gần về đến nhà, Ryou bị đánh thức vì tiếng chuông reo trên chiếc đồng hồ đeo tay của bé. Ryou dụi mắt bật một công tắc nhỏ trên chiếc đồng hồ, lập tức một hình ảnh như màn hình máy chiếu hiện trong không khí. Bé nhìn lên kính chiếu hậu thông báo với Mộc Trà đang lái xe.
“Lô vũ khí chị đặt hai tháng trước đã được chuyển về kho bí mật, họ yêu cầu trả bằng tiền mặt.”
Mộc Trà không quay đầu đưa ra một số mệnh lệnh: “Chuyển khoản cho Lavender, để chị ấy xử lý. Còn em liên hệ với người vận chuyển tìm cách mang một phần ba lô vũ khí nhập cảnh Việt Nam đi.”
Ryou ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lôi chiếc laptop có sẵn trên xe ra làm việc.
Trước đây khi ở tổ chức, sau khi trải qua quá trình đào tạo bằng trị liệu sinh học, những mặt về thể chất, sức khoẻ lúc tại nhân cách của Ryou không được khai thác nên cơ thể bé rất yếu ớt. Nhưng bù lại chỉ số thông minh tăng cao, Ryou thông minh đến mức chưa đến mười tuổi bé đã học xong chương trình đại học Oxford. Trở thành một siêu máy tính, một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và máy móc.
Bình thường những chuyện như hack thông tin hay phá vỡ, gây nhiễu hệ thống tín hiệu, đường điện của một toà nhà lớn đối với bé không thành vấn đề.
Ryou điều tra sơ lược tình hình nhập cảnh vào các cửa khẩu của Việt Nam, bé nghiêm túc báo cáo lại cho Mộc Trà: “Việc quản lý vũ khí nóng ở Việt Nam rất khắt khe, muốn đem vũ khí nhập cảnh thành công chắc phải tốn rất nhiều thời gian. Mà phí dịch vụ thì gấp ba bình thường.”
“Thành giao, gấp mấy lần đều được. Miễn là càng nhanh càng tốt.” Dù sao thứ Mộc Trà không thiếu nhất chính là tiền, mấy đồng bạc này cô có thể thoải mái chi, miễn sao có lợi cho kế hoạch sắp tới của cô là được.
Lúc Mộc Trà đem xe cất vào gara, Ryou vẫn bận rộn với chiếc máy tính. Chỉ có khi Ryou ngồi trước màn hình máy tính mới thu lại vẻ ngây ngô đáng yêu thường thấy, bé đang tập trung cao độ giải quyết công việc không một chút sai lầm.
Mộc Trà lặng lẽ pha cho bé một cốc trà sữa đặt bên cạnh, sau đó bật đèn ở phòng khách và nhà bếp, cô xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm tối.
Hơn nửa tiếng sau Ryou mới lên tiếng thông báo kết quả: “Chậm nhất là năm ngày sau hàng sẽ đến nơi.”
“Tốt.”
“Em không liên lạc được với chị Lavender, hình như chị ấy đi du ngoạn tiểu quốc đảo ở vùng tam giác quỷ Bermuda rồi.”
“Vậy thì thôi. Đề nghị chuyển khoản, nếu nhất định phải trả bằng tiền mặt thì bảo họ tự đến đây lấy tiền, địa điểm gặp mặt do chúng ta quyết định.”
Mộc Trà không chút để ý hành tung của Lavender. Người phụ nữ này rất thích đi đây đó, trong một tháng cũng có thể đi liên tục năm đất nước khác nhau mà không ngại mệt mỏi. Những địa danh quái gở từng đi không ít nên Mộc Trà chẳng quan tâm.
Ryou vâng vâng dạ dạ. Sau đó thông báo chuyện kế tiếp.
“Em có tin tức mới, chị có muốn nghe không?”
Mộc Trà nói vọng từ nhà bếp: “Nói đi.”
“Dương Tuấn Thịnh có động thái. Ông ta liên lạc với một trùm ma tuý tên là Bảy Sẹo. Đối phương muốn mượn bất động sản của ông ta để chứa ma tuý. Hàng đã được chuyển đến rồi, chỉ chờ thời điểm đưa xuống khu vực phía Nam để tiêu thụ thôi. Tối ngày thứ sáu bọn họ sẽ có một buổi gặp mặt để tìm cách xử lý lô hàng này.”
“Tin tốt.” Xác thật là tin tốt. Mộc Trà đang không biết nên bắt đầu thu thập vây cánh của Dương Tuấn Thịnh từ đâu, ông ta lại tự động dâng nhược điểm đến tận nơi. Cô không tận dụng thì quả thật phụ lòng tốt của ông trời.
“Tạm thời dừng lại đi, rửa tay vào ăn cơm, chị nấu xong rồi.”
Ryou lăng xăng gập máy tính lại chạy vào bếp. Tắt máy tính, bé lại là một đứa trẻ khả ái nghe lời.
Lúc bé an toạ trên ghế thì món cuối cùng cũng được bày ra. Đều là món bé rất thích: Gà chiên mắm, rau muống xào tỏi và canh mồng tơi. Bé vui vẻ vùi đầu ăn cơm của bé.
Mộc Trà đặt chén đựng xương bên phải bát cơm của Ryou, cô bình thản hỏi: “Em có xác định được nơi diễn ra cuộc hẹn không?”
Ryou nhai miếng đầu tiên thật kỹ, bé nuốt xong mới trả lời: “Tạm thời thì chưa ạ, chỉ mới khoanh vùng, nhưng chị cho em một ngày, em nhất định có thể tìm ra địa điểm và thời gian gặp mặt chính xác.” Bé cam đoan.
Mộc Trà không hề nghi ngờ năng lực của Ryou, cô rót một ít nước lọc ra ly đặt bên còn lại cho bé uống tránh nghẹn. Sau đó xoay lưng điều chỉnh lại mấy cành hoa hồng cô vừa cắt ngoài vườn, cắm ở trong bình.
Hôm nay cô lựa mấy đoá hoa vừa nở rộ, tươi tắn đỏ thắm, ngay cả mấy cái gai trên thân cũng đặc biệt sắc bén, vô tình đâm phải tay Mộc Trà.
Cô nhìn giọt máu của chính bản thân trượt dài trên ngón tay trắng nõn. Màu máu nhuốm đỏ cả mắt cô, như muốn tràn ra bên ngoài đem tất cả mọi thứ nhấn chìm trong bể máu. Sự tàn nhẫn, khát máu trong đáy mắt là thứ thù hận mà Mộc Trà không cách nào để Ryou nhìn thấy.
Cô đưa ngón trỏ lên miệng nuốt giọt máu vào trong, không ngừng suy nghĩ về mấy ngày sắp tới.
Lần này Mộc Trà muốn đi gặp cố nhân ôn lại chuyện xưa cũ, cô không biết nên tặng lễ gặp mặt gì cho ông ta mới đủ kích thích.
Hẳn là không thể tầm thường, cô nhất định phải chuẩn bị một món quà thật lớn, lớn đến mức khiến ông ta suốt đời khó quên.

