Chương 4: Dám động đến người của tôi?

Nghe Audio

Ngay lập tức Mộc Trà quăng hết đống đồ sang một bên. Mặc kệ nhân viên gọi với theo, cô chạy như bay ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng.

Mộc Trà trong lòng thầm nghĩ không thể nào. Cô đã lên kế hoạch trở về vô cùng kỹ lưỡng, tất cả đều tiến hành theo trình tự bí mật và kín đáo. Làm sao có chuyện cô mới bước một chân xuống đất thì đã có kẻ đánh hơi ra được?

Cho dù Mộc Trà nghĩ như vậy nhưng vẫn không kiềm được lo lắng. Lỡ như thật sự lũ săn tiền thưởng có khả năng này thì sao? Hoặc là người của tổ chức ở đây mai phục từ trước, chỉ đợi Mộc Trà tự chui đầu vào rọ? Cho dù là tình huống nào đi chăng nữa thì Ryou cũng đều sẽ gặp nguy hiểm.

Nghe thấy tiếng khóc của Ryou vọng đến, Mộc Trà càng xám mặt. Cô đứng giữa đường cái nhìn trái nhìn phải, xác định tiếng khóc của Ryou bên trong một con hẻm nhỏ phát ra, càng ngày càng xa. Mộc Trà không chút nghĩ ngợi ra sức chạy vào con hẻm.

May mắn là Ryou bị bắt đi không xa, dường như chỉ đi sâu vào rìa đồi thông vắng vẻ một chút rồi dừng lại, ngoài tiếng khóc lại có mấy câu chửi rủa tiếng bản địa.

Mộc Trà xác định đây không phải là tác phong của những kẻ ám sát chuyên nghiệp. Nếu trong trường hợp là Mộc Trà, cô sẽ khiến đối phương câm miệng rồi giết chết ngay lập tức chứ không phải dùng nhiều lời đe doạ vô ích như vậy.

Có vẻ như mọi chuyện không nghiêm trọng như Mộc Trà nghĩ khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô thấp thoáng thấy mấy lời thô tục, xét về khẩu âm cô đoán chắc là bọn lưu manh nào đó trong thành phố gây chuyện mà thôi.

Lúc Mộc Trà men theo mấy hàng cây thông chạy lên, cô gần như có thể nghe thấy tiếng thân thể người bị ném xuống đất, mà tiếng khóc thì càng thảm thiết hơn.

Sau đó, giọng của một tên đàn ông dân địa phương phun ra một lời đe doạ: “Câm miệng, mày dám khóc nữa tao liền cắt lưỡi bây giờ.”

Xung quanh giống như còn có mấy người nữa, có kẻ doạ nạt lại có kẻ sốt ruột: “Nó nhìn thấy rồi, không biết có báo công an không nữa. Cưỡng bức trẻ vị thành niên là đi tù mọt gông đó.”

“Sợ cái gì? Hù chút là nó không dám nói đâu.”

“Nếu nó dám nói thì còn có Nguyễn Kiều Trinh cơ mà, nhà cô dượng nó quyền lực lắm, yên tâm đi.”

“Dù sao tất cả mọi chuyện là do nó chỉ đạo, nếu tránh không được thì lôi nó vào, tao không tin nhà nó chịu để nó đi trại cải tạo.”

Nghe được đến đây, Mộc Trà vốn mới bình tĩnh một chút thì máu nóng lại bốc lên đầu. Cô không quan tâm nội dung đám người này trao đổi. Điều cô để ý chính là tiếng động phát ra trước đó, đây rõ ràng là tiếng động Ryou bị ném xuống. Âm thanh vang dội như đang nhắc nhở cô rằng, lũ người này chán sống thật rồi.

Dám động vào người của cô? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Hai mắt Mộc Trà rét lạnh, gân xanh trên trán hiển lộ mồn một. Cô đâu thể chờ đợi thêm, lập tức vừa lao lên vừa nói gằn: “Buông thằng bé ra.”

Dưới mấy tán cây, bảy tên đàn ông dáng người trung bình xăm xỉa đầy người đứng vòng quanh. Nghe thấy tiếng của Mộc Trà, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về phía cô bằng vẻ mặt kinh ngạc. Nhất là thằng đàn ông mặt mày bặm trợn đang túm cổ áo của Ryou, thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp tự dưng chạy đến như cừu non tự dâng tận miệng cho sói đói. Đáy mắt có chứa tia dâm dục chưa kịp tắt nay lại âm ỉ bùng phát. Thậm chí hắn nhìn cô mê mẩn đến mức không hề để ý Ryou đã hất tay hắn ra, thất thểu chạy về sau lưng Mộc Trà.

Mặc kệ lũ người kia đang hằm hè đe doạ, bé túm chặt vạt áo của Mộc Trà, oà khóc kể lể: “Em không biết gì hết, em mua trà sữa xong thì đứng chờ qua đường, tự dưng một chị gái bị thương đầy người chạy tới cầu cứu em. Xong tự dưng mấy người này chạy đến đánh em, còn lôi em đi. Oa oa, em đau quá.” Bé khóc rất đáng thương, vừa khóc vừa sờ lên má, vẻ mặt tủi thân đau đớn vô cùng.

Mà phần má trắng nõn bầu bĩnh nay đã in năm dấu tay đỏ bừng của bé rơi vào mắt của Mộc Trà khiến cô đau xót.

Mộc Trà khẳng định cô không phải là kẻ máu lạnh chỉ biết giết người. Mặc dù trước nay Mộc Trà luôn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cũng chỉ là đối với kẻ thù hoặc với đối tượng trong mục tiêu cần giết. Còn với người thân, cô vô cùng bao che khuyết điểm. Ryou là đứa trẻ cô nuôi nấng bao nhiêu năm, đối với cô bé không khác em trai ruột thịt là bao. Từ lúc rời khỏi tổ chức, cô chưa từng để bé phải chịu bất kỳ thương tổn nào dù chỉ một chút.

Vậy mà lũ khốn kiếp này dám đánh em trai cô, chắc là chê bản thân mình sống quá lâu.

“Ái chà! Thằng nhỏ này vậy mà có cô chị xinh xẻo phết. Gái mới lớn thì chơi mới sướng, xanh mơn mởn, tụi mày thấy có nên chơi nốt em ý rồi tàn tiệc hay không?” Tên cầm đầu tham lam đánh giá gương mặt đến cơ thể của Mộc Trà. Vui vẻ cợt nhã với mấy tên bên cạnh.

“Đúng vậy đại ca, con bé kia xấu quá, lại nhát cáy, chơi không vui tí nào. Những bé vừa xinh vừa cá tính thế này đùa nó mới kích thích.”

“Em gái anh nói nghe này, chỉ cần đi chơi với tụi anh một đêm, lại bảo em trai em kín miệng. Nếu tụi anh vui vẻ thì sẽ xem như không có chuyện gì. Em thấy thế nào?”

Thấy thế nào á?!!! Thấy CMM chết chắc hôm nay rồi!

Mí mắt của Mộc Trà căng thẳng giật giật mấy phát, cô phẫn nộ đến mức hận không thể chém lũ người này thành ngàn mảnh cho chó ăn.

Theo bản năng cô sờ đến phần hông, lúc này mới chợt nhớ là không đem theo vũ khí. Mà cũng không tiện đem cho lắm. Bây giờ Mộc Trà đang sống dưới vỏ bọc dân thường, nơi cô sống có an ninh trật tự, có pháp luật bảo hộ. Nếu cô giết vài người ở tại đây thì sẽ có cả đống rắc rối cho cô giải quyết.

Thôi thì trước mắt không cần giết, tạm thời cho lũ người này sống không bằng chết để xả giận là được.

Nói là làm, Mộc Trà chẳng đợi đám người này kịp vung mấy cái móng heo đụng đến người cô, trực tiếp xông tới túm vạt áo của tên cầm đầu đập vào thân cây thông bên cạnh. Tiếng va đập cộng với tiếng gào rú đau đớn của hắn làm mấy tên đàn ông bên cạnh lập tức câm nín.

Bọn họ chưa bao giờ ngờ tới một đứa con gái nhìn mảnh khảnh mà ra tay dứt khoát lại tàn ác như vậy.

Trong lúc còn đang sững sờ, bọn họ chứng kiến Mộc Trà lưu loát bẻ tay, bẻ chân, đập bể xương hàm của tên đàn ông cơ bắp cao lớn hơn cô nửa cái đầu. Cảnh tượng máu me đến mức khiến bọn họ khiếp đảm không nói nên lời.

Đại ca của bọn họ từ một người lành biến thành người tàn phế chỉ trong chưa đầy mười giây.

Có kẻ nhát gan biết sợ nên chưa dám làm gì, nhưng cũng có kẻ đầu không chứa não chỉ toàn phân.

Kẻ đầu chứa toàn phân lại có đến bốn người, thấy chết không sờn xông tới: “Con điếm này láo thật. Hôm nay mày chết với bọn tao.”

Sau khi xử lý tên cầm đầu chỉ còn thở thoi thóp, Mộc Trà nhếch mép đá hắn sang một góc, nhanh như chớp túm tay tên vừa chửi cô rồi cho hắn một đấm lệch hàm, trong mồm rớt ra mấy cái răng. Sau đó xuất hiện thêm ba người khác vây lại đồng thời vung đấm tới, cô không chút hoảng loạn né thoát. Bằng một cú đá văng một tên ra bên ngoài, sức lực cô dùng đủ để tên này gãy mấy cái xương sườn.

Có một tên giống như đã chắc mẩm tối nay sẽ chơi được cô hay sao đấy, mà thắt lưng đều mở bung ra, nút và khoá quần mở được một nửa, để lộ vành đai quần lót màu đỏ.

Hoá ra là thích chơi. Được thôi, hôm nay bà chơi chết bọn mày?

Mộc Trà nhìn đám người này như nhìn cá chết trên thớt, cô đưa tay rút cái dây nịch trên thắt lưng của tên kia, quất chát một phát lên mặt hắn tạo thành một đường lằn tụ máu trong, răng cũng theo đó tung bay.

Mộc Trà càng đánh càng hăng.

Trong một đoạn đồi thông hoang vắng, không một ai có thể nghe thấy tiếng gào thét thất thanh như chọc tiết heo của đám du côn du đảng hoành hành bấy lâu trong thành phố.

Phải mất đến mười phút Mộc Trà mới đánh đã tay, dần dần bình tĩnh đem lý trí quay trở về.

Mộc Trà sau khi động tay động chân xong, một cộng lông cũng không sứt mẻ. Nhưng mà đám đàn ông này thì quá thảm, kẻ nặng thì nằm viện một năm, kẻ nhẹ cũng bốn năm tháng. Gãy tay gãy chân, xương sườn mất vài cái thì không nói đến, chưa kể răng phải trồng lại, đầu có khả năng chấn thương, còn cái gì nội tạng có bị giập nát hay không thì không nằm trong phạm vi quan tâm của Mộc Trà.

Có gan động đến người của cô thì phải có gan chấp nhận hậu quả. Còn giữ được cái mạng là cô đã ra tay nhân từ.

Lúc Mộc Trà đang tính xoay người dắt Ryou đi nhà thuốc thì phát giác hiện trường vẫn còn người.

Bên một gốc cây thông xuất hiện một cô gái tuổi tầm mười sáu, mặc đồ học sinh. Gương mặt bôi son trát phấn trông khá ưa nhìn, chỉ là trong mắt cô ta toàn là sợ hãi, hai chân run như cầy sấy. Nhìn đồ trên người cô ta rất sạch sẽ chỉnh tề, đầu tóc uốn được chải chuốt kỹ lưỡng. Chắc không phải đối tượng bị chơi đùa trong miệng bọn kia.

Quả nhiên Mộc Trà còn phát hiện sau lưng cô ta có bóng dáng một cô gái khác ngồi gục dưới gốc thông. Khác với con bé sửa soạn này, cô gái kia thê thảm vô cùng. Quần áo rách nát đến mức có thể nhìn thấu bên trong, thân thể đầy vết tích bị bạo hành. Nhưng cho dù cô gái tàn tạ cỡ nào, từ trên bộ quần áo cũng có thể nhận ra là đồng phục học sinh.

Cô gái cùng với con bé ăn vận trước mặt là bạn học cùng trường. Bất chợt Mộc Trà hiểu ra được gì đó.

Ở Việt Nam bạo lực học đường khá là phổ biến, có muôn vàn lý do và muôn trạng tình huống trong vấn đề này. Chỉ có điều Mộc Trà lần đầu tiên mới thấy một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu đã có thể ác độc đến mức giao du với tụi lưu manh lập kế hoạch cưỡng bức bạo hành bạn học.

Ryou chỉ là vô tình bị cuốn vào câu chuyện này mà thôi.

Con bé đứng sau tất cả mọi chuyện đứng tựa vào thân cây bên kia, thân thể tự giác run lẩy bẩy. Vừa cảnh giác vừa sợ hãi Mộc Trà sẽ không tha cho mình.

Con bé tức là Kiều Trinh vốn đâu có ngờ đến kết quả này. Kế hoạch ngày hôm nay ban đầu diễn ra vô cùng thuận lợi, vậy mà con khốn Thu Thảo này dám tìm cách bỏ chạy, còn để một đứa bé phát hiện tội ác của bọn họ. Làm bọn họ không có cách nào khác đành bắt thằng bé đi theo để hù doạ nó câm miệng.

Ai ngờ vừa xử lý xong đứa em, chị gái nó liền xuất hiện. Mà con điếm chị của nó vậy mà bá đạo như ma quỷ, đánh người tàn phế nhẹ nhàng như đánh con trâu con bò.

Thấy Mộc Trà vẫn đứng im không nhúc nhích, Kiều Trinh cảm thấy còn chút hy vọng. Thói quen xưa nay ức hiếp người yếu khiến cô ta theo bản năng kênh mồm để đe doạ mà không phải là cầu xin: “Con… Con kia, mày biết tao là ai không? Khôn hồn thì đừng động đến tao. Mày biết chủ tịch công ty bất động sản Tuấn Thịnh là ai không? Đó là dượng của tao. Mày dám đụng đến tao, dượng tao sẽ cho xã hội đen đến xử lý cả nhà mày.”

Lại nhắc đến Mộc Trà. Trước đó mấy giây, Mộc Trà đang có suy nghĩ muốn trở về nhà ngay lập tức, vì cô còn phải nấu cơm tối, không nấu cơm thì có khối việc khác cần cô làm. Mà con bé này thì cô không tính động tới, cô cảm thấy đánh lũ óc chó đằng kia đã đủ rồi. Với lại từ xưa đến nay nguyên tắc của Mộc Trà là không xen vào chuyện bao đồng. Càng ít việc sẽ càng ít sai lầm. Nếu hôm nay không phải lũ người này đụng đến Ryou thì cho dù bọn họ giết người trước mặt cô, cô cũng xem như không thấy gì.

Nhưng đáng tiếc đó chỉ là suy nghĩ của mấy giây trước, còn bây giờ thì Mộc Trà đổi ý rồi. Nếu nó nói nó là người nhà tống thống, chủ tịch nước, mặc dù chả sợ nhưng cô sẽ để nó yên ổn. Nhưng mà nó lại dám nói nó là người nhà của Dương Tuấn Thịnh. Ha! Cũng không biết nó thông minh hay ngu dốt.

Công ty bất động sản Tuấn Thịnh, tên này hẳn là đổi được nhiều năm rồi. Trước kia là công ty bất động sản Hưng Thịnh, nhưng từ rất lâu Hưng đã mất chỉ còn Thịnh. Còn tại sao Hưng mất thì chắc phải tốn công đi hỏi kẻ còn lại.

“Mày bảo gì cơ? Nhắc lại lần nữa tao nghe?” Hàng mi cong vút che giấu làn sóng vọng động trong mắt của chủ nhân chúng. Mộc Trà cực kỳ bình tĩnh chớp mắt nhìn Kiều Trinh, nở nụ cười như có như không.

Kiều Trinh giống như sợ Mộc Trà không nghe rõ, lặp lại lớn hơn: “Tao nói ông trùm bất động sản Dương Tuấn Thịnh là dượng tao, mày tốt nhất nên đừng nên đụng đến tao, mắt điếc tai ngơ giữ kín chuyện hôm nay thì tao sẽ tha cho. Còn nếu…”

“Nếu sao?” Mộc Trà nhướng mày.

“Nếu mày đụng đến tao, tao sẽ để dượng tao đem xã hội đen đập nát nhà mày.”

Nghe Kiều Trinh nói xong, bất chợt Mộc Trà nở một nụ cười. Một nụ cười ra khuôn ra dạng trong suốt mười mấy năm qua. Mặc dù chỉ là nụ cười trào phúng, khinh thường nhưng đã có sắc thái hơn nụ cười lạnh lắm rồi.

“Vậy sao?” Cô như có như không chạm đến mặt dây chuyền trên cổ, chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Trinh. Từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách làm con bé tái hết cả mặt, ngã rạp xuống gốc cây. Không dám hó hé một lời.

Mộc Trà từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con kiến chỉ cần dẫm nhẹ là chết ngắc, ánh mắt lạnh băng nhen nhóm một tia căm hận không cách nào đè nén nổi.

Mộc Trà mím môi nắm lấy chiếc cằm trát bảy lớp phấn của Kiều Trinh, cô nheo đôi mắt bồ câu của mình lại, nhìn chằm chằm vào bản mặt không còn giọt máu nào của con bé, rít từng chữ qua kẽ răng: “Muốn xử lý tao? Cứ thử xem.”

Dương Mộc Trà tao mỏi mắt chờ mong.

Sau đó không báo trước giáng một cái tát trời đánh vào mặt của Kiều Trinh. Cú đánh mạnh đến nổi trực tiếp làm Kiều Trình ngất xỉu ngay tại chỗ.

Da dẻ của con gái yếu ớt hơn con trai, mấy kẻ kia chỉ mất vài cái răng. Còn con bé này nửa bên mặt đã biến dạng, răng với bột phấn mi giả rơi lộp bộp đầy đất, những chiếc còn lại chắc cũng lung lay sắp rớt.

Đây là hậu quả cho việc khiêu khích Mộc Trà. Nó thích thể hiện, cô liền cho nó mấy tháng tiếp theo húp cháo thay cơm.

Cảm thấy như thế này đã đủ bắt mắt, Mộc Trà mới đẩy Kiều Trinh đã bất tỉnh nhân sự sang một bên. Rất có tinh thần tưởng tượng lúc ông già khốn kiếp kia nhìn thấy thì sẽ có vẻ mặt đặc sắc gì.

Đánh rất sướng tay nhưng bẩn quá, Mộc Trà ghê tởm lau vết son phấn dính trên mu bàn tay. Đến giờ mới để ý thấy cô bé bị bạo hành kia cuối cùng có động tĩnh.

Chắc là vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng dài. Toàn thân cô bé run rẩy gập người lại trong tư thế nằm bụng mẹ, tiếng bật khóc nức nở khe khẽ truyền tới. Nhìn dáng người nhỏ nhắn phối hợp mấy vết thương chằng chịt trên người, trông cô bé yếu ớt khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Mười mấy tuổi đầu đã gặp phải chuyện này. Âu cũng là định mệnh trêu ngươi.

Mộc Trà không tiến lên giúp đỡ, cô chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác rồi đặt bên cạnh cô gái nhỏ. Sau đó không nói một lời, quay người đi tìm Ryou.

Với thân phận của Mộc Trà hiện nay, làm như vậy là đã xem như tận lực.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong