Dương Tuấn Thịnh quen sống an nhàn gặp cảnh tượng này thì vô cùng đả kích. Trong khoảnh khắc đó, ông ta cho rằng cô gái kia là ma quỷ, ông ta sợ hãi cuộn người lại như con ốc nằm trong vỏ.
Còn cô gái kia thì chợt bật cười, là tiếng cười nhưng không chứa cảm xúc, tiếng lửa thổi bên tai cũng không thể át được giọng nói lạnh lẽo:
“Cảnh tượng này đẹp không? Tôi phải mất công sức lắm mới có thể chuẩn bị tốt món quà này cho ông.” Giống như nghĩ ra thêm cái gì, cô ta còn bổ sung: “Về sau sẽ càng có nhiều món quà khác. Ông cứ từ từ nhận lấy.”
Dương Tuấn Thịnh nghe đến đoạn “còn nhiều món quà khác” khiến ông ta phát khiếp. Đến một ngôi nhà mà con đàn này còn dám cho nổ, vậy thì cô ta còn có thể làm ra những chuyện điên rồ khác.
“Cô điên rồi, cô điên rồi.” Ông ta không ngừng lặp đi lặp lại lời hàm hồ.
Mà lúc này ở bên ngoài, Mộc Trà đã đứng trước đầu xe. Nhìn vóc người cao lớn kia co cụm như một con tôm luộc. Cô thất vọng nghĩ rằng hoá ra ông ta cũng chỉ đến vậy thôi. Mới hù một chút đã sợ đến mém tè ra quần, thật uổng cho Mộc Trà đã đánh giá cao người cậu ruột này.
Lúc nãy cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ đều bị cô nghe lén. Tự đáy lòng Mộc Trà xem như mở rộng tầm mắt với khả năng và nhân phẩm của người đàn ông này. Một kẻ bại hoại chỉ vì một lợi ích nhỏ mà không tiếc thủ đoạn để lợi dụng người đối với ông ta hết mực tôn kính, lại tin tưởng tuyệt đối như Võ Văn Điền.
Ngay cả khi đây là đồng minh vừa quan trọng vừa có mối thâm giao lâu năm nhất cũng bị ông ta tính toán đưa vào tròng. Điều này chứng minh mối quan hệ liên minh này không hề bền chặt như bề mặt. Rõ ràng dưới lớp ràng buộc xuất hiện vô số mạch sóng ngầm mâu thuẫn.
Dựa vào sự hiểu biết tạm thời của Mộc Trà về Dương Tuấn Thịnh. Cô tin chắc, chỉ cần một khi thế lực của Bảy Sẹo có xuất hiện một vết nứt. Dương Tuấn Thịnh sẽ là kẻ đầu tiên ném đá giấu tay cho hắn một vố, sau đó chờ đợi thời cơ thích hợp để xâu xé miếng thịt này vào bụng.
Một kẻ máu lạnh luôn xem kẻ khác như một quân cờ, làm bàn đạp dưới chân để đưa bản thân đến ngưỡng vọng quyền lực.
Đến người ngoài ông ta còn đối xử như vậy, chẳng trách ông ta có thể xuống tay với anh trai ruột thịt của mình.
Quyền thế, tiền tài luôn khiến một số kẻ mờ mắt truy cầu. Dương Tuấn Thịnh vì thứ này đã bán linh hồn cho quỷ từ lâu, ông ta không có nhân tính.
Mộc Trà lặng lẽ nhìn vết tro bay từ đám lửa rơi xuống viền xe, cô hờ hững vuốt nhẹ qua rồi đưa lên miệng thổi. Vết tro liền tan biến vào hư không.
Dương Tuấn Thịnh rất thông minh, thủ đoạn lại vô biên nhưng ông ta quá quý trọng mạng sống, quá sợ chết. Lại càng yêu những quyền lực ông ta đang có, nhiều khi còn yêu chúng hơn cả mạng của mình. Điều này khiến Mộc Trà nảy ra nhiều ý nghĩ cực kỳ thú vị.
Thiết nghĩ nếu cô để lão già này ngày ngày sống trong sợ hãi, lo lắng tột cùng thì có phải so với một đao giết chết thì còn giày vò kinh khủng hơn không?
Một kẻ quen thói quanh năm giữ thế chủ động sắp đặt quân cờ, giờ đây phải cam chịu trở thành một quân trên bàn cờ của kẻ khác. Để ông ta sống trong khuôn khổ, tính toán của Mộc Trà thì chắc còn khó chịu hơn ở địa ngục.
Còn cô thì vui vẻ xoay ông ta vòng vòng. Khiến quyền thế trong tay ông ta từng chút một biến mất. Đây là một loại trả thù so với chết còn tàn khốc hơn rất nhiều.
Nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, Mộc Trà nở nụ cười nhợt nhạt, cô gõ ngón trỏ lên mặt mui xe: “Sợ chết sao? Nhưng ông yên tâm, từ đây cho đến lúc chết tôi cho phép ông sống thêm một đoạn thời gian nữa…”
Cho phép sống, tức là hôm nay ông chắc chắn sẽ thoát chết sao? Dương Tuấn Thịnh đang hoảng sợ giờ mới tỉnh táo lại, lòng dâng lên vô hạn vui mừng. Mặc kệ cái gì mà một đoạn thời gian, chỉ cần hôm nay ông rời khỏi cái chỗ quái quỷ này thì có gì phải lo lắng.
Cứ vung tiền thuê thêm thật nhiều vệ sĩ. Lại dùng nhân mạch của bản thân điều tra, ông không tin một con nhãi ranh bé tí có thể thoát khỏi lưới trời của ông. Cứ đợi mà xem, hôm nay nó để ông sống sót thì ông sẽ khiến nó nhất định phải hối hận.
Sắc mặt của Dương Tuấn Thịnh cuối cùng cũng khôi phục chút huyết sắc, hai mắt bình tĩnh bắt đầu tính toán. Ông ta vẫn nằm co người giả bộ sợ hãi, im lặng dỏng tai nghe Mộc Trà nói tiếp.
Mấy động tác nhỏ này không qua khỏi mắt của Mộc Trà, dù không nhìn nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt khác thường của Dương Tuấn Thịnh, cô nhếch môi khinh bỉ:
“Tôi và ông cùng nhau chơi một trò chơi. Trò chơi này tên là Mèo vờn Chuột. Quy tắc rất đơn giản. Tôi là mèo; ông là chuột. Nếu như ông khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ chịu khó vờn ông vài tháng, còn nếu như tôi thấy chán rồi, vậy thì lập tức game over.”
Đây là trò chơi chỉ ưu tiên một bên. Bên còn lại dù thắng hay thua đều chỉ có một kết cục.
Mộc Trà dám khẳng định cô có thể nắm chặt con chuột này trong lòng bàn tay. Dù cho không may con chuột này có thể thoát khỏi sự tính toán của Mộc Trà. Cô cũng dư sức xử lý hậu quả. Trừ phi, Dương Tuấn Thịnh có thể giết được cô, bằng không ông ta chỉ có con đường chết.
Nhưng Mộc Trà là ai kia chứ? Những người từng chết trên tay cô, có những người thế lực còn cao hơn Dương Tuấn Thịnh không biết bao nhiêu lần. Cho nên ngay từ đầu, ông ta vốn đã không có đường sống.
Cô nghĩ thì như vậy, nhưng ông ta thì chưa chắc.
Nằm cuộn người trên hàng ghế sau, Dương Tuấn Thịnh nghe Mộc Trà nói xong thì thầm khịt mũi xem thường. Ông đang nghĩ nếu ông có thể mang cái mạng này về nhà thì ai là mèo, ai là chuột còn chưa chắc. Hôm nay ông rơi vào tình cảnh này chẳng qua vì nhất thời mất cảnh giác mới tạo cơ hội cho kẻ xấu chen vào. Còn sau này thì tất nhiên không thể nào.
Dám bày trò với ông? Hậu quả cho việc khiêu khích sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Con nhóc này thật quá sức ngu ngốc, ảo tưởng sức mạnh đến nỗi nghĩ rằng một mình nó mà có thể chống lại cả đế chế của ông sao? Nực cười.
Mọi suy nghĩ của Dương Tuấn Thịnh ra sao thì Mộc Trà có thể đoán được một, hai.
Mộc Trà vén mớ tóc mai lên vành tai. Lão già chết tiệt này muốn tìm cô gây phiền phức, vậy thì cô trước tiên tặng cho ông ta một đống rắc rối.
Mộc Trà đặt một chiếc nhẫn vàng lạ mắt còn dính máu lên mặt xe. Nhìn Dương Tuấn Thịnh và nói rõ từng chữ cho ông ta nghe.
“Chiếc nhẫn này quen mắt hay không? Dương Tuấn Thịnh, ông nói xem nếu như Bảy Sẹo biết được con trai duy nhất của hắn chết thảm ở địa bàn của ông. Còn chết ngay trước mắt ông, tất cả mọi người đều bồi táng chỉ mỗi ông còn sống. Hơn nữa, trước đó ông còn cuỗm một số tiền lớn trong tay Võ Văn Điền. Vậy thì Bảy Sẹo sẽ nghĩ gì? Rồi hắn ta sẽ xử lý ông ra sao? Tôi thật là mỏi mắt chờ mong.”
Dương Tuấn Thịnh nhìn chiếc nhẫn mà lòng rung lên theo từng lời nói của Mộc Trà. Chiếc nhẫn này là của Võ Văn Điền. Rõ ràng cô ta giết người phóng hoả mà kẻ hứng chịu cuối cùng lại là ông. Thủ đoạn đủ ghê tởm.
Suy xét kỹ càng thì cho dù hôm nay ông rời khỏi đây an toàn, cũng không thể tránh khỏi một trận sóng to gió lớn. Bảy Sẹo không phải kẻ dễ lừa gạt, con trai lão chết ở chỗ ông. Dù ông có lỗi hay không thì con trai hắn đã chết thảm, từ đây trở về sau chắc chắn trở mặt thành thù.
Con khốn này được lắm, dám sập một cái bẫy lớn cho ông.
Dương Tuấn Thịnh phẫn nộ nổi cả gân xanh. Ông ta cắn môi đến bật máu vì sợ nếu lỡ không nhịn được nói bậy một câu thì con nhãi kia đổi ý sẽ giết ông.
Nhưng Mộc Trà chẳng quan tâm. Cô quyết đinh hôm nay chỉ đến đây thôi, cô lặng lẽ lấy khăn giấy trong túi lau vết máu đã khô trên tay.
Không hiểu sao cô chợt nhớ đến Võ Văn Điền sau khi tiễn Dương Tuấn Thịnh đi, anh ta ngồi một mình cười ngây ngô, chìm đắm trong viễn tưởng ngọt ngào. Vẻ mặt ngu si đến đáng thương.
Nếu cô là một người bình thường khi thấy hình ảnh đó chắc sẽ đau lòng, thương xót cho Võ Văn Điền. Một tấm lòng son và thứ tin tưởng mù quáng đổi lại sự tính toán oan nghiệt của lòng người.
Nhưng đáng tiếc Mộc Trà không phải kẻ bình thường.
Cô quăng tấm khăn giấy xuống đất, lạnh lùng xoay người bước đi. Trước khi đi khuất, cô bỏ lại một câu.
“Ông tốt nhất nên bổ sung lại vệ sĩ. Tôi chỉ tính cho bọn họ ngủ say một giấc, không ngờ lại lỡ tay biến thành giấc ngàn thu rồi.”
Này không thể đổ trách nhiệm lên đầu Mộc Trà. Là do Ryou đưa cho cô liều thuốc quá nặng, chỉ một viên sau khi kích hoạt đã tạo ra lượng khí đủ khiến bốn người chết.
Đây là vũ khí sinh học tối tân mà trước đây cô từng dùng qua. Hiệu quả xuất sắc, lại không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Mộc Trà ngồi trên chiếc BMW HP4 Race bằng sợi carbon, lướt gió chạy trên con đường đèo ngoằn ngoèo. Để lại sau lưng là một biển lửa và tiếng rống đầy căm thù của Dương Tuấn Thịnh.
Cuộc chơi bắt đầu!

