Chương 8: Cáo già Dương Tuấn Thịnh

Nghe Audio

Hai ngày sau, bên trong một ngôi nhà hoang nằm giữa lòng núi rừng, gần đoạn đường đèo Long Lanh nối giữa Nha Trang và Đà Lạt. Xuất hiện bóng dáng hai người đàn ông một già một trẻ ngồi đối diện nhau.

Căn phòng bọn họ ngồi cũ nát, tường đầy vết nứt như sắp đổ. Ngoại trừ hai chiếc ghế họ đang ngồi và một cái bàn, không hề có thêm một vật dụng gì. Sau lưng của cả hai đều đứng rất nhiều thuộc hạ, đàn em chia rõ hai phe khác biệt.

Bóng đèn sợi đốt treo lơ lửng trên trần nhà có dấu hiệu chập điện, lúc sáng lúc tối làm gương mặt của tất cả mọi người trong phòng đều mờ mờ ảo ảo.

Người đàn ông trẻ ngồi dạng chân mặc một chiếc áo sơ mi hoa, bung ba cúc áo trên để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Anh ta là người mở lời trước, thái độ nịnh nọt: “Cháu không biết nên cảm ơn bác Thịnh thế nào nữa. Lần này nếu không nhờ bác khuyên nhủ, bố cháu nào chịu để cho cháu chủ trì lô hàng này. Cháu cảm ơn bác.”

Người đàn ông trung niên mặc vest màu xanh thẫm ngồi phía đối diện vội xua tay, nở nụ cười từ ái như đối xử với con cháu trong gia đình: “Nghe cháu kìa Điền, cứ khách sáo như bác là người ngoài vậy. Cháu đừng khiêm tốn, dù sao cháu cũng là con trai độc nhất của anh Bảy, mấy việc làm ăn này sớm muộn gì cũng vào tay cháu. Bác chỉ nói mấy lời mà thôi, có giúp gì đâu nào.”

Người đàn ông trẻ được gọi là Điền kia không dám nhận sự đề cao này, anh ta cười cực kỳ chân thành: “Bác đừng nói vậy, cháu hiểu hết mà, cháu ghi tạc ở trong lòng. Bác yên tâm, lần này cháu bán xong lô hàng nhất định sẽ gửi đủ hai phần lợi nhuận đầu tiên cho bác, chắc chắn không thiếu một xu.”

Chỉ hai phần lợi nhuận? Dương Tuấn Thịnh vẫn giữ nụ cười từ ái như cũ, nhưng không ai để ý thấy trong đôi mắt gian xảo của ông ta không chút ăn nhập với nụ cười, dưới đáy mắt còn ẩn ẩn bất mãn.

Ông ta tốn sức uốn ba tấc lưỡi để vụ làm ăn rơi vào tay thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch này mà vẫn chỉ nhận được hai phần lợi nhuận thôi sao? Làm gì có chuyện ông ta vung lưới mà không thu được cá cơ chứ.

Ông ta vuốt ve chiếc nhẫn ngọc ở ngón tay cái, nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối: “Thôi, đừng nhắc đến mấy cái này. Đây là chuyến làm ăn đầu tiên của cháu, cứ từ từ mà làm, đừng áp lực gì cả. Hôm nay bác đến đây chỉ để nói chuyện vui với cháu thôi, cháu nói mấy vấn đề tiền bạc chi nghe nó khách sáo xa lạ quá.”

Sau đó, làm như vô tình nhìn đồng hồ, giật mình khổ não nói: “Thôi chết, đã trễ thế này rồi kia à? Bác quên mất là Ái Vân còn đang đợi bác về sớm. Sao có thể quên mất chuyện quan trọng này chứ, không biết con bé có trách bác không nữa.”

Nghe nhắc đến Ái Vân, hai mắt của người đàn ông trẻ phát sáng như hai cái đèn pha, không che giấu sự si mê say đắm. Theo bản năng, anh ta tò mò: “Có chuyện gì sao ạ? Nếu như bé Vân đợi sao bác không nói sớm với cháu, cháu hộ tống bác về được không?”

Nhận ra lửa tình trong mắt Điền, trong lòng Dương Tuấn Thịnh một trăm lần chửi thằng nhãi vô liêm sỉ, nhưng ngoài mặt ông ta ôn hoà lắc đầu, cười nói: “Ở đây còn việc quan trọng, cháu nên quán xuyến lô hàng đi. Việc của bé Vân nhà bác cũng chẳng phải việc gì lớn lao, chả là sắp sinh nhật nó. Bác hứa hôm nay sẽ về sớm giúp con bé lựa một bộ váy thật đẹp.”

Sau đó vỗ tay tỏ vẻ chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cháu xem bác già rồi nên đãng trí. Hôm nay trước khi đến đây, bé Vân có nhắc đến cháu, còn dặn đi dặn lại bác phải đưa thiệp mời cháu đến dự sinh nhật. Vậy mà bác suýt quên mất. Già cả rồi đúng là khổ đủ điều.”

Nhắc đến người mình thầm thương đã khiến tâm trí Điền lên mây. Bây giờ nàng thơ của anh ta còn muốn mời anh ta đến dự sinh nhật, tựa như một lời hẹn hò ước định. Điền vui như mở cờ trong bụng, lòng rạo rực tình yêu dạt dào. Giờ đây chắc còn đang mộng tưởng đến một lễ cưới có Điền và Ái Vân xinh đẹp. Anh ta ngây ngốc đến mức không để ý sự khinh thường trong mắt Dương Tuấn Thịnh.

Ông ta làm sao không biết Điền nghĩ gì?

Mấy năm qua hai nhà Dương Võ ngoài mặt qua lại thân thiết, ông từ lâu đã chú ý cách Điền nhìn con gái ông không bình thường. Bây giờ càng ngày càng không kiêng dè ai, lộ liễu đến ghê tởm.

Chỉ có điều tự hắn đa tình mà thôi. Một đứa xã hội đen dơ bẩn vừa xấu xí, ngu ngốc vừa không có học vấn làm sao có thể xứng với ái nữ kim chi ngọc diệp của ông. Đỉa mà đòi đeo chân hạc à? Hừ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, yêu mù quáng đến ngu người mới có thể để ông lợi dụng. Sau này trở thành một con cẩu nghe lời để ông sai bảo, vẫn tốt hơn một con sói già gian manh như bố nó.

Nhớ trước kia lúc hai cánh ông còn chưa cứng, vì củng cố thế lực mà ông đã phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu sự chèn ép để liên minh với Bảy Sẹo. Hừ, chớp mắt quả báo đã ập đến. Nhìn đi, chẳng phải giờ đây con trai hắn phải bợ đỡ ông sao?

Nghĩ đến mưu kế của mình, Dương Tuấn Thịnh lập tức điều chỉnh sắc mặt. Ông làm bộ buồn rầu não nề.

Còn Điền thì bận rộn chìm trong bể tình một lúc mới phát hiện sắc mặt của Dương Tuấn Thịnh không tốt. Tự đáy lòng anh ta đã tự gọi người đàn ông trung niên này một tiếng bố vợ. Nên chân thành tỏ vẻ quan tâm mà con rể tương lai nên có.

“Bác sao vậy? Có chuyện gì nữa sao?”

Như chỉ chờ có câu này. Dương Tuấn Thịnh loé lên một tia xảo quyệt như thể con cá mà ông giăng mồi đã mắc câu. Nhưng chỉ chớp mắt liền thay thành vẻ mặt sầu lo như trút bầu tâm sự:

”Hừm, cũng chẳng phải việc gì. Chẳng qua là mấy tuần trước bác đút quá nhiều tiền vốn vào đầu tư mấy toà cao ốc, giờ tiền trong túi cạn kiệt. Chắc là sắp tới không làm được một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng cho Ái Vân. Thiệt thòi cho con bé nên bác buồn ấy mà.”

Lúc nhắc đến Ái Vân còn đặc biệt kéo dài tha thiết.

Sắc mặt cha vợ rầu rĩ làm cho Điền cũng sầu theo.

Đó là nàng thơ của anh, là vợ tương lai mà anh đã định. Sao có thể để một thiên kim như cô trải qua một ngày sinh nhật nghèo nàn được. Huống chi Điền còn quên mất cả ngày sinh của người đẹp, trong lòng dâng lên sự áy náy muốn bù đắp. Chẳng hiểu anh ta nghĩ ra cái gì, ánh mắt lại sáng lên.

Điền hí hửng đề nghị: “Cháu cũng cảm thấy vậy thì quá thiệt thòi cho Vân. Hay là thế này đi, lúc trước thoả thuận lợi nhuận chia ra là bác hai bố cháu tám. Nhưng bởi vì đợt hàng này do cháu là người xử lý nên bố cháu cho phép cháu nhận ba phần trong đó. Dù sao sinh nhật quá bất ngờ, cháu chuẩn bị quà mừng không kịp. Phần lợi nhuận của cháu đành chuyển luôn sang cho bác xem như quà sinh nhật có được không? Cứ coi như cháu góp chút sức lực giúp bé Vân có một bữa tiệc hoành tráng đi.”

Ba phần cộng hai phần lợi nhuận của ông thì chẳng khác nào lần này Dương Tuấn Thịnh nuốt trọn một nửa lô hàng. Phải biết lô hàng lần này giá trị rất lớn, lên đến chục tỷ. Ông ta chỉ việc cho mượn một căn nhà rách mà thôi, ngoài ra chẳng làm gì khác vẫn có thể thò tay nhận một nửa số tiền. Nghe thôi đã sướng rung cả người.

Nhìn thần thái tự nguyện dâng tiền của Điền làm ông tức cười muốn chết. Đúng là trẻ tuổi chưa trải sự đời, bị ông bán đi còn sốt sắng thay ông đếm tiền. Chẳng hiểu sao con sói kia một đời tung hoành lại đẻ ra thằng con trai ngu không chịu nổi.

Trong lòng nghĩ một đằng, nhưng ngoài mặt thì làm một nẻo. Dương Tuấn Thịnh lão luyện diễn kịch, làm thái độ vô cùng khó xử, từ chối: “Làm gì có chuyện kì cục vậy được. Đây là số tiền do cháu cực khổ làm ra, sao mà bác nhận được chứ? Lỡ bố cháu nghe thấy lại nói bác đến chút tiền cũng nổi lòng tham.”

Điền nghe vậy nhưng không cho là đúng. Suy nghĩ của anh ta rất lãng mạng nhưng phi thực tế.

Điền nghĩ đơn giản rằng nếu như anh ta đã yêu ai thì phải đem vinh quang đến cho người đó. Người yêu anh đẹp mặt thì tương đương anh cũng có mặt mũi. Vì một nụ cười của người anh thương, anh không bao giờ tiếc rẻ tiền bạc. Huống chi Ái Vân lại xinh đẹp như nàng tiên, còn là ái nữ của một gia đình thượng lưu, lá ngọc cành vàng. Cô rất xứng đáng nhận được những ưu đãi này, mà Điền thì không thể nào tình nguyện hơn.

Bỏ chút vốn liếng để kiếm được vợ đẹp là điều dễ hiểu. Điền kiên quyết dâng tiền.

Anh ta cam đoan: “Bác yên tâm, đây là do cháu tự nguyện lấy đó làm quà cho Vân. Nếu bố cháu biết được thì bác cứ để mọi chuyện cháu lo. Bác không cần phải suy nghĩ gì cả.”

Đẩy qua đẩy lại một hồi, cảm thấy mình đã diễn đủ chân thành và gạt bỏ hết được trách nhiệm. Dương Tuấn Thịnh ậm ừ “miễn cưỡng” chấp nhận.

Lòng vui phơi phới chào tạm biệt thằng nhãi ngu như lợn. Còn ông ta thì yên tâm cầm tấm chi phiếu tiền tỷ của Điền rời khỏi ngôi nhà.

Vụ làm ăn mua bán này thật là có lời. Chỉ cần nói mấy câu, tỏ vài sắc mặt phù hợp đã có thể đưa đến hiệu quả trên cả bất ngờ, cũng không để lại hậu quả. Cho dù sau này vỡ chuyện, lão già kia truy vấn đến, vậy thì chỉ trách do con trai của lão ngu thôi. Tiền này là do nó bắt ông nhận, chứ Dương Tuấn Thịnh ông không có ép nó đưa. Có thể làm gì được ông chứ?

Tóm lại là: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.”

Tâm trạng vui vẻ khiến Dương Tuấn Thịnh đi lại rất thong thả, lúc đi ngang qua kho chứa ông ta nhịn không được ngó mấy lần. Thấy có rất nhiều người cầm vũ khí bảo vệ xung quanh mới yên tâm đi tiếp. Tiền của ông đều ở trong đó, càng nhiều người bảo vệ mới tốt.

Trước khi đi xa, Dương Tuấn Thịnh thấp thoáng nghe ai đó nói gì mà chuông báo nhầm rồi, không có kẻ đột nhập nào cả, chuông bị hư nên reo lộn thôi.

Dương Tuấn Thịnh mới đầu cũng giật mình nhưng rất nhanh chẳng nghĩ nhiều, chỉ thầm trách tác phong của Điền chẳng làm nên cơm cháo gì. Ngay cả cái chuông báo động cũng bị hư cho được.

Sau đó đi ra bãi đổ xe. Nhìn đồng hồ phát hiện đã gần mười một giờ đêm. Ông ta cũng hơi sốt ruột.

Lúc nói với Điền rằng Ái Vân nhớ thương nó là giả, tất nhiên con gái của ông sẽ không hạ mình ưng ý một thằng như vậy. Nhưng chuyện ông hứa về chọn váy cho Vân lại là thật. Nếu về trễ sợ rằng con gái rượu của ông hờn dỗi không thèm để ý đến ông mất.

Dương Tuấn Thịnh trong đầu suy nghĩ bâng quơ, rồi ngồi thẳng vào chiếc xe hơi đầu tiên. Những thuộc hạ còn lại ngồi vào những chiếc đằng sau, hộ tống ông ta về thành phố.

Lúc Dương Tuấn Thịnh đóng cửa lại chợt thấy là lạ, đồng thời nghe thấy một tiếng tách cực nhỏ, cửa đã bị khoá. Từ trên chín tầng mây đầu óc bỗng rơi lộp bộp xuống đất.

Đến tận bây giờ, Dương Tuấn Thịnh mới phát giác sự khác thường.

Đậu Đanh Đá

Đậu Đanh Đá (6 năm trước.)

Level: 4

50%

Số Xu: 137

được đấy

 


Tâm Linh

Tâm Linh (6 năm trước.)

Level: 3

60%

Số Xu: 76

Cái này hay nè.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong