Chương 5: Dự định của Mộc Trà

Nghe Audio

Mấy ngày kế tiếp, Mộc Trà trôi qua cực kỳ thong thả.

Hành lý dần dần được chuyển đến theo từng đợt. Mộc Trà ngoài việc trang bị thiên la địa võng cho căn biệt thự thì không hề đi ra ngoài lần nào.

Cô rảnh rỗi đến mức có thời gian mỗi ngày để trồng hoa, công việc mà trước đây cô chưa bao giờ có cơ hội để tận hưởng.

Ngày thứ ba trong tuần, lúc đang tưới cây, Mộc Trà được chuyển phát nhanh gửi đến một lá thư hồi đáp đến từ trường tư thục Hoa Hướng Dương Sunflower. Nội dung trong thư nói rằng họ sẽ chấp nhận đơn chuyển trường của cô với điều kiện phải đậu bài test IQ vào sáng ngày mai.

Ryou ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh, đung đưa chân lật ngang lật dọc lá thư. Bé tự nhận xét trường tư này chắc là cho người giàu học, vì cả bao thư và lá thư đều có chất liệu rất giá trị. Từ cách trang trí cũng thể hiện phần nào về khí khái ngôi trường. Nhưng mà bé vẫn không hiểu một vấn đề.

“Chúng ta đi học làm gì?” Không phải chỉ cần đến đây tìm cơ hội giết một đám người rồi chạy đến Thuỵ Sĩ nghỉ dưỡng dài hạn sao?

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Ryou, Mộc Trà chỉ im lặng mà không giải thích.

Ban đầu kế hoạch của cô đúng là giết nhanh diệt gọn, quay trở về xử lý sạch sẽ người nhà họ Dương rồi lại nhanh chóng chuyển đi nơi khác để tránh bị truy sát.

Nhưng từ đêm hôm ấy gặp Kiều Trinh, Mộc Trà quyết định thay đổi kế hoạch.

Mối thù nhà tan cửa nát, người thân ly biệt, nếu chỉ giết thôi thì Mộc Trà cảm thấy quá sức dễ dàng cho bọn họ. Cô phải ở đây từ từ chơi chết bọn họ, phải giẫm nát giày xéo cả tinh thần đến thể xác. Cho bọn họ nếm trải cảm giác sống dở chết dở mới có thể khiến cô hài lòng.

Trước khi trở về, Mộc Trà đã điều tra chi tiết. Biết được sau khi nuốt hết khối tài sản của bố cô, người cậu ruột khốn nạn này sống vô cùng tốt. Nghe nói hiện tại sự nghiệp của ông ta đang thịnh vượng, trên thương trường thì làm ăn phát đạt, lên như diều gặp gió. Trong gia đình thì vợ đẹp sinh được ba đứa con ngoan, trưởng nam đang du học nước ngoài, con gái giữa là hoa khôi trường tư thục quốc tế Sunflower nổi tiếng nhất cả nước. Còn đứa con trai út cũng rất thông minh, cùng trường với chị gái. Cả gia đình được tô vẽ hoàn hảo, trở thành gia đình mẫu mực nhất Việt Nam thông qua mấy tờ báo có tiếng trên mạng.

Nhưng mà tiếc thật đó, huy hoàng cũng chỉ đến đây thôi vì Mộc Trà đã về rồi.

Bọn họ dám vui vẻ sống sung sướng trên nấm mồ của người khác, Mộc Trà đâu có để yên. Mà kẻ cô lựa chọn để khai hoả đầu tiên, sẽ là hai đứa con út mà lão già kia vô cùng yêu thương. Đó là lý do vì sao cô muốn đến ngôi trường này.

Mộc Trà đưa đường ống đến một luống hoa khác, ngẩn người nhìn bầu trời âm u, xám xịt.

Ngày mai vừa lúc cô cũng có việc cần ra ngoài, rất thuận tiện.

Sáng sớm hôm sau, trời mới tờ mờ sáng Mộc Trà và Ryou đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài.

Vì địa điểm đầu tiên Mộc Trà đến là trường học, nên cô mặc chân váy đen và áo sơ mi trắng. Áo khoác ngoài cùng màu với chân váy, chân mang giày búp bê. Ryou ăn mặc tương tự, chỉ khác là bé mặc quần tây, đi giày Vento, trên cổ có quấn thêm một chiếc khăn len màu vàng nhạt.

Ryou đi mở cổng còn Mộc Trà xuống hầm xe.

Cách đây hai ngày, lần lượt ba chiếc xe Mộc Trà mua từ nước ngoài được vận chuyển đến. Hai xe hơi và một chiếc mô tô. Cô tuỳ chọn chiếc Brabus màu đen gần cửa hầm nhất rồi lái ra ngoài.

Lúc cô đóng cổng ngồi lên xe, vừa vặn bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang tập thể dục, chạy bộ lên dốc.

Ngọn đồi thông này rất vắng người, trừ một số biệt thự cách biệt thì không có nhà dân nào quanh đây. Nhìn hướng người phụ nữ chạy lên, chắc là chủ nhà của căn biệt thự trên đỉnh đồi, chỉ cách căn biệt thự của Mộc Trà một đoạn ngắn.

Người phụ nữ giống như cảm nhận được ánh mắt của Mộc Trà, bà ấy nhìn qua, lịch sự cười gật đầu tựa như chào hỏi hàng xóm.

Mộc Trà nhìn thấy nhưng không nói gì, cô mím môi đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay qua thắt dây an toàn cho Ryou, sau đó khởi động máy lao xuống con dốc như một cơn gió.

Đã mười lăm năm trôi qua, chắc chẳng ai còn nhớ chủ nhân đời đầu của căn biệt thự hoa hồng trên đỉnh đồi kia có tên là Dương Tuấn Hưng. Là nơi tổ ấm của gia đình nhà cô.

Qua bao năm cho đến khi Mộc Trà quay về, ngôi biệt thự này đã tiếp nhận mấy đời chủ. Trải qua không biết bao nhiêu lần tu sửa. Cho nên dù đã về nước mấy ngày nhưng cô vẫn không dám đi nhìn, vì sợ những hình ảnh còn trong ký ức đã bị chôn vùi vĩnh viễn.

Mộc Trà dự tính đợi sóng gió qua đi, tìm được Sơn Trà, cô lại kiếm cách mua lại ngôi nhà cũ rồi sửa lại như xưa, ba chị em cô sẽ sống ở đó như thuở ban đầu.

Mãi mãi không chia cắt.

***

Trường tư thục quốc tế Hoa Hướng Dương toạ lạc ở một đồi thông khác ở ngoại ô thành phố. Nghe nói chủ của ngôi trường này là một người rất thích yên tĩnh, nên khi quyết định xây dựng ngôi trường này, ông ta đã vung tiền mua đứt ba ngọn đồi kề nhau. Xây dựng lên một ngôi trường với quy mô trải rộng cả một ngọn đồi, xung quanh là mảnh rừng thông bao phủ một màu xanh ngắt bạt ngàn. Từ xa nhìn vào trông giống như một khu nghỉ dưỡng giữa lòng thiên nhiên cao cấp, biệt lập dành cho tầng lớp thượng lưu.

Bởi vì Mộc Trà và Ryou vẫn chưa là học sinh của trường, cho nên chỉ được vào văn phòng nhỏ dưới chân đồi để test IQ. Không thể đi sâu hơn để tham quan.

Con đường vào trường bắt đầu từ đường chính quốc lộ rẽ lên được tráng bê tông bằng phẳng, hai bên đường là các hai dãy đèn led có kiểu dáng sang trọng.

Cách văn phòng một đoạn khoảng trăm mét, Mộc Trà dừng lại tìm một chỗ khuất đậu vào rồi dắt Ryou đi bộ đến nơi. Trên thực tế dù cô đã hai mươi hai tuổi nhưng trong kê khai lý lịch cô chỉ mới gần mười bảy. Ở Việt Nam tầm tuổi này pháp luật chưa cho phép lái xe hơi. Nên cô đành để xe ở bên ngoài.

Cả quá trình hai chị em Mộc Trà test IQ trôi qua ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ. Thời điểm cô lái xe xuống dốc đồi thì mặt trời đã lên đỉnh.

Chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ đến buổi chiều. Mà chiều nay mới là việc chính hệ trọng mà Mộc Trà quan tâm.

Chiếc Brabus đen thẳng tiến đến cửa hàng bánh ngọt SweetCake.

Di Thiên

Bọ Cạp Đ - TR (6 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 534

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

À ^^ Hi vọng mấy chương sau sẽ được viết nghiêm túc hơn. Chúc em thành công nhé!

Vâng vâng! ??? chị cứ yên tâm


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Bọ Cạp Đ - TR

Chị ơi! Không được đâu, nhân vật nữ chính chỉ trở về trả thù mấy chục chương đầu thôi. Ngta 22 tuổi rồi đó. Nam chính cũng 27,28. Sau này...

À ^^ Hi vọng mấy chương sau sẽ được viết nghiêm túc hơn. Chúc em thành công nhé!


Di Thiên

Bọ Cạp Đ - TR (6 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 534

Chị ơi! Không được đâu, nhân vật nữ chính chỉ trở về trả thù mấy chục chương đầu thôi. Ngta 22 tuổi rồi đó. Nam chính cũng 27,28. Sau này diễn biến khác chị ơi. Không phải truyện teen đâu chị ơi.


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Sau khi đọc xong sáu chương đầu, chị quyết định đưa truyện của em sang box Teenfic. Em đồng ý nhé!


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong