Chương 3: Trở về (2)

Nghe Audio

Thành phố Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch vô cùng hấp dẫn ở Việt Nam. Có vị trí địa lý nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi đây nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, phong cảnh lãng mạn và vẻ đẹp mộng mơ nên thơ đến từ ngàn hoa.

Hơn thế nữa, đây còn là quê hương của Mộc Trà, nơi cô được sinh ra và trưởng thành trong vài năm. Tuy rằng kể từ lúc được đưa ra nước ngoài, thân phận vốn có của cô đã bị chôn vùi mười mấy năm, giờ đây cô là một kẻ không có quốc tịch. Dù vậy, cô không bao giờ quên nơi này, nơi vừa thân thương vừa chôn theo rất nhiều nợ máu cần cô quay về đòi lại.

Vào một buổi chiều xập tối, một chiếc taxi chậm rãi chạy lên một đoạn đồi thông hoang vu, dừng trước cổng căn biệt thự màu trắng có kiến trúc mang phong cách Châu Âu.

Từ bên trong xe, một bé trai nhảy ra ngoài, ngoan ngoãn đứng cạnh xe chờ cô gái trẻ từ bên cửa còn lại đi xuống.

Trời về tối nhiệt độ càng xuống thấp, Ryou vuốt chiếc khăn choàng cổ nhìn chăm chú Mộc Trà trả tiền taxi. Trong lúc chờ đợi, bé tiện tay kích hoạt mở khoá tự động gần đó, cánh cổng hợp kim mạ đồng chậm rì rì mở ra. Đợi cho chiếc xe taxi đi khuất, bé mới thong thả theo đuôi Mộc Trà đi vào.

Ngôi biệt thự màu trắng này rất sạch sẽ, hẳn là trước đó đã có người dọn dẹp. Cả khoảng sân được lớp cỏ xanh bao phủ, chỉ lộ ra con đường lát đá bắt đầu từ cổng cho đến cửa chính. Hoa viên trồng rất nhiều hoa cỏ, nhiều nhất là các loại hoa hồng đủ màu sắc. Thậm chí trên thành rào, hồng tường vi leo che kín cả bức tường, rất đẹp.

Mấy ngày trước vì để tiện cho việc ở lại một thời gian, Mộc Trà đã đặt mua ngôi biệt thự mà địa điểm lẫn vẻ ngoài cô khá hài lòng.

Ngôi biệt thự này toạ lạc ở một nơi rất vắng lặng, xung quanh chỉ lác đác vài căn biệt thự. Là một nơi bí mật rất phù hợp với thân phận cần che giấu của Mộc Trà. Hơn nữa, Lavender đã sắp xếp cho cô và Ryou hai thân phận giả. Tạm thời Mộc Trà có thể yên tâm ở đây vài tuần.

Quay trở về quê hương khiến Mộc Trà có cảm giác như đã về nhà, trút bỏ cảnh giác và phòng thủ, vẻ mặt muôn đời lạnh lùng của cô cuối cùng đã trở nên dịu dàng hơn.

Mộc Trà đi dạo quanh căn biệt thự đánh giá. Đối với cô thì nội thất như thế này đã rất tiện nghi rồi, điện nước đều hoạt động bình thường. Ngoại trừ thiếu một số vật dụng cá nhân cần thiết thì không có gì để phàn nàn.

Dạo xong một vòng thì đồng hồ cũng điểm đúng 6 giờ tối. Bình thường giờ này Ryou đã đói bụng.

“Có muốn ăn chút gì không?” Mộc Trà vừa hỏi vọng ra phòng khách vừa kiểm tra dụng cụ bếp và tủ lạnh.

Ryou đang xem hoạt hình trên tivi chăm chú, nghe tới có ăn hai mắt bé lập tức phát sáng, bụng cũng tự động reo hò sôi sục.

“Em muốn ăn phở bò.”

“Muốn ăn ở bên ngoài hay chị nấu?”

Nói đùa, đồ chị Trà nấu mới là ngon nhất. Đồ bên ngoài bé ăn không quen đâu.

“Chị Trà nấu cơ, em còn muốn uống trà sữa.”

“Vậy thì mặc áo khoác đi, chúng ta ra ngoài mua đồ.” Đợi cho đống hành lý của cô được đem đến, nhanh nhất chắc cũng phải đến chiều mai. Trong tủ lạnh cũng trống rỗng, cô phải xuống thành phố mua ít đồ dự trữ mới được.

Từ căn biệt thự của Mộc Trà đi xuôi theo đường dốc phía dưới chân đồi là ven rìa thành phố. Lúc ngồi taxi đi lên, Mộc Trà để ý có thấy một cửa hàng tiện lợi gần đó. Đoạn đường khá xa mà phương tiện đi lại cô mua cũng phải vài ngày nữa mới được vận chuyển tới. Cho nên lúc cô xuống hầm xe thì chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ rích nằm trong xó, phủi bụi và sửa dây sên thì cũng coi như tạm có thể đi.

Thật ra không thể nói là tạm, bởi vì để đạp cái xe tàn này tới nơi Mộc Trà cũng phải bảy bảy bốn chín lần bị trật dây sên, chưa kể vì xe quá cũ nhiều chỗ đã rỉ sét, đã thế còn không có dầu nhớt hỗ trợ. Mộc Trà đạp được cái xe này đã phải dùng sức mười hổ chín trâu mới di chuyển được, quả thật cô đã dùng hết sự nhẫn nại mấy chục năm qua chịu khó đạp chiếc xe này tới nơi rồi mới đem quăng hố rác.

Sau đó, trực tiếp tìm một cửa hàng xe đạp điện gần đó, vung tiền mua chiếc mới.

Xoay mòng mòng cho đến lúc cô đến cửa hàng tiện lợi thì cũng đã qua bảy giờ tối từ lâu.

Vì lo Ryou đói bụng nên Mộc Trà đành mua mấy cái hotdog cho bé lót bụng trước, còn cô thì vào cửa hàng mua đồ.

Cửa hàng tiện lợi ở đây bán khá đầy đủ vật dụng sinh hoạt cần thiết, đồng thời còn bán cả thức ăn nhanh. Cho nên bên ngoài cửa hàng có bố trí một số bàn ghế để phục vụ cho khách dừng chân.

Mộc Trà cảm thấy việc đi đi lại lại trong cửa hàng chọn lựa mua sắm một mình cô đi là đủ, còn Ryou thì ngồi chơi ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn.

Cô chỉ về chiếc bàn dễ nhìn thấy nhất, rồi nói với Ryou: “Ngồi ở đó ăn bánh đợi chị một lát. Nếu khát thì bên kia có quán trà sữa, qua đó mua xong lại quay về đợi chị. Không được đi lung tung biết chưa?”

Ryou rất nghe lời, trước khi đi ra cửa, bé còn nhắc nhở cô đừng quên: “Nhớ mua kem cho em nữa, em thích ăn kem dâu.” Nhận được cái gật đầu của Mộc Trà, bé mới yên tâm ngồi ngay ngắn ăn hotdog của bé.

Chỗ Ryou ngồi gần ngay lối ra vào nên rất dễ thấy. Mọi động tĩnh của bé đều nằm trong tầm mắt của Mộc Trà. Cô nhìn bé mấy lần để khẳng định bé an toàn rồi mới chuyên tâm lựa chọn.

Cứ cách một hai phút cô sẽ quan sát bé một lần. Mộc Trà mua rất nhanh, hai mươi phút cô đã mua gần xong đồ dùng cần thiết, chỉ còn cần mua thịt bò để nấu phở thôi. Cô nhìn xung quanh không thấy quầy thịt, lại để ý thấy Ryou đã ăn xong Hotdog, còn vẫy tay ám hiệu với cô rằng bé muốn mua trà sữa.

Mộc Trà lập tức đồng ý. Miễn là Ryou ở trong tầm mắt cô thì bé muốn đi đâu cũng được.

Đảm bảo bé qua đường an toàn, Mộc Trà lại quay qua hỏi nhân viên cửa hàng.

“Quầy thịt ở đâu vậy?”

“Quý khách vào bên trong rẽ phải là thấy.”

Đi vào bên trong thì khuất bên ngoài, nhưng mà Mộc Trà tính toán thời gian mua cũng nhanh, chưa tới vài phút là xong rồi. Mộc Trà lại nhìn Ryou đang đứng trong quán trà sữa, cô cân nhắc chắc là không có vấn đề gì thì mới xoay người đi vào bên trong.

Nhưng Mộc Trà không lường được, chỉ trong mấy phút lơ là ngắn ngủi, điều cô lo lắng nhất lại xảy ra. Lúc cô đem túi thịt bò đặt ở trên quầy thu ngân thì Ryou đã biến mất từ lúc nào.

Di Thiên

Bọ Cạp Đ - TR (6 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 534

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Ở chương này còn mấy chỗ có số nhé em. Cố gắng lên. Em sửa xong thì chị duyệt một lượt luôn.

Dạ ok chị. Duyệt bài căng thật đó.


Đường Mật Mật

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Ở chương này còn mấy chỗ có số nhé em. Cố gắng lên. Em sửa xong thì chị duyệt một lượt luôn.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong