Chương 9: Món quà nhỏ

Nghe Audio

Dương Tuấn Thịnh giàu có mấy chục năm, cuộc sống của ông ta cực kỳ hưởng thụ. Trong nhà sinh hoạt đều có kẻ hầu người hạ, bước chân ra đường cũng không khác là bao.

Theo lẽ thường, Dương Tuấn Thịnh chỉ cần bước đến trước xe. Tài xế sẽ tự động thay ông mở cửa, đợi ông ngồi vào rồi thật cẩn thận khép lại.

Thế nhưng bây giờ cho tận đến khi ông đã an vị trên xe, mà một động tĩnh cũng không có, cả đèn đóm còn không thèm bật. Ông kiểm tra hai cánh cửa của ghế sau thì phát hiện đã bị khoá chặt. Làm cách nào cũng không thể rung chuyển.

Cái tình huống quỷ dị này khiến bất an trong lòng Dương Tuấn Thịnh dâng lên từng đợt.

Ông nheo mắt nhìn lên kính chiếu hậu, đợi mắt thích nghi được với bóng tối mới thấy được phần vai của một người đàn ông trong tấm kính.

Nhận ra đây là vai của tài xế, Dương Tuấn Thịnh vừa vui mừng vừa trách mình sợ bóng sợ gió. Ông ta đoán chắc là tên tài xế vô trách nhiệm này đã ngủ quên trên xe, ông ra đến nơi còn chưa chịu tỉnh dậy nghênh đón.

Chắc là như vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Dương Tuấn Thịnh tức giận hướng người lên phía trước đẩy phần vai của tài xế một cái.

Vừa tính bật ra một câu mắng thì chợt cảm thấy đầu ngón tay lạnh ngắt. Còn phần vai bị đẩy kia thì lung lay mấy cái, sau đó một bóng người từ ghế lái nặng nề ngã sang một bên, cứng ngắc không một cử động.

Dương Tuấn Thịnh sợ đến nỗi bật ngửa ra phía sau, hét lên thất thanh. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Tài xế… Chết rồi, có kẻ giết tài xế, nhưng tên tài xế này thì có gì đáng để cho người khác thèm giết. Rõ ràng là kẻ đó nhằm vào ông.

Dương Tuấn Thịnh hốt hoảng xoay người lung lay tay nắm cửa, mặt mày cắt không còn giọt máu, mồ hôi đổ ròng ròng.

Nghĩ đến chuyện có kẻ muốn giết mình làm mặt mày ông ta tái mét.

Dương Tuấn Thịnh chưa bao giờ phủ nhận rằng bản thân đã làm không ít việc xấu, kẻ hận thù ông trải rộng khắp nơi, chuyện có kẻ muốn giết ông là chuyện thường tình. Tuy nhiên, ông thật sự chưa từng gặp qua trường hợp này.

Căn bản bởi vì ông làm việc rất quyết đoán, cũng đủ tàn nhẫn. Thường những kẻ một khi đã bị ông hãm hại đều không chết thì cũng tàn phế, không có khả năng làm gì ông. Cho dù có may mắn khoẻ mạnh, đủ năng lực thì chỉ cần ông vung tiền, sẽ có vô số kẻ thay ông xử lý những người này. Cho nên ông mới có thể yên tâm mà sống, còn vừa sống vừa tiếp tục hại người, đã hại người còn xuôi chèo mát mái, không gặp một chút trở ngại.

Dương Tuấn Thịnh có thể nói người khác bị quả báo, nhưng ông không tin quả báo sẽ đến với mình. Đơn giản ông cho rằng những kẻ kia sa cơ vì hồ đồ nhất thời. Còn ông thì sẽ anh minh một đời tính toán không một kẻ hở.

Thật không ngờ ông chạy trời không khỏi nắng. Khốn kiếp!

Cánh cửa bị khoá chặt, Dương Tuấn Thịnh không còn cách nào khác nhìn về mấy chiếc xe phía sau cách xe ông vài mét. Dùng tất cả mọi cách gào thét để thu hút đám thuộc hạ. Nhưng không có một hiệu quả nào. Trời quá tối, chiếc xe lại kín như bưng. Có hét khàn cổ cũng đừng mong âm thanh có thể truyền đến bên kia.

Dương Tuấn Thịnh vô tình sờ phải chiếc điện thoại trong túi quần. Phải rồi, ông có thể gọi cho bọn họ. Ông bối rối bật điện thoại, tìm dãy số và nhấn gọi, thời gian trôi qua nhưng điện thoại không hề hoạt động. Tín hiệu phủ sóng đã bị nhiễu.

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Dương Tuấn Thịnh lẩm bẩm trong miệng, mồ hôi trên trán rịn ra những hạt trong suốt rơi xuống nền xe.

Không gian hẹp, còn bị khoá chung với một cái xác chết khiến Dương Tuấn Thịnh như muốn phát điên.

Trong lúc ông ta bị giày vò về tinh thần. Một tạp âm nhỏ vang lên một tiếng bíp. Và ngay sau đó chất giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân truyền đến.

“Cảm giác thế nào? Thoải mái chứ?” Giọng nói lạnh lùng mang theo hàm ý giễu cợt.

“Ai? Cô là ai? Cô muốn gì?”

Đây giống như câu hỏi ngu ngốc mà nạn nhân hay hỏi hung thủ trong phim vậy. Người kia trả lời: “Tôi là ai sao? Đoán xem!” Ngữ điệu trêu tức.

Dương Tuấn Thịnh mím chặt môi, hai tay ông ta nắm chặt để kiềm nén sự tức giận khó mà hình dung bằng lời.

Chất giọng này rõ ràng là của một đứa con gái. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là con rơi con rớt của kẻ nào còn sống. Dương Tuấn Thịnh sợ hãi nhưng cũng hận không thể trực tiếp bóp chết con nhãi này. Dương Tuấn Thịnh ông đây một đời tung hoành vậy mà bị vây khốn bởi một con đàn bà. Thật khốn nạn.

Dương Tuấn Thịnh nghiến răng nhưng không trả lời. Tiếng cót két từ hai hàm răng của ông ta giống như truyền đến tai của cô gái kia khiến cô ta im bặt chừng vài giây, sau đó, cười lạnh.

Cô ta nói bằng giọng điệu lạnh lẽo nhuốm mùi máu tanh: “Tinh thần vẫn còn tốt lắm. Chắc là chưa đủ kích thích. Nhưng ông yên tâm, hôm nay vì ông tôi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà. Bây giờ sẽ mở ra, tôi thật hi vọng ông sẽ thích.”

Món quà, món quà gì cơ? Dương Tuấn Thịnh vừa tìm kiếm vị trí nơi âm thanh phát ra vừa tự đặt ra nghi vấn.

Thông qua chiếc loa nằm ở góc nào đó, tạp âm như tiếng bấm nút truyền đến cực khẽ. Tiếng thì thầm của cô gái chậm rãi đếm ngược từng con số bắt đầu từ mười.

Dương Tuấn Thịnh ngồi trong khoang xe hoang mang nghe cô gái kia đếm từng số, mỗi một con số bật ra là mỗi một lần bất an dâng lên từng nấc. Ông có dự cảm khi cô ta đếm xong, nhất định sẽ có một chuyện gì đó khủng khiếp xảy ra.

Ba… Hai… Một… Quả nhiên!

Bùm!

Một tiếng, à không, là rất nhiều tiếng nổ, trời đất như quay cuồng. Âm thanh đinh tai nhức óc đến nổi Dương Tuấn Thịnh ngồi trong xe còn nghe thấy rõ ràng, hai mắt thì đột ngột bị ánh sáng làm chói đến đau đớn. Mất vài giây ông ta mới có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

Một ngọn lửa lớn hừng hực kèm theo khói bụi mịt mù, lửa bốc lên đến đỉnh của ngôi nhà hai tầng đã sụp đổ hơn một nửa vì bom. Trông ngôi nhà cứ như thể hoả diệm sơn thu nhỏ. Sức nóng lan toả làm lá cây xung quanh cháy khét, tro tàn bay lên trời thành những đốm sáng li ti đỏ rực rồi tan biến không một dấu vết. Vô số chim chóc vì chấn động quá lớn mà bay khắp cả bầu trời, tiếng kêu của chúng vang vọng thê lương khắp cả một vùng.

Dương Tuấn Thịnh hoảng sợ đến độ cứng người. Nhìn ngôi nhà cách đây mấy giây còn hoàn hảo, giờ đây đã tan hoang không chịu nổi.

Căn nhà sụp đổ, hàng cũng mất. Người tất nhiên không tránh khỏi cái chết, ngay cả Võ Văn Điền chắc chắn cũng đã tan xương nát thịt. Thủ đoạn quá sức tàn nhẫn.

Cô ta điên rồi, con đàn bà này điên rồi. Dương Tuấn Thịnh run lẩy bẩy lầm bầm.

Bỗng dưng ông ta phát hiện giữa ngọn lửa làm sáng một mảnh trời, xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn từ phía xa đi tới gần mũi chiếc xe hơi. Đó là dáng người của một cô gái nhỏ, cô ta xoay phần lưng về ngọn lửa. Ngược sáng làm ông không tài nào hình dung được ngoại hình của cô gái, cái bóng của cô ta còn kéo dài trên đất trông cứ như vị thần chết.

Một làn gió thổi qua, mái tóc đen tuyền kia bay trong gió cộng với quang cảnh ngôi nhà chìm trong biển lửa khiến cô ta giống một con ác quỷ hiện hồn đến đòi mạng.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.514 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong