Chương 10: Hầu hạ Vương gia

Nghe Audio

Lưu Di nằm úp trên giường, ánh mắt mắt hoảng loạn.

“Xong rồi. Hắn liệu có tin lời ta không? Sao hắn lại giữ ta bên cạnh? Hay hắn đã nghe ngóng được điều gì từ bên ngoài rồi. Ta ở bên cạnh hắn ngày nào nguy hiểm ngày ấy. Hắn là kẻ lòng lang dạ sói, coi mạng người như cỏ rác. Ta còn ở đây có nghĩa ta còn dùng được, ngộ nhỡ một ngày ta hết tác dụng với hắn, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ hắn cũng có thể giết ta. Ánh mắt tên đó rất quỷ quyệt, con người hắn vốn không tin ai cả, ta khó có thể lấy được niềm tin của hắn. Quỷ thần ơi, ta phải làm sao đây?”

Lưu Di lại nằm nhớ đến chuyện ban nãy.

Những ngày qua ở trong Hồng Diệp viện này nàng nghe được không ít chuyện. Dù trước mắt Lý Mặc, nàng nói rằng hạ nhân không được phép bàn về chủ tử nhưng bao đời nay vẫn thế… Nói về chủ tử là điều mà các hạ nhân hay làm nhất. Nàng tình cờ nghe được về câu chuyện của Lê Hữu Hữu hai năm về trước. Thật trùng hợp mẫu thân nàng cũng họ Lê. Mẫu thân nàng cũng có một em gái, dì ấy cùng chồng và con trai bị đắm thuyền mà chết. Nghĩa là con trai dì ấy chết đã lâu chứ không phải một mình lang bạt giang hồ. Hai năm trước mẹ nàng lâm bạo bệnh mà mất đi nên nàng đã dệt nên câu chuyện anh họ này.

Nàng nhớ lại lúc thấy nàng khóc Lý Mặc có vẻ tin câu chuyện này có thật, cũng chỉ do nàng khóc quá nhập tâm, khóc đến không cần giữ thể diện, mắt mũi ướt nhẹp cũng không màng. Nàng cũng hiểu được rằng khi nàng khóc, mọi người xung quanh mới có thể bị đánh lừa. Bởi vậy, nàng diễn hết sức bi thương.

Quả là nam nhân trên đời đều có thể bị nước mắt nữ nhân làm cho hồ đồ.

Nếu hắn tin thì tốt, hắn đã hứa tha cho nàng mạng này thì cứ biết còn mạng này đã. Tiếp theo phải lên kế hoạch để lấy được lòng tin của hắn. Mọi chuyện còn dài ở phía trước, nàng phải bình tâm lên kế hoạch. Đối thủ là cáo già Lý Mặc, nàng không thể hành động khinh suất như lần trước được.

Để tồn tại được an ổn trong phủ này thật khó hơn lên trời. Hở một chút là bị lôi ra đánh đập, hở chút là bị chém giết. Không ai màng đến tính mạng của những nô lệ cả. Không những phải tìm cách sống yên ổn, ngược lại còn phải sống thật tốt, trở thành một người hữu dụng.

Lưu Di ngồi dậy lau mặt, chải lại tóc rồi đi xuống bếp. Nàng phải học cách làm những món ăn mà Lý Mặc yêu thích, rồi còn phải xem hắn thích uống loại trà nào, có thích ăn vặt hay không. Cách chiếm được lòng của nam nhân trước hết phải thông qua đường dạ dày trước.

Vừa mở cửa phòng bước ra Lưu Di đụng ngay phải nha hoàn Thư Trúc. Thư Trúc vốn là nha hoàn thân cận của Lý Mặc, nàng ta hẳn là vừa nghe tin Lưu Di từ một nha hoàn làm việc nặng, không có phẩm cấp bỗng nhiên được phong làm nha hoàn nhất đẳng, lại còn được bên cạnh chăm sóc Lý Mặc. Trong lòng Thư Trúc thật sự không an. Vị trí đó hai năm nay là của nàng. Nàng không muốn chia sẻ nó cho bất kỳ ai.

Lưu Di quan sát thấy Thư Trúc là một cô nương rất xinh đẹp. Người bên cạnh Lý Mặc xem ra ai cũng dung mạo như hoa cả. Nàng ta tầm 17, 18, tuổi, một thân áo cam nhạt dịu dàng. Trước đây Lưu Di cũng đã từng thấy qua Thư Trúc rồi, nhưng nàng vốn không để ý đến. Không ngờ lần này Thư Trúc chủ động tìm đến cửa. Thư Trúc ném cho Lưu Di một cái nhìn sắc bén:

–  Đồ tiện tì. Ngươi dựa vào cái gì mà dám với đến vị trí nha hoàn thân cận của Vương gia chứ?

–  Các vị đây là… – Lưu Di hỏi.

–  Đến ngay cả Thư Trúc tỉ tỉ, người được Vương gia sủng ái nhất mà ngươi cũng không biết sao? – Một nha hoàn sau lưng Thư Trúc lên tiếng.

–  À, ra là Thư Trúc tỉ tỉ, đắc tội với tỉ tỉ rồi.

–  Không biết lớn bé. Một tiếng tỉ tỉ của ngươi vừa rồi ngươi cũng phải hiểu là ngươi thấp hơn ta một bậc. Hiểu chưa!

–  Lưu Di đã hiểu, sau này xin Thư Trúc tỉ tỉ chỉ dạy thêm.

–  Xem như ngươi biết điều. Sau này đừng khiến ta gai mắt, nếu không ngươi không được sống yên ổn đâu. Phải biết nha hoàn trong phủ này ta là người được Vương gia sủng ái nhất. Ngay cả Đức phi nương nương cũng chiếu cố ta. Ngươi đừng có mà mơ cao.

–  Lưu Di không dám ạ.

Thư Trúc hừ lạnh quay người bỏ đi. Lưu Di từ đầu vẫn luôn cung kính giờ ngẩng cao đầu lên cười mỉa mai. Tranh giành chốn hậu viện đây mà, kiểu tranh đấu này nàng nào có cần gì. Cứ hạ mình xuống quan sát tình hình đã. Trước mắt nàng đã xuất hiện những kẻ coi nàng là cái gai trong mắt. Xem ra nữ nhân ở đây đều quan sát thái độ của Lý Mặc để sống. Họ tự mình trói buộc bản thân với Lý Mặc. Đúng là không có tiền đồ.

Cuối ngày hôm đó Lưu Di được mang đến Minh Sơn viện. Căn phòng nàng ở khá rộng rãi và đầy đủ vật dụng. Cứ tưởng phải vài ngày nữa họ mới sắp xếp xong chỗ ở cho nàng nhưng không ngờ rất mau đã xong. Hai nha hoàn đem đến cho Lưu Di mười bộ đồ mới, đều vừa với vóc người của nàng. Nha hoàn thân cận của chủ tử không cần mặc trang phục của nha hoàn mà được mặc trang phục khác biệt, tôn quý hơn, xinh đẹp hơn. Để có thể cùng chủ tử ra ngoài bất cứ lúc nào. Nha hoàn đẹp đẽ, tươm tất thì chủ tử sẽ càng được người khác nể trọng.

“Được rồi, ta sẽ sống thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ”. Lưu Di tự nhủ.

Khi tự mình bôi thuốc lên vết thương trên đầu, Lưu Di nhớ tới Hương Liên. Nàng ta chắc là đang chịu khổ tại Nô Ti viện, sẽ mau thôi nàng sẽ tìm cách đón Hương Liên về đây.

Nàng ngâm mình trong bồn tắm, không ngờ rằng nha hoàn nhất đẳng cũng được hưởng đặc ân này. Nàng cẩn thận sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu thành một kế hoạch thật hoàn chỉnh.

Đêm đó nàng ngủ rất ngon.

—

Sáng hôm sau canh năm Lưu Di đã thức dậy. Nàng rửa mặt, chải tóc và thay một bộ y phục màu xanh nhạt. Trên bàn có sẵn một bộ đồ trang điểm. Lưu Di vốn không biết trang điểm, chỉ kẻ nhẹ lông mày và thoa chút son. Nàng ra cửa đã thấy Thư Trúc cùng hai nha hoàn khác đứng trước cửa phòng ngủ của Lý Mặc từ khi nào. Thư Trúc trang điểm mỹ miều, dung mạo hơn người.

–  Đúng là không có phép tắc! – Thư Trúc mắng.

Lưu Di cúi đầu nhận tội rồi đứng đối diện Thư Trúc. Hai người họ cứ đứng đó, Lưu Di ngầm hiểu là đang đứng để chờ Lý Mặc tỉnh dậy rồi cùng vào hầu hạ hắn rửa mặt, thay quần áo.

Lưu Di thầm nghĩ trong đầu, người giàu có đúng là vẽ chuyện, những thứ đó tự bản thân mình làm không phải sẽ cảm thấy thoải mái hơn sao.

Bốn người bọn họ đứng đó chờ gần nửa canh giờ thì trong phòng ngủ truyền ra tiếng động. Lý Mặc đã tỉnh dậy, Thư Trúc lập tức phân phó hai nha hoàn đi lấy nước nóng, bản thân mình thì gõ nhẹ cửa:

–  Vương gia, người đã tỉnh?

–  Vào đi! – Âm thanh khàn khàn buổi sáng của Lý Mặc truyền ra.

Thư Trúc đẩy cửa tiến vào, theo sau nàng là Lưu Di. Lý Mặc vừa ngồi xuống bàn. Hai nàng nhanh chóng hành lễ thỉnh an hắn. Sau đó Thư Trúc nhanh chóng đến bên giường gấp lại chăn màn gọn gàng. Lưu Di đột nhiên cảm thấy mình bị thừa thãi. Nàng nhìn quanh, thật là chẳng có gì cho nàng làm cả. Lúc này hai nha hoàn kia đã mang nước nóng cùng ống nhổ, khăn mặt bước vào. Thư Trúc quay lại hầu hạ hắn súc miệng rồi giặt khăn dâng lên cho hắn lau mặt. Lưu Di đã từng nhìn qua cách hầu hạ kiểu này rồi nhưng nhất thời tay chân luống cuống, Thư Trúc lại quá nhanh nhẹn nên nàng vẫn chôn chân tại chỗ.

Thư Trúc cười thầm trong bụng. “Thứ nô tì hèn mọn như ngươi sao có thể hầu hạ chủ tử tốt được”.

Sau màn súc miệng rửa mặt là màn thay trang phục. Lý Mặc tiến tới bức bình phong dang hai tay ra. Thư Trúc đã chuẩn bị sẵn một bộ trang phục cho hắn từ tối qua. Nàng nhanh chóng khoác cho hắn, sau đó mời hắn ngồi xuống, vấn lại tóc cho hắn.

Từ lúc bước chân vào đây Lưu Di vẫn không thể làm gì. Sau khi đã sạch sẽ, tươm tất, Thư Trúc mời Lý Mặc ra hoa viên tắm nắng, luyện võ. Lưu Di cũng đi theo, mặc dù nàng biết thừa Thư Trúc sẽ không để nàng làm bất cứ chuyện gì cả.

Giữa sân, Lý Mặc dùng kiếm múa vài đường. Động tác nhanh nhẹn, dứt khoát khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt. Công phu hắn quả là không tệ, Lưu Di thầm nghĩ. Cảm thấy số phận mình càng thêm bi đát.

Lúc Lý Mặc kết thúc buổi tập luyện thì Thư Trúc mang một ấm trà đến cho hắn giải khát. Lúc đi ngang qua Lưu Di nàng ta giả bộ va vào Lưu Di khiến cả người và bộ ấm trà ngã rơi xuống đất. Ấm trà vỡ nát, bản thân Thư Trúc ngã đến trầy cả tay.

Lý Mặc bị tiếng ồn làm giật mình. Thư Trúc đau đớn ngồi dậy nhìn Lưu Di mà trách móc:

–  Lưu Di muội muội, sao muội lại gạt chân tỉ?

Lưu Di sửng sốt. Trên đời lại có cả loại người giảo hoạt hơn cả mình sao? Cái từ muội muội đúng là nàng không dám nhận. Nàng chưa kịp thanh minh thì một nha hoàn khác lên tiếng:

–  Lưu Di. Sáng nay Thư Trúc tỉ tỉ cố ý không để ngươi hầu hạ Vương gia, chủ yếu là để ngươi quan sát học cách làm việc. Không ngờ ngươi lại nảy sinh lòng ghen ghét mà hại tỉ ấy mất thể diện trước Vương gia như vậy.

–  Lưu Di, ngươi đúng là quá đáng mà.

Lưu Di tròn mắt nhìn một màn kẻ tung người hứng của ba người kia. Nàng biết mình có thanh minh cũng không thể. Nàng đưa mắt nhìn Lý Mặc, xem hắn xử lý chuyện này như thế nào. Tên này rất thích tra khảo, đám người kia dễ gì qua mặt được hắn.

Nào ngờ Lưu Di chỉ thấy trên mặt hắn toát lên một vẻ cứng nhắc. Hắn nhìn nàng, gằn giọng:

–  Không có quy củ. Vào phòng chép đạo làm nô tì hai mươi lần

Đạo làm nô tì là một cuốn sách dày gần một trăm trang. Chép hai mươi lần không phải sẽ mất nửa ngày, không phải sẽ rất thảm sao? Tên Lý Mặc này sao lại bị đám người kia qua mặt dễ như vậy chứ.

Lý Mặc sải bước đi nhanh, Lưu Di lủi thủi đi theo. Đám người Thư Trúc nhìn theo cười đắc thắng.

–  Xem ra người mà Vương gia sủng ái cũng chỉ có thể là Thư Trúc tỉ tỉ.

—–

Vào đến thư phòng, Lý Mặc gài then cửa lại, Lưu Di giật mình.

–  Vương gia. Người khoá cửa làm gì vậy?

Lý Mặc nhìn Lưu Di từ trên xuống dưới:

–  Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi cho rằng ta hứng thú với ngươi sao?

Lưu Di đỏ mặt xấu hổ, tự ý thức được thân phận của mình. Lý Mặc bước tới chiếc giường trong thư phòng.

–  Bắt đầu từ hôm nay bản vương cho phép ngươi trị độc cho ta.

Lưu Di ngay lập tức hiểu được Lý Mặc lúc này chỉ nhân cơ hội đó tách Lưu Di ra khỏi đám người kia, để nàng danh chính ngôn thuận ở riêng với hắn.

Lý Mặc tỏ ra là một người từng trải, cũng không lấy gì làm ngượng ngùng mà cởi áo ra nằm xuống giường. Đời này của hắn đâu ít lần cởi áo trước mặt nữ nhân kia chứ.

Lưu Di cũng không phải chưa từng thấy qua thân thể nam nhân. Nàng theo phụ thân chữa bệnh cứu người từ nhỏ. Số nam nhân trần trụi trước mặt nàng cũng không ít. Lưu Di thản nhiên cầm lấy bộ đồ châm cứu bước đến bên giường.

Lý Mặc thân thể tráng kiện, Lưu Di không chút ngần ngại đâm kim vào từng huyệt đạo trên lưng hắn. Hắn từng chinh chiến nơi sa trường nhiều năm nên mũi kim không làm hắn khó chịu. Lưu Di quan sát sau lưng hắn có vô số vết sẹo lớn nhỏ. Tên này không dễ gì có được vị trí như ngày hôm nay. Hắn đáng được người người kính trọng cũng như vạn người đề phòng.

Qua nửa canh giờ, Lưu Di rút kim trên người hắn ra. Lý Mặc ngồi dậy mặc lại áo. Lưu Di đem kim châm cất vào trong hộp, cung kính đứng chờ hắn sai bảo.

Lý Mặc mặc kệ Lưu Di đứng đó. Bản thân nhẹ nhàng thư thái ngồi trước thư án, xếp hai chân lại ngay ngắn. Hắn nguyên là võ tướng, nhưng hiện tại tình hình biên giới yên ổn, Hoàng thượng muốn hắn chuyên tâm đọc sách để trở nên nho nhã hơn, cũng như biết cách ăn nói hơn.

Hắn càng đọc sách khuôn mặt càng lộ vẻ chán ghét. Đúng là hắn không có hứng thú với văn chương, thi ca. Qua một khắc đọc sách, hắn bắt đầu bày giấy bút ra. Lưu Di nhanh chóng tiến tới quỳ mọp xuống bên cạnh mài mực cho hắn.

Nàng cực kỳ ngạc nhiên. Lý Mặc nghe nói là một võ tướng thô kệch, không hứng thú với thi ca, ấy vậy mà viết chữ rất đẹp. Từng chữ vuông vức, ngay hàng thẳng lối. Trong tâm cũng nổi lên một chút kính phục. Lưu Di mải miết nhìn hắn viết chữ đến nỗi mực trong nghiên bị nàng mài đến văng tung toé ra ngoài, bắn lên cả trang giấy hắn đang viết tạo thành những tia mực ngắn dài loang lỗ.

Lưu Di khiếp sợ vội vàng lùi lại.

–  Xin Vương gia tha tội.

Hiếm khi có tâm trạng tốt như hôm nay, trong đầu tự nhiên dạt dào cảm xúc liền muốn đem viết thành một bài thơ. Ấy vậy mà lại bị nha đầu kia làm mất hứng.

Trong lúc tức giận, Lý Mặc đem bình trà ném xuống đất, vừa hay Lưu Di quỳ gần đó nên bị mảnh vỡ bắn ra lướt qua mặt. Mới đầu, Lưu Di thấy chỉ nhẹ nhàng, không có chút đau đớn gì, một lát sau lại thấy truyền đến một sự đau rát nhè nhẹ. Nàng đưa tay sờ lên mặt, thấy đầu ngón tay ươn ướt, đem xuống xem thì thấy máu tươi. Nàng bị mảnh vỡ sắc nhọn làm cho xước mặt rồi.

Lưu Di hận không thể một cước đánh chết Lý Mặc, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra dửng dưng như không, vẫn cúi đầu cung kính. Lý Mắc gằn giọng:

–  Đi lĩnh 10 trượng.

–  Nô tì tuân lệnh.

Lưu Di hành lễ rồi đi ra ngoài.

Mới nãy nghe ồn ào trong phòng, sau đó nghe tiếng đồ đạc bị ném, bọn nha hoàn đã tập trung gần đó nghe ngóng rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thì lúc này thấy cửa mở, Lưu Di bước ra, trên mặt còn có vết thương. Lại thấy Lưu Di cất tiếng hỏi:

–  Ta đi đâu để nhận phạt 10 trượng đây?

Một nha hoàn chỉ về phòng Tư hình phía Tây. Lưu Di liền đi qua đó.
Thư Trúc nhếch môi cười khinh bỉ. Một nha hoàn nói, giọng đầy nịnh bợ:

–  Còn tưởng được ở chung một phòng với Vương gia thì có gì hay ho. Rốt cuộc cũng bị huỷ dung rồi, để xem sau này ả ta làm sao tranh sủng với Thư Trúc tỉ tỉ nữa.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong