Chương 8: Lưu Di làm càn

Nghe Audio

Lưu Di nghỉ ngơi được một ngày thì Minh Anh cô cô xông từ ngoài lều vào, rút roi chỉ vào mặt nàng:

–  Con tiện tì nhà ngươi lại dám nằm lười ở đây sao? Còn không mau đứng dậy làm việc!

Lưu Di hé mắt ra. Nàng thật chẳng muốn lại ăn thêm mấy roi của vị cô cô này. Nàng ngồi thẳng dậy.

–  Cái loại tiện tì nhà ngươi dám đắc tội với Vương gia thì cũng đừng hòng mong có ngày được sống sót.

Mụ ta quất lên người Lưu Di một roi. Nàng cũng chẳng muốn chống cự. Lững thững đi ra khỏi lều. Ánh nắng gắt của trời gần về trưa làm nàng che mắt khó chịu. Minh Anh cô cô thêm một cước đá nàng ngã xuống đất. Hương Liên đang làm việc gần đó vội chạy tới đỡ nàng dậy.

–  Ta sẽ nhớ sự ngược đãi của ngươi hôm nay.

Lưu Di liếc mắt nhìn Minh Anh cô cô, giọng chậm rãi một cách bình thản. Bà ta nghe thấy liền sừng sộ:

–  A, cái con tiện tì này, lại dám ghi thù với ta sao?

Bà ta liên tiếp quất Lưu Di thêm hai roi nữa. Hương Liên thấy thương thế của Lưu Di đã nặng rồi bèn ôm lấy Lưu Di, đỡ đòn giúp nàng ta. Lưu Di thấy Hương Liên chịu đòn thay mình liền chịu không nổi mà chụp lấy sợi roi.

Ai nấy đều sửng sốt nhìn nàng. Minh Anh cô cô giằng sợi roi lại, nghiến răng ken két:

–  Đồ tiện nhân. Định làm phản sao?

Lưu Di dồn lực giật lấy sợi roi trên tay Minh Anh cô cô về phía mình. Nàng là người có công lực, dù sao lúc này vì phẫn nộ cũng trở nên mạnh bạo hơn bình thường. Lúc Minh Anh cô cô nhào đến định cấu xé nàng thì Lưu Di vung roi lên vút một cái nhằm người Minh Anh cô cô tiến tới. Bà ta cả đời chỉ dùng roi đánh người, giờ bị chính cái roi của mình đánh liền không thể giữ được bình tĩnh tru tréo lên. Vừa tru tréo vừa nhảy xổ đến. Lưu Di nhanh chóng quất cho bà ta thêm vài cái. Đường roi rất linh hoạt. Đám nha hoàn thân cận của Minh Anh cô cô nhào đến cứu bà, cũng bị Lưu Di tiện tay quất cho mỗi người vài cái. Bọn họ liền đau quá mà né ra không dám liều mạng nữa.

Váy áo nàng tung bay theo những đường roi, ánh mắt lạnh lùng chứa ngập sự uất hận trong đó khiến ai nhìn cũng cảm thấy bị hút vào. Quả là có khí chất tiên tử.

–  Cút! – Lưu Di nói một câu rõ ràng, tựa như nơi đây là lãnh địa của nàng vậy.

Đám nha hoàn lập tức đỡ Minh Anh cô cô đứng dậy. Cả đám rời đi ngay không quên nguyền rủa nàng.

Lưu Di hạ tay xuống, tìm chỗ ngồi. Hương Liên lúc này mới bớt bàng hoàng, tiến lại gần Lưu Di.

–  Không nghĩ ra ngươi cũng có một chút công phu nha.

–  Ngươi mau tránh xa ta đi. Một lát nữa mụ ấy sẽ đem người đến. Đừng để bản thân mình bị liên luỵ.

–  Ngươi biết bà ta sẽ mang người đến vì sao lúc nãy còn ra tay đánh người?

Lưu Di không thể trả lời là Hương Liên vì nàng mà bị đánh. Nàng cười với Hương Liên:

–  Có cái gì ăn không? Ta phải ăn để lấy sức lát nữa đánh cho đám kia một trận.

–  Ngươi còn muốn đánh nhau nữa sao? Đánh nữa ngươi sẽ chết mất.

Hương Liên lo lắng vô cùng nhưng cũng nhanh chóng chạy đi kiếm đồ ăn cho Lưu Di. Lưu Di vừa ăn xong một cái bánh bao, uống một cốc nước lạnh thì đã thấy có 5 gã nam nhân từ ngoài chạy xồng xộc vào. Lúc bọn chúng nhào vào, Lưu Di đang ngồi trên một hòn đá với một tư thế thoải mái. Hai chân hơi dạng ra, hơi cúi người, tay chống lên chân. Nàng quan sát 5 gã nam nhân một cái chớp mắt, bọn họ đều cầm theo gậy gộc chừng như không đánh chết nàng thì không hả giận vậy.

Lưu Di lắc cổ với tay lấy sợi roi bên cạnh đứng lên. Nàng đã sẵn sàng. Lần này dù có chết thì cũng phải cho bọn ác nô này một trận. Ở đây không ai dám ra mặt thì đích thân nàng sẽ ra mặt. Lúc trước còn ẩn nấp giấu thân phận, giờ tuy chưa bại lộ nhưng đã bị tên Lý Mặc để ý đến. Sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ điều tra được tất cả. Nàng không cần ẩn thân để bọn chúng hành hạ nữa.

Chạy vào ngay sau đó là Minh Anh cô cô cùng bốn nha hoàn thường ngày vẫn theo sau nghe bà ta sai bảo. Mụ ta chỉ thẳng vào mặt Lưu Di ra lệnh:

–  Là nó. Con tiện nhân đó, các ngươi đánh chết nó cho ta!

Minh Anh cô cô thật ra cũng chỉ là nô tì, vậy mà cư nhiên lại xem mạng nô tì khác không ra gì. Đúng là vô phép tắc. Không có đạo lí. Để xem hôm nay ai chết. Lưu Di hơi thả lỏng cơ thể. Vết thương phần mềm không ảnh hưởng đến xương cốt cùng nội tạng. Nhưng hoạt động quá mức vẫn có thể mất mạng. Nhất là vết thương đang lở loét bên hông.

Nàng lao lên trước khi bọn nam nhân tiến đến đánh chết nàng. Bọn nam nhân tính ra cũng chỉ là người làm, không phải đám người hằng ngày luyện võ nên khi bị trúng roi cũng đau đớn mà điên loạn cầm gậy phản công. Lưu Di nhanh chóng lách qua bọn họ lướt đến bên Minh Anh cô cô quật cho bà ta thêm vài roi. Bà ta ôm đầu kêu rống lên, Lưu Di lại một cước đạp bà ta lao vào tường. Tuy đường roi đi rất uyển chuyển nhưng sức lực cũng chẳng còn. Lưu Di nhanh chóng bị bọn nam nhân bao vây, một gậy sau lưng khiến nàng ngã lăn ra đất. Lại thêm vài đòn mạnh giáng lên người.

–  DỪNG TAY!

Bỗng có một tiếng hô lớn khiến đám người kia dừng tay lại, mà Minh Anh cô cô cũng ngừng tru tréo.

–  Tử Hành đại nhân, sao người lại đến đây? – Có người đã nhận ra và hỏi.

Tử Hành không trả lời bước đến nhìn Lưu Di. Máu tươi đỏ thẫm nhuộm rực môi nàng. Nước da trắng muốt bị hằn lên những vết bầm dữ tợn. Lúc này Lưu Di nhìn mọi thứ không còn rõ nữa. Mới nãy ai cũng nghe được một tiếng “bốp”, nàng bị đánh trúng vào đầu. Máu chạy ra đặc quánh. Một chút cử động nhỏ nàng cũng không thể, cơ thể cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa.

“Ta cứ như vậy mà chết đi sao?”

Mọi thứ tắt đi trước mặt nàng.

——

Lần tỉnh dậy này Lưu Di thấy mình không phải nằm trong nhà kho mà là nằm trong một căn phòng nhỏ. Tuy đơn sơ nhưng cũng khá đầy đủ. Dưới lưng nàng được trải một tấm nệm mỏng, khá êm ái. Đầu kê lên một chiếc gối bông. Trước mắt là một tấm rèm xanh nhạt. Nàng đưa mắt nhìn sang bên quan sát. Phòng có mùi thảo dược nhè nhẹ. Lúc này phát hiện có một nữ tử đang ngồi úp mặt xuống bàn mà ngủ. Đó chẳng phải là nha đầu Hương Liên sao?

Lưu Di cũng không có sức mà gọi nàng ta, cứ nư thế nằm im qua một canh giờ. Hương Liên mỏi cổ quay qua đổi tư thế, cũng không quên nhìn xem Lưu Di đã ra sao. Thấy Lưu Di nhìn mình Hương Liên hơi giật mình rồi vui mừng chạy đến bên giường:

–  Ngươi tỉnh rồi sao? Có đói không? Ta đi xin cho ngươi ít cháo.

–  Ta đang ở đâu đây?

–  Lúc ngươi bị đánh ngất xỉu thì Tử Hành đại nhân đến mang ngươi đi. Ta đã xin đi theo.

–  Tử Hành? Đó chẳng phải cận vệ của Lý Mặc sao?

Hương Liên vội vàng che miệng Lưu Di lại.

–  Ai cho ngươi gọi thẳng tên Vương gia như vậy? Muốn chết sao?

Qua một lát Hương Liên mới thả tay ra. Lưu Di lại hỏi?

–  Hắn vì sao muốn cứu ta?

–  Ta cũng không biết.

–  Vậy ngươi vì sao lại chạy theo đến đây? Ta là người vừa đắc tội với mụ Minh Anh, vừa đắc tội với Lý Mặc. Ngươi chạy theo sẽ kết cục như thế nào hả?

Hương Liên nhoẻn cười:

–  Trong cái phủ này chỉ có ngươi chịu chơi với ta. Ta không vì ngươi mà chết thì sớm muộn cũng chết bằng cách khác. Chi bằng chết cùng ngươi còn hơn đơn độc mà chết.

–  Xú nha đầu nhà ngươi, đúng là không biết suy nghĩ.

Lưu Di lại hỏi:

–  Là ai băng bó vết thương cho ta vậy? Ta còn ngửi thấy mùi thuốc.

–  Là Hải Đường cô nương đó.

–  Nàng ấy là ai?

–  Nghe nói đó là khách quý của Vương phủ. Nàng ta cũng biết chút y thuật nên đến đây giúp ngươi. Vết thương bên hông ngươi cũng được Hải Đường cô nương xử lý sạch sẽ rồi. Nhưng cô nương ấy nói để lại sẹo là điều chắc chắn.

Lưu Di im lặng. Nàng vốn không quan tâm trên cơ thể mình có sẹo hay là không có. Lý Mặc cho người đến chữa trị cho nàng nghĩa là hắn muốn giữ lại mạng nàng. Lưu Di đoán hắn đang cho người điều tra về thân phận của nàng. Khi có kết quả thì hắn sẽ nhanh chóng cho gọi nàng đến ngay thôi.

—

Lúc này Tử Hành đi từ ngoài vào thư phòng báo cáo công việc với Lý Mặc.

–  Vương gia, nha đầu Lưu Di đã tỉnh, nhưng thần sắc vẫn chưa tốt lắm. Trưa nay thuộc hạ mà đến trễ một chút thì nàng ta đã không còn mạng.

–  Ngươi tự thay ta làm chủ từ khi nào vậy? Việc của một nô tì khiến ngươi quan tâm như thế sao?

–  Thuộc hạ là cảm thấy cô nương này rất lợi hại. Bọn hạ nhân kể lại lúc nàng múa roi đánh đám người kia nhìn như tiên nữ giáng thế vậy, khí thế rất bức người. Chỉ là nàng ta đang bị thương nặng mới không có sức chống đỡ. Còn chuyện này nữa, trong khi chờ vị cô cô kia mang thuộc hạ trở lại nàng ta ung dung ngồi ăn hết một cái bánh bao rất ngon lành. Còn bảo là phải ăn no để cho đám người kia mọt bài học. Nàng ta nhỏ bé như thế mà chẳng biết sợ là gì.

–  Ta từ khi nào cùng ngươi nói chuyện phiếm vậy?

Tử Hành cụt hứng nhăn mũi:

–  Trong khi chờ người điều tra rõ thực hư chúng ta cần giữ mạng cô ta lại. Biết đâu chỉ có cô ta có thể giải độc cho người. Mạng này của cô ta nhất định phải giữ, hơn nữa còn phải giữ thật tốt. Khi nào Vương gia tha thứ cho nàng ta, thuộc hạ còn muốn cưới nàng ta làm thê tử.

–  Nói hươu nói vượn, đi ra ngoài!

Lý Mặc lạnh lùng ra lệnh. Tử Hành bĩu môi hành lễ rồi đi ra.

Thực ra chuyện này Tử Hành tự mình làm chủ. Lý Mặc hoàn toàn không biết. Nguyên bản là trưa nay người của hắn chạy về báo tin Lưu Di đang gây chuyện trong Nô Ti viện, chuyện rất lớn. Lý Mặc lúc đó không có trong phủ nên hắn đã lập tức chạy đến Nô Ti viện giải thoát nàng. Lại nhớ Hải Đường có biết y thuật nên trực tiếp mang Lưu Di đến Hồng Diệp viện, nhờ Hải Đường chữa trị cho nàng ta.

–  Đó là thê tử tương lai của ta. Xin cô nương dốc sức.

Nghe nói đó là thê tử tương lại của Tử Hành, Hải Đường cũng có một chút kiêng nể nên cũng dốc hết sức chữa trị, kê một đơn thuốc tốt nhất. Còn dùng các loại thuốc quý bôi lên vết thương cho Lưu Di.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong