Chương 1: Hận thù

Nghe Audio

Sau một tuần nắng nóng kéo dài, cuối cùng cơn mưa rào cũng đã đến. Mây đen từ từ kéo đến, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen. Sau đó, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách. Một gió nhón nhẹ chân qua làm cây cối ngoài vườn đung đưa. Làn nước chảy đi mang theo những chiếc lá vàng khô trông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang chân trời làm căn biệt thự nằm trên sườn núi Hải Nam đã vốn đã trống vắng, giá lanh nay lại còn giá lạnh và quạnh hiu thêm. Trên ban công lầu hai của căn biệt thự có bóng dán mảnh mai, nhỏ bé nhưng đầy cô đơn đang đứng nhìn những hạt mưa rơi tạo cho người ta cảm giác muốn ôm lấy cô trong vòng tay để bảo vệ, yêu thương, cưng chiều. Lâm An Nhiên đưa tay hứng lấy những giọt mưa, nhìn cơn mưa lòng cô thêm nặng trĩu. Cô tự hỏi lòng liệu một ngày nào đó anh nhìn lại, anh yêu cô, anh thương cô, cưng chiều cô hay không, có lẽ là không. Biết yêu anh là sai, là đau khổ nhưng cô không thể ngừng yêu anh, dù anh có hành hạ cô, chán ghét cô, căm hận cô.

Ngay từ lần đầu gặp anh, cô không ngừng nhớ về gương mặt anh, nhớ từng cử chỉ của anh, ôn hòa, dịu dàng. Cô nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô gái tuổi 18 thôi, nhưng ngày qua ngày, cô dần nhận ra cô yêu anh, cô luôn muốn ở bên cạnh anh. Nhưng tiếc thay, bên cạnh anh đã có người con gái anh yêu Hàn Duy Tâm, cũng chính là chị họ của cô. Nhìn thấy anh cưng chiều, yêu thương chị họ, lòng cô không ngừng quặn đau, cô cố kiềm chế trong lòng mỗi khi hai người họ xuất hiện. Rồi đến một ngày họ thông báo sẽ kết hôn, lòng cô như tan nát nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ chúc mừng họ. Cả hai bên gia đình họ hàng hẹn gặp nhau ăn cơm bàn tính chuyện kết hôn của hai người. Hôm đó cô cũng bị bắt đi theo, mọi người đều vui vẻ, chỉ có cô cố gượng cười, trong tim thì như có một nhát dao đâm vào, đau, rất đau. Đêm đó cô đã uống cạn hết ly rượu Champagne, vì tửu lượng thấp cô đã ngà ngà say, sợ làm phiền mọi người đang vui vẻ cô liền xin phép đi ra ngoài hóng mát, rồi chạy một mạch ra hoa viên nhà Cố gia, cô không muốn nhìn thấy cảnh họ hạnh phúc. Cùng lúc đó, anh có cuộc điện thoại nên cũng xinh phép mọi người ra ngoài ra điện thoại. Nghe tiếng anh bước ra cô quay lại, nhìn anh đang cất giọng nói dặn dò điều gì đó về công việc, cô nhìn anh một cách say mê. Bỗng chốc anh tắt máy định quay vô thì thấy cô nhìn anh, anh tiến lại phía cô khiến tim cô đập thình thịch, giọng nói trong trẻo vang lên:

“Em sao rồi? Có cần một ly trà giải rượu không anh bảo người làm mang ra”

Lâm An Nhiên mới giật mình, hoảng hốt trả lời:

“Không…không cần” giọng nói cô có phần run run, có lẽ do quá chú tâm nhìn anh.

“Vậy anh vào trước đây” anh xoay người định bước vào trong với mọi người.

Nhìn thấy anh sắp đi, cô như bị mất lý trí hay do men say thúc giục mà cô to gan dang tay ôm lấy anh từ phía sau nói:

“Em …em thích anh”

Có lẽ vì bất ngờ, anh chưa kịp phản ứng thì một màn vừa rồi bị Hàn Duy Tâm nhìn thấy. Cô ta trợn mắt, tay che miệng lại không nói không rằng chạy ra ngoài cổng Cố gia. Cố Thành biết Hàn Duy Tâm hiểu lầm anh, anh liền đẩy Lâm An Nhiên ra chạy theo nhưng ra đến cổng không thấy bóng dáng Han Duy Tâm đâu, anh không biết cô đi hướng nào liền liều chạy đại để tìm cô. Vì ngã xuống đất đau Lâm An Nhiên mới tỉnh ra vừa rồi mình đã làm gì, liền bò dậy đuổi theo chị họ để giải thích. Cô chạy không có phương hướng, cứ thế mà chạy, bỗng một ánh sáng chói mắt cô, cô nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình, “Rầm” một tiếng, một cõi đau đớn lan tràn khiến cô bất tỉnh. Lâm An Nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cô giống như được mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, cô thấy mình tiến vào lễ đường, chú rễ từ từ bước đến bên cô, càng tiến gần cô càng nhìn rõ gương mặt của chú rễ, chính là Cố Thành, nhưng không phải vẻ mặt ôn nhu thường ngày mà với một vẻ mặt của ác quỷ. Anh đến bên cô, anh cuối đầu nói nhỏ “Đồ độc ác”, xong rồi anh quay bước đi ngày càng xa cô, cô cố gắng kêu anh nhưng anh không quay lại, chỉ cười lớn như một ác ma rồi biến mất trong bóng tối…

Lâm An Nhiên từ từ mở mắt ra, toàn thân đau nhức khiến cô nhăn mày lại rên lên một tiếng, nhìn trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô nhìn xung quanh phòng không thấy một bóng người, trí nhớ như cuốn phim quay ngược, từng hình ảnh hiện lên, cảnh cô ôm anh, cảnh chị họ chạy ra khỏi Cố gia, cảnh cô bị một chiếc xe tông. Nhưng tại sao không thấy ai đến thăm mình, ba mẹ đâu, chị họ, bác hai đâu cô không thấy ai cả… Đang suy nghĩ thì y tá mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy Lâm An Nhiên đã tỉnh liền thông báo bác sỹ vào kiểm tra. Cô liền hỏi y tá:

“Cô có thấy người nhà tôi đâu không?”

“Lúc cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu có một anh chàng rất đẹp trai đi theo, khi bác sỹ thông báo cô không nguy hiểm tính mạng anh ấy liền rời khỏi. Từ đó không thấy ai đến thăm cô cả, cô có cần tôi liên lạc người nhà giúp không?”

“A…không cần” người đàn ông đẹp trai đó chắc có lẽ là Cố Thành, giờ này chắc anh hận cô lắm, không biết chị họ thế nào rồi, mọi người đã tìm thấy chị ấy chưa, chắc mọ người hận cô lắm,… Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu, cho đến khi bác sỹ đi vào kiểm tra vết thương trên trán và cánh tay cho cô, cô mới ngừng suy nghĩ. Sau khi kiểm tra xong thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, bác sỹ chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ, đừng để dính nước, tay trái cô chỉ bị lệch xương nhẹ đã được cố định lại cố gắng đừng hoạt động mạnh rồi rời đi.

Khi bác sỹ và y tá đi hết một mình cô nhìn căn phòng bệnh trống vắng, không một ai bên cạnh, có lẽ mọi người hận cô lắm, có em gái nào mà lại cướp người yêu của chị họ mình chứ. Tất cả đều là lỗi của cô, tại sao hôm đó cô lại mất lý trí như vậy, một bữa tối tốt đẹp của một cặp uyên ương lại bị mình phá hỏng, chắc anh chán ghét và căm hận cô lắm. Nghĩ đến đây hốc mắt cô đỏ hoe, rồi từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống trong im lặng, cô phải làm gì đây, bây giờ cô cảm giác mình thật bất lực, sợ hãi, cô không dám đối diện với bác hai, với ba mẹ như thế nào đây.

Suốt hai tuần nằm viện, hôm nay cô được bác sỹ cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng nhưng cũng chẳng thấy một ai đến thăm cô, ngay cả ba mẹ yêu thương cô nhất cũng bỏ mặc cô khiến lòng cô đau như cắt. Đang suy nghĩ miên man, thì cô nghe tiếng cửa phòng mở, cô tưởng y tá đến dọn phòng, nhưng khi một thân ảnh cao to đứng ở của cô kinh ngạc trợn to mắt, không ngờ Cố Thành đến, hôm nay anh một thân tây trang màu đem phẳng phiu được thiết kế riêng nên rất vừa vặn với anh làm tôn lên dáng người cường tráng, có lẽ so với người mẫu còn đẹp hơn gấp ngàn lần, thấy anh lòng cô vui sướng có phải anh đã tha thứ cho cô rồi phải không.

Thấy anh bước ngày càng đến gần, tim cô tự nhiên đập nhanh hơn, anh đi đến nhìn cô tay bỏ vào trong túi quần, giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên:

“Đi theo tôi” rồi quay bước đi ra khỏi phòng, tiếp theo đó là tôi thấy hai tên vệ sĩ đi vào hướng cô lại động tác mời. Vì một mình cô nằm viện không ai đến, nên không có đồ đạc gì cả, cô đã nhờ chị y tá đi mua dùm cô một bộ đồ để mặc khi xuất viện, cô liền bước xuống giường đi theo.

Ra đến cổng bệnh viện, cô đã nhìn thấy chiếc siêu xe Bugatti Divo khiến người đi đường phải đứng lại ngắm nhìn đang đậu sẵn chờ cô, vệ sĩ liền tiến lên mở cửa cho cô vào. Bước vào trông xe cô đã thấy anh ngồi sẵn trong xe, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, xung quanh anh tỏ ra một hơi thở đầy lạnh lẽo khiến cho cô từ lúc lên xe đã cảm thấy rùng mình. Cô ngồi im lặng, không biết anh đưa cô đi đâu, nhìn gương mặt đáng sợ của anh cô cũng không dám hỏi, cô cứ giả vờ như đang ngắm nhìn cảnh vật bên đường, nhưng trong lòng đang căng thẳng vô cùng.

Chiếc xe chạy khoảng nữa tiếng thì dừng lại ngay Ủy ban, cô khó hiểu không biết anh tới đây làm gì thì bỗng có tiếng nói vang lên:

“Xuống xe” anh đã xuống xe từ lúc nào cô không hay biết, nhìn thấy đôi mắt lạnh anh đang liếc nhìn chờ cô xuống, cô vội vã đi xuống liền bị anh kéo một mạch đi vào trong Ủy ban. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe anh nói chuyện với các bộ tư pháp về việc đăng kí kết hôn, anh kết hôn với ai, chị họ đâu ở đây. Nghi hoặc trong lòng nhưng cô không dám hỏi anh, cho đến khi người cán bộ đó đưa giấp đăng kí kết hôn đến trước mặt cô, bảo cô kí vào thì cô giật mình trợn mắt, tại sao anh lại muốn kết hôn với cô, lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, thấy cô không phản ứng liền lạnh giọng: “Ký vào, đây không phải điều cô muốn sao, hửm?” giọng nói đầy châm chọc, khinh thường. Cô hiểu ra rồi, anh muốn lấy hôn nhân trừng phạt cô, nhưng còn chị họ thì sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy cô lại không phản ứng, anh không nhẫn nại gằn giọng: “Ký”

Do hoảng sợ cô tay run run ký ba chữ Lâm An Nhiên cong cong quẹo quẹo, có lẽ đây là chữ ký cô ám ảnh suốt cuộc đời, cũng là chữ ký mở ra con đường tăm tối của cuộc đời cô. Lâm An Nhiên như có dự cảm xấu trong lòng, nhưng cô mặt kệ, nếu đã có cơ hội được ở bên anh cô sẽ buông bỏ hết dù anh có yêu cô hay không, chỉ cần được gần anh cô chấp nhận hết. Nhìn vẻ mặt cô, Cố Thành nhuếch môi cười, cô chờ xem tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết…

Đúng là có tiền có thể sai được quỷ mà, chưa được năm phút đồng hồ thì đã có giấy chứng nhận kết hôn của anh và cô, nhìn tờ giấy màu đỏ đó, bây giờ Lâm An Nhiên không biết cô nên buồn hay vui đây. Sau khi xong tất cả mọi thứ anh liền lôi cô ra nhét vào trong xe một cách thô lỗ rồi chiếc xe lăn bánh rời khỏi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong