Chương 3: Ngày đầu tiên sau kết hôn

Nghe Audio

Trải qua đêm đầu tiên đầy mệt mỏi, Lâm An Nhiên nheo nheo đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy, khắp cơ thể cô đột nhiên đau nhức cảm giác vùng bên dưới vẫn còn âm ỉ, Lâm An Nhiên xoa xoa vầng trán nhẫn nhụi nhìn chỗ trống bên cạnh, đêm qua anh không có trở về. Cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, cô cảm thấy mình chưa bao giờ thê thảm như lúc này. Một ngày mới đến rồi. Nhưng người lại đang ở trong địa ngục. Cô vẫn biết, yêu anh, giống như gặp phải một kiếp nạn, muôn đời không thể thoát khỏi. Khóe mắt của Lâm An Nhiên rưng rưng nước mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, một dãy ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua đám mây.

Ha ha, tiện nhân? Anh nói cô là tiện nhân.

Đúng. Thật sự Lâm An Nhiên cô chính là một tiện nhân, một kẻ xấu xa nhất trên đời này không chỉ hại chết chị họ mình còn yêu thầm người yêu của chị mình. Nhìn anh hành hạ cô dù cô rất đau, nhưng có lẽ không đau bằng nỗi đau anh mất đi người mình yêu nhất, cô xứng đáng bị như vậy. Nếu hành hạ cô mà anh có thể quên đi nỗi đau cô cũng bằng lòng.

Là cô không biết tự lượng sức mình mà yêu anh, nhưng cô không thể ngừng yêu anh, nếu đã quyết định kết hôn thì Lâm An Nhiên cô dù có đau khổ cũng cam lòng. Cô yêu anh cho đến tận cùng những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao mà linh hồn cô có thể vươn tới cho nên cô sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ để được bên anh.

Sau khi chống đỡ thân thể đau nhức rời giường, Lâm An Nhiên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ. Khoảng mười lăm phút sau, cô bước ra ngoài trên người mặc tạm áo choàng tắm, Lâm An Nhiên nhìn thấy một chiếc váy màu trắng được đặt ngay ngắn trên giường và ga giường cũng được thay đi, chắc có lẽ người giúp việc nhân lúc cô tắm đã đổi. Không suy nghĩ nhiều, Lâm An Nhiên cầm bộ váy mặc vào, chiếc váy vừa vặn với cơ thể cô, phần trên ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ cô, phía dưới xòe nhẹ làm cho cô trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn. Nhìn trong gương, Lâm An Nhiên không khỏi cảm thán, đúng như câu “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Nhưng đẹp thì có ích gì, anh cũng chẳng để cô vào mắt, cô bây giờ như là cái gai trong mắt anh hận không thể nhổ cô ra khỏi vậy. Nghĩ đến đây, cô liền cười khổ một tiếng. Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng “Cốc… cốc… cốc…” tiếp theo là tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên: “Xin mời tiểu thư xuống ăn sáng”.

Nghe vậy, cô liền đi ra mở cửa, cô biết bà là quản gia của Cố gia, vì cô cũng từng cùng chị họ đến Cố gia một vài lần nên cô nhận ra bà, nhưng tại sao bà lại xuất hiện ở đây, bà phải nên ở Cố gia chứ. Mang theo khó hiểu, Lâm An Nhiên lễ phép lên tiếng chào bà: “Chào quản gia Trần”. Bà gật đầu lại với cô, đưa tay tạo hành động mời cô xuống lầu ăn sáng, Lâm An Nhiên không do dự bước xuống.

Đến phòng ăn, cô nhìn thấy Cố Thành đang ngồi đọc báo, tờ báo che hết khuôn mặt anh không nhìn được biểu cảm trên mặt anh như thế nào, lâu lâu anh đưa tay cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống. Nhìn anh lòng cô chợt căng thẳng, cô đi đến chỗ ghế quản gia kéo ra ngồi xuống, bữa sáng liền bưng lên, hôm nay bữa sáng là trứng ốp la cùng bánh mì sandwich và một ly sữa tươi. Lâm An Nhiên bắt đầu ăn sáng, cô không dám phát ra tiếng động, bầu không khí đầy trầm mặc. Bỗng anh đặt tờ báo lên bàn, rồi từ tốn ăn sáng, cô chỉ dám cúi đầu xuống ăn không dám nhìn anh. Đột nhiên Cố Thành lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí vốn im lặng: “Hôm nay, cô đến công ty xin nghỉ việc đi”.

Lâm An Nhiên ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: “Tại sao?”

“Ngày mai đến công ty tôi làm việc” Anh không nhìn cô vẫn tiếp tục động tác ăn đầy nho nhã.

“Nhưng công việc hiện tại của em rất tốt, không cần phải xin nghỉ”

“Tôi bảo nghỉ là nghỉ, cô không có quyền phản đối ở đây. Nếu cô không làm theo lời tôi hậu quả cô tự gánh chịu” Nói rồi anh đứng dậy, lấy cặp da người làm đang cầm sẵn, chỉnh lại caravat rồi bước ra ngoài cửa chính, leo lên xe rồi đi làm để lại mình cô trong phòng ăn.

Bây giờ cô cũng không biết nên vui hay nên buồn đây, đây là do cô tự làm tự gánh lấy thôi biết trách ai bây giờ. Không còn tâm trạng ăn sáng, Lâm An Nhiên cũng đứng dậy rời khỏi phòng ăn, đầu tiên cô sẽ đến công ty xin nghỉ việc, sau đó về nhà lấy ít đồ sẵn tiện thông báo cho ba mẹ biết cô đã kết hôn với Cố Thành. Trước sau gì cũng phải đối mặt với mọi người, trong ngày hôm nay cô sẽ giải quyết hết tất cả. Lâm An Nhiên đi ra cửa chính của biệt thự đã thấy xe chờ sẵn, cô không nghĩ ngợi liền bước lên xe.

Đến công ty, các đồng nghiệp cũng bất ngờ khi cô xin từ chức sau hai tuần nghỉ phép, mọi người có vẻ rất tiếc nuối nhưng cũng đành chấp nhận nói lời tạm biệt với Lâm An Nhiên. Đồ đạc ở công ty không nhiều, cô thu dọn một chút vào chiếc thùng giấy là xong, ôm đồ ra xe có tài xế chờ sẵn. Tiếp theo cô bảo tài xế chở cô đến Lâm gia. Mới bước vào nhà cô đã nghe giọng nói chứa đầy tức giận của ba Lâm: “Bây giờ cô còn mặt mũi về Lâm gia này hả?” mẹ Lâm kế bên cũng tức giận nên cũng chẳng muốn lên tiếng cứu giúp con gái. Họ không thể tưởng tượng nổi đứa con gái họ yêu thương, cưng chiều nhất lại là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc người khác, mà người đó không ai khác lại là chị họ của cô, còn hại chết chị họ mình, làm sao họ có thể chấp nhận cô được, ba mẹ Lâm cảm thấy mất hết thể diện không dám nhìn mặt bác hai cô nữa.

“Ba, mẹ! Con xin lỗi” Lâm An Nhiên quỳ xuống nhận tội, cô biết cô làm sai, cô không xứng làm con của họ.

Nhìn thấy con gái mình biết nhận sai, mẹ Lâm mềm lòng cũng không nỡ trách phạt cô, thật ra bà cũng muốn đến bệnh viện chăm sóc cô, dù gì cô cũng do bà mang nặng đẻ đau sinh ra làm sao bỏ mặc được nhưng chồng bà lại không cho bà đi. Biết con mới xuất viện về, sức khỏe chưa ổn định bà định đỡ con đứng dây, sàn nhà lạnh lỡ bị cảm thì khổ, nhưng chưa kịp đã bị ba Lâm quát giật mình: “Bà cứ mặt kệ nó, để cho nó quỳ, nó làm cho Lâm gia này không còn một chút thể diện nào cả”

Nói rồi ba Lâm đứng dậy lấy gia pháp Lâm gia ra: “Hôm nay, tôi phải dạy cho nó một chặng” ba Lâm giơ gậy lên đánh vào người Lâm An Nhiên “Bịch”, mẹ Lâm sợ con gái không chịu nổi liền ngăn ba Lâm lại: “Ông tính đánh chết nó hả gì? Dù sao nó cũng là con gái của mình, nó cũng biết lỗi rồi mà”

“Bà cứ bao che cho nó, để bây giờ đó nó thành dạng người như thế đó”

“Mẹ cứ để ba đánh đi, là con phạm lỗi nên chịu phạt là đúng” Dù rất đau nhưng Lâm An Nhiên vẫn quỳ đó để ba Lâm đánh, cô biết cô đáng bị như thế.

“Được, hôm nay tao sẽ dạy mày” nói rồi ông giơ gậy đánh lên người cô không thương tiếc “Bịch… bịch… bịch” đến khi ông mệt, không thể đánh nổi ba Lâm mới dừng lại. Ông ngồi thở hổn hển nhìn Lâm An Nhiên đang quỳ dưới đất đầy đau đớn, áo cô đã thấm máu một màu đỏ tươi chói mắt.

“Từ ngày mai, tao cấm mày bước ra khỏi cửa của Lâm gia nữa bước. Nghe rõ chưa!”

“Xin lỗi, điều này thì con làm không được… Con đã kết hôn với Cố Thành rồi nên con sẽ sống cùng anh ấy.” Lâm An Nhiên yếu ớt trả lời.

“Mày nói cái gì…” ba Lâm nghe vậy liền sốc đến nổi muốn lên cơn đau tim, ông ôm lấy ngực tức tưởi “Mày còn dám kết hôn với Cố Thành”

“Cút… cút ra khỏi nhà tao… tao không có đứa con gái như mày…” mẹ Lâm kế bên đỡ lấy ba Lâm không ngừng vuốt ngực ông sợ bệnh tim ông lại tái phát liền lên tiếng “Con mau đi đi… đừng chọc tức ba con nữa”

“Cút… cút đi cho tao” ba Lâm không ngừng quát lên.

“Xin lỗi ba mẹ” nói rồi cô chống đỡ thân thể đứng dậy từng bước rời khỏi Lâm gia. Nhìn thấy cô bước ra từ Lâm gia với vết thương chồng chất làm tài xế không khỏi kinh ngạc liền tiến lên đỡ cô vào xe.

“Tiểu thư có cần tôi đến bệnh viện không?” tài xế lo lắng hỏi.

“Không cần đâu, chở tôi về biệt thự là được” Lâm An Nhiên lắc đầu yếu ớt trả lời.

Nghe vậy tài xế nhanh chân leo lên xe nhấn ga chạy về biệt thự.

Về tới biệt thự, tài xế liền nhanh chóng đỡ cô xuống vào nhà. Quản gia Trần nhìn thấy cô không khỏi kinh hãi, bà chạy lại đỡ cô lên lầu vào phòng liền lấy hộp y tế tới xử lý vết thương dùm cô.

“Tiểu thư làm sao mà bị thương nặng như vậy?” quản gia Trân vừa thoa thuốc vừa hỏi Lâm An Nhiên.

“Dạ không sao… con đáng bị như vậy!” Lâm An Nhiên mím môi lại, cắn răng chịu đau không để phát ra tiếng. Biết cô sẽ không nói nên quản gia không hỏi nữa, bà nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô. Sau khi xong, quản gia đỡ cô lên giường, vì vết thương trên lưng nên cô phải nằm sấp tránh đụng vết thương lại rách ra. Có lẽ do quá mệt mỏi, không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

Đến tối, Cố Thành trở về, nghe quản gia nói hôm nay cô bị thương, trong ngực anh bỗng hiện lên một tia lo lắng, đau lòng. Tại sao lại đau lòng, cô ta đáng bị như vậy, mày không nên vì cô ta mà đau lòng, mày hãy nhớ chính ả độc ác đó đã hại chết người mày yêu. Nghĩ thế, anh dứt khoát đi thẳng lên lầu vào thư phòng mặc kệ cô.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong