Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, tràn ngập cả căn phòng, Lâm An Nhiên mơ màng tỉnh giấc định ngồi dậy, cô quên trên lưng còn có vết thương nên động tác ngồi dậy mạnh đụng đến vết thương khiến cô nhíu mày vì đau đớn. Một lúc sau, cơn đau qua đi, cô sờ lên phần giường bên cạnh đầy lạnh lẽo, vậy là đêm qua anh không có trở về phòng. Lâm An Nhiên nở một nụ cười khổ, trong mắt anh cô chẳng là gì cả, nhưng không sao, mưa dầm thấm lâu, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cô tin một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, sẽ yêu thương cô thôi. Nghĩ đến đây, Lâm An Nhiên cố gắng từ từ đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống lầu.
Khi xuống tới phòng khách, cô không nhìn thấy Cố Thành đâu, liền hỏi quản gia Trần: “Anh ấy đi làm rồi hả bác Trần?”
“Cậu chủ đã đi công tác từ sáng sớm rồi ạ. Mời tiểu thư vào dùng bữa sáng.” quản gia Trần cung kính trả lời cô.
“Dạ vâng, cảm ơn bác. À… mà bác đừng gọi con là tiểu thư, cứ gọi con là An Nhiên được rồi” nói rồi không đợi bà trả lời, liền nhanh chân đi vào phòng bếp dùng bữa sáng. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, quản gia Trần không khỏi buồn cười lắc đầu.
Vì vết thương trên lưng, Lâm An Nhiên ở trong nhà tịnh dưỡng suốt một tuần lễ, cô không đi ra ngoài, suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, rảnh rỗi thì cô vào bếp phụ giúp người giúp việc trong nhà. Mọi người ai cũng thích cô hết, cảm giác cô không giống các vị tiểu thư con nhà giàu khác hay kiêu ngạo, sai bảo mà ngược lại rất dễ gần, hoàn đồng lễ phép không phân biệt thân phận với mọi người. Nhưng nhìn bề ngoài cô vui vẻ vậy thôi, nhưng thật ra trong tâm cô đang không vui. Cố Thành đã đi công tác một tuần, anh không hề điện về một cuộc gọi nào cho cô cả, cô rất muốn điện cho anh nhưng sợ làm phiền anh làm việc, nhìn dãy số trên màn hình muốn nhấn gọi rồi lại thôi, cứ thế cô lập đi lập lại động tác ấy một ngày không biết bao lần. Cô rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh, không biết anh có nhớ đến cô hay không. Suy nghĩ miên mang một lúc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết.
Sáng hôm sau thức dậy, như thường bữa cô đi xuống ăn sáng, sau đó ra phòng khách xem tạp chí. Vừa mới ngồi xuống, đập vào mắt cô một dòng chữ to đùng trên quyển tạp chí trên bàn “Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị – Cố Thành cùng người mẫu Lạc Hy vào khách sạn”, phía dưới còn có hình ảnh tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn ra đó là vóc dáng của anh, kế bên là cô người mẫu Lạc Hy, động tác hai người thật thân mật. Tim Lâm An Nhiên như bị ai đó cầm dao đâm vào, thật là đau, thì ra anh đi công tác một tuần là ở bên cô ấy. Cô còn tưởng công việc anh nhiều không có thời gian nhưng không phải anh còn có thời gian dẫn người phụ nữ khác vào khách sạn. Lâm An Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau đớn lan tràn trong tâm, cô buông cuốn tạp chí xuống, vô hồn trở về phòng ngủ.
Nằm trên giường, nước mắt cô không ngừng rơi, biết rõ anh không yêu cô, nhưng cô không thể ngừng thích anh, yêu anh. Cho nên trong lòng cô vẫn cố chấp, dù cho anh đối xử cô thế nào cô cũng chấp nhận, chỉ cần được ở bên anh là được. Nhưng cảm giác đau đớn trong lòng vẫn không nguôi, hình ảnh anh cùng cô người mẫu ấy không ngừng hiện lên trong tâm trí cô. Không biết cô đã khóc bao lâu, cô giam mình trong phòng suốt cả ngày cũng không xuống dùng cơm trưa, quản gia có lên gõ cửa bảo cô xuống ăn nhưng cô không có tâm trạng để ăn nên bảo không đói. Quản gia Trần cũng không thể làm gì khác đành xuống lầu tiếp tục công việc của mình.
Đến tôi, cũng chẳng thấy Lâm An Nhiên xuống dùng cô, quản gia hơi lo lắng liền lên lầu gọi cô, cô vẫn bảo chưa đói không muốn ăn chỉ muốn ngủ. Cứ thế đến sáng hôm sau, cô vẫn giam mình trong phòng, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, quản gia liền gọi cho Cố Thành. Nghe nói cô đã giam mình một ngày một đêm trong phòng không ăn uống gì khi thấy tin tức anh trên báo, Cố Thành nhuếch miệng cười, đây chỉ mới bắt đầu thồi mà cô đã chịu không nổi rồi sao, anh liền bảo quản gia: “Cứ mặc kệ cô ta!” xong liền cúp máy. Buông điện thoại xuống, anh cầm tấm ảnh Hàn Duy Tâm trên bàn làm việc của mình vuốt ve như bảo bối, anh nhỏ giọng nói: “Anh nhất định sẽ trả lại cho cô ta những gì cô ta đã gây ra cho em”
Bên này, quản gia Trần nghe anh nói vậy cũng không dám làm trái lời anh, làm tốt công việc của mình. Cứ thế một ngày rồi lại một ngày, cô tự giam mình trong phòng, cô không có khẩu vị cũng chẳng muốn ăn, liền đứng dậy định lại ban công hít thở không khí, nhưng khi vừa đứng dậy, do nhịn đói hai ngày không có sức lực đầu cô liền choáng váng, thân thể chao đảo đứng không vững liền té ngã, tay cô đụng phải bình hoa đầu giường liền rơi xuống đất, tay cô đè lên những mảnh vỡ thủy tinh làm tay bị đâm máu chảy không ngừng, ý thức cô dần mất đi, trước mắt cô một màu tối đen, cô ngất xỉu.

