Chương 10: Mất tích

Nghe Audio

Không biết uống bao nhiêu rượu, sang hôm sau Cố Thành tỉnh lại đầu đau như búa bổ, anh đưa tay lên xoa nguyệt thái dương nhìn căn phòng. Hôm qua anh say như vậy, anh đã về nhà bằng cách nào, đêm qua uống nhiều quá anh không nhớ nổi… Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ anh, Cố Thành đưa tay lấy điện thoại trên đầu giường “Alo, có chuyện gì?”

“Làm ơn lần sau có muốn uống rượu ở chỗ tôi thì đem tài xế theo đừng có làm phiền ông đây đưa về được không?” đầu bên kia liền truyền đến giọng một người đàn ông mang đầy vẻ oán khí.

“Biết rồi” thì ra là Trình Huy đưa anh về.

“…”

“Còn chuyện gì nữa?” thấy bên kia im lặng Cố Thành lên tiếng hỏi.

“Chỉ vậy thôi? Không một lời cảm ơn” Trình Huy đầy bất mãn dù biết trước giờ Cố Thành rất lạnh nhạt nhưng cũng không tới mức như vậy chứ…

“Tút… tút… tút…”

“…” tên mặt lạnh chết bầm này chứ, Trình Huy đầy một bụng oán khí nhìn chiếc điện thoại phát ra tiếng.

Sau khi tắt điện thoại, Cố Thành chống đỡ cái đầu đau nhức vào nhà tắm, anh khá thích sạch sẽ nên nhìn thấy trên người mặc bộ quần áo ngày hôm qua liền khó chịu. Tắm rửa xong sạch sẽ, lúc này anh mới nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua, thì ra anh đã hiểu lầm cô, nhưng nghĩ đến những tổn thương anh đã tạo ra đối với Lâm An Nhiên anh cảm thấy vô cùng hối hận, hận bản thân mình. Một cô gái trong sáng, vui vẻ, yêu anh một cách chân thành, thế mà anh đã làm những gì với cô, Cố Thành không dám nghĩ đến nữa, anh tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, là một thằng khốn mà. Anh hành hạ cô, hiểu lầm cô, giày vò cô, còn hại cô mất đi đứa con của họ. Cố Thành quyết định rồi, anh sẽ bù đắp lại cho cô, sẽ yêu thương cô hơn…

Lúc này điện thoại lại vang lên nữa, nhìn thấy số quản gia gọi anh liền nghe máy “Tôi nghe”

“Dạ thưa thiếu gia, không… không thấy Lâm tiểu thư đâu ạ” Quản gia lúc này hơi run rẩy, sáng nay vẫn còn thấy Lâm An Nhiên nằm ngủ trên giường bệnh, bà mới quay về biệt thư lấy ít đồ, sẵn tiện nấu canh bồi bổ cho cô nhưng đến khi bà trở lại bệnh viện thì không thấy Lâm An Nhiên đâu, bà tưởng cô đi vào nhà vệ sinh nhưng chờ mười lăm phút  vẫn không thấy cô ra ngoài, bà sợ cô xảy ra chuyện gì liền giơ tay gõ cửa nhà vệ sinh không nghe tiếng trả lời, bà đưa tay mở cửa bên trong không có ai. Cảm giác không phải chuyện tốt, bà liền gọi cho thiếu gia.

“Bà nói cái gì?” giọng Cố Thành đột nhiên lớn lên làm bà quản gia bên kia giật cả mình.

“Sáng nay tôi còn thấy tiểu thư ngủ, nên về nhà lấy ít đồ, khi trở lại thì không… không thấy cô ấy đâu”

“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi tìm cô ấy”

Tắt điện thoại, Cố Thành liền gọi cho vệ sĩ của mình đi tìm cô ấy. Lâm An Nhiên, em đang ở đâu, em đừng làm tôi sợ mà, em đừng biến mất… Đúng là cuộc đời mà, có những thứ bên cạnh ta, ta lại không trân trọng, đến lúc mất đi thì mới nhận ra mới biết nó quan trọng với ta đến nhường nào…

Đã tìm kiếm suốt một ngày cũng không thấy bóng dáng Lâm An Nhiên đâu, Cố Thành như mất hết bình tĩnh, khong ngừng lo lắng, anh rất sợ mất đi cô nhưng anh không biết làm như thế nào, một chút tin tức về cô anh cũng không có. Cố Thành phiền muộn trong lòng châm một điếu thuốc, anh rất khi hút thuốc, hôm nay vì chuyện của cô anh hút rất nhiều có như vậy anh mới bình tĩnh lại được. Lâm An Nhiên em quay về được không, anh hứa sẽ bù đắp lại cho em, em quay về có được không…

Bên này từ lúc ra khỏi bệnh viện, Lâm An Nhiên không biết đi về đâu, cô chỉ muốn rời khỏi đó, thoát khỏi người đàn ông đáng sợ đó nhưng cô không biết đi về đâu. Mặc trên người quần áo bệnh nhân cô cứ đi lang thang không phương hướng, Lâm An Nhiên đi đến khi cảm thấy hai chân mỏi không đi được nữa, cô dừng lại ngồi trên ghế đá công viên bên đường. Nhìn dòng xe chạy tấp nập cô cảm thấy mình thật nhỏ bé ở cái thế giới này, cảm giác cô độc tràn lan trong tim, ngay cả người thân duy nhất là đứa con trong bụng cũng rời xa cô, cô không còn chốn nương tựa cứ thế ngồi đó thất thần mặc kệ bao người đi qua nhìn cô vừa có thương hại, vừa có khinh bỉ…

Đúng lúc này, Mặc Hàm đang lái xe chợt ánh mắt anh dừng lại bóng dáng nhỏ bé bên đường, không suy nghĩ anh liền lái xe tấp vào mở cửa bước xuống đi đến chỗ Lâm An Nhiên.

“Lâm tiểu thư phải không?”

Nghe có người gọi mình, Lâm An Nhiên lúc này mới giật mình ngẩng đầu nhìn người đàn ông lên tiếng gọi cô.

“Đúng, là tôi… Anh là…” Nhìn rất quen có cảm giác gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không nhớ ra.

“Chỉ có mấy ngày không gặp cô đã quên tôi rồi sao? Tôi là Mặc Hàm bác sỹ khám thai cho cô, nhớ chưa…” Cô thật là làm tổn thương anh mà, vẻ bề ngoài anh nổi bật như thế mà cô gái này lại không một chút ấn tượng về anh sao.

“À… là anh, bác sỹ Mặc” Đúng rồi, anh ta là bác sỹ đã khám thai cho cô, lúc này cô mới chợt nhớ ra.

“Tại sao cô lại ngồi đây, còn lại mặc đồ bệnh nhâ?” cô gái này thật khó hiểu, mỏi lần gặp mặt lại cho anh một bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm cho anh thật sự tò mò về cô, muốn tìm hiểu cô hơn nữa…

“Tôi… tôi…” Lâm An Nhiên không biết giải thích chuyện của mình như thế nào.

“Có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp được cho cô không?” nhìn vẻ bối rối của cô, Mặc Hàm nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi.

“Anh… anh có thể cho tôi ở chỗ anh một thời gian được không?” Lâm An Nhiên không biết sao tự nhiên mình lại đưa ra một lời đề nghị với một người xa lạ như vậy. Nhưng trong lòng cô lại có cảm giác anh không phải là người xấu, bây giờ cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi, chỉ có thể nương nhờ anh ta thôi.

“Được”

Nói rồi anh dẫm cô đến chỗ xe anh mở cửa đưa cô lên xe, sau đó vòng quay xe vào vị trí lái xe, khởi động xe chạy đi.

Hà Vĩ Kỳ

Hà Vĩ Kỳ (6 năm trước.)

Level: 5

85%

Số Xu: 2503

Hà Vĩ Kỳ đã tặng 7 Xu cho Tác Giả.

ung ho tac gia doi chut


Trường Thi

Trường Thi (6 năm trước.)

Level: 11

73%

Số Xu: 29867

Trường Thi đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ chương mới nhé.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong