Chương 8: Tuyệt vọng

Nghe Audio

“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ!” Nói rồi anh quăng cô mạnh lên giường, Lâm An Nhiên sợ hãi vô thức đưa tay che chở bụng mình, nhưng chưa kịp định thần đã thấy một thân thể cường tráng nặng nề đè xuống. Anh muốn làm gì đây? Cô có nên nói cho anh biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh? Đầu óc cô lúc này quay cuồng cô không biết làm như thế nào. Trong lúc này, bỗng nhiên phía dưới truyền đến cơn đau đớn xé nát thân thể cô, cô hoảng sợ cầu xin: “Dừng… dừng lại. Cầu xin anh!” tay cô vẫn ôm chặt ở bụng, nhưng anh không hề để ý đến động tác của cô, Cố Thành như mất lý trí, trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh cô cười với tên đàn ông khác. Anh không những không dừng lại, mà tiếp tục hành động để thỏa mãn cơn giận trong người. Bụng Lâm An Nhiên lúc này bắt đầu đau âm ỉ, không, con cô không thể mất được nhưng sức lực của cô không thể chống lại sức mạnh của anh được. Nước mắt cô chảy không ngừng, từng hồi đau đớn lan truyền làm, sự đau lòng và tuyệt vọng hiện lên trên đôi mắt, một dòng máu ấm nóng chảy xuống từ hạ thân cô thấm một mảng trên ga giường một màu đỏ chói mắt. Con cô đã mất sao? Suy nghĩ cuối cùng trước khi cô mất đi ý thức vì đau đớn không chỉ trên thân xác mà cả tâm hồn cô.

Cố Thành sau một lúc lâu không thấy cô cử động, lúc này mới ý thức được cô đã bất tỉnh lúc nào, nhìn xuống hạ thân cô thấy một mảng máu đỏ tươi, anh không khỏi kinh ngạc tại sao cô lại chảy máu nhiều vậy. Ý thức được chuyện không hay, anh liền dừng lại lay động thân thể cô, nhưng chẳng thấy cô nhúc nhích gì cả. Anh bắt đầu lo lắng, hoảng sợ vội vàng mặc quần áo vào cho cô và anh rôi ôm cô nhanh chóng đến bệnh viện.

Bệnh viện

Cố Thành nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng trong lòng không ngừng khẩn trương, hai tay đan chặt vào nhau, đôi lông mày cau lại. Tại sao lại như thế, rốt cuộc cô ta bị làm sao thế? Nhớ lại hình ảnh hạ thân đầy máu của cô Cố Thành không ngừng lo lắng, đau lòng…

Đau lòng… sao anh lại đau lòng chứ, không phải anh rất ghét cô ta sao. Cô ta bị vậy có khi đáng đời cô ta, cô ta là người đã hại chết người yêu anh còn gì. Thật là buồn cười mà, sao anh lại quan tâm cô được chứ, trong lòng Cố Thành cười lạnh một tiếng.

Sau hai giờ đồng hồ, rốt cuộc đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sỹ tháo khẩu trang đi ra nhìn thấy Cố Thành khẩn trương đứng lên đi tới chỗ bác sỹ:

“Cô ấy sao rồi bác sỹ?”

“Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ anh mới  mang thai hơn tháng mà anh lại dám quan hệ, anh có biết như vậy rất nguy hiểm cho sản phụ và thai nhi không?”

Cố Thành không tin vào tai mình, cô ấy mang thai, mang thai đứa con của anh. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ ra im lặng của anh, bác sỹ lắc đầu nói tiếp:

“Đúng là tuổi trẻ không biết kiềm chế gì hết. Tạm thời vợ anh đã qua cơn nguy hiểm, có điều đứa bé không giữ lại được, cố gắng điều dưỡng thân thể sau này sẽ có lại thôi.”

Nói rồi bác sỹ vỗ vai anh vài cái rồi rời đi, Cố Thành vẫn trong trạng thái ngây dại, chưa tiếp thu được lời bác sỹ nói khi nãy. Cô mang thai, nhưng đứa bé đã mất, chính anh đã tự tay hại chết con mình. Anh quả thật là một người cha tồi tệ mà, con của anh… tim Cố Thành lúc này như bị ai cắt vào, suy sụp anh lấy tay đấm mạnh vào vách tường bệnh viện. Lúc đó, cô ấy luôn lấy tay che bụng mình là để bảo vệ đứa con sao, tại sao lúc đó anh không nhận ra hành động khác thường của cô chứ. Anh đúng là một thằng ngu ngốc mà, đến con của mình cũng hại chết được.

Không biết anh dằn vặt bản thân bao lâu rồi, cho đến khi y tá bảo anh đi đóng tiền viện phí anh mới thoát khỏi được trạng thái bất động nảy giờ. Anh đứng lên, nhưng có vẻ do ngồi quá lâu chân anh tê hết cả cử động một cách khó khan đi theo y tá. Đóng tiền viện phí xong anh đi đến phòng bệnh cô nằm, nhìn người con gái trên giường sắc mặt tái nhợt, nếu tỉnh lại cô biết đứa bé không còn sẽ như thế anh? Anh không dám tưởng tượng tới nữa, anh cứ ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô…

Hôn mê suốt một ngày một đêm, sáng hôm sau Lâm An Nhiên cũng đã tỉnh, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Cô đang ở bệnh viện sao, chống đỡ thân thể yếu ớt cô ngồi dậy, ký ức về đêm đó ùa về trong tâm trí cô, Lâm An Nhiên vội đưa tay lên bụng hoảng hốt nhìn xung quanh phòng không thấy ai, định bước xuống tìm bác sỹ hỏi con cô sao rồi. Nhưng vừa chuẩn bị xuống giường cửa phòng “cạch” một tiếng mở ra, quản gia bước vào trên tay cầm theo hộp cơm giữ nhiệt thấy cô có ý định bước xuống bà vội chạy lại.

“Tiểu thư cô vừa sinh non không thể cử động mạnh nên lên giường nghỉ ngơi ạ”

“Bà nói… con của con…” Lâm An Nhiên không thể tin vào tai mình hai mắt trừng lớn, con của cô… mất rồi…

Không thể nào, không thể có chuyện như vậy…

“Tiểu thư cô không cần kích động, sau này sẽ có lại thôi. Điều quan trọng bây giờ là cô phải điều dưỡng thân thể cho tốt.”

Nói rồi quản gia lấy hộp giữ nhiệt ra, đổ canh gà ra chén đưa cho cô. Nhưng Lâm An Nhiên lúc này đâu còn tâm trí để ăn, con của cô đã không còn, cô đúng là người mẹ tệ hại nhất trên đời này. Mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt mẹ không bảo vệ được con…

Nhìn ánh mắt đầy đau thương tự trách của Lâm An Nhiên, quản gia cũng không biết làm gì hơn đành khuyên giải cô.

“Cô đừng quá đau buồn… Ngoan, bây giờ uống chút canh đi để bồi bổ thân thể” nói rồi bà đem chén canh tới. Lúc này cô mới phản ứng lại, cô nào còn tâm trí khẩu vị để ăn “Bà cứ để đấy, giờ con chưa đói, bây giờ con chỉ muốn ngủ” nói rồi cô nằm xuống nhắm mắt lại. Lòng cô bây giờ rất đau, đứa con của cô còn chưa hình người đã phải mất như vậy… mẹ xin lỗi con… con yêu của mẹ. Nước mắt cô không kịp được mà thi nhau rơi xuống, quản gia cũng không biết làm gì hơn đành để chén canh lên bàn, có lẽ nên để cô yên tĩnh sẽ tốn hơn, sau đó bà liền đi ra ngoài chỉ còn mình Lâm An Nhiên trong phòng âm thầm rơi nước mắt…

Nghe quản gia điện thoại thông báo cô đã tỉnh, Cố Thành liền từ công ty chạy đến, nhưng đến trước cửa phòng anh lại do dự không biết có nên vào trong không. Cuối cùng anh quyết định chỉ đứng ngoài nhìn cô, thấy cô nằm hướng mặt về cửa sổ, vai nhỏ đang run run anh biết cô đang khóc. Cố Thành cũng không biết làm như thế nào, có lẽ nên để cô một mình yên tĩnh sẽ tốt hơn, nghĩ vậy anh quay người rời khỏi bệnh viện trước khi đi cũng không quên dặn dò quản gia chăm sóc cô cẩn thận rồi trở về công ty.

Không biết mình đã khóc bao lâu, hai mắt Lâm An Nhiên lúc này đã sưng đỏ lên, tay vẫn duy trì đặt trên bụng bằng phẳng của cô. Có phải ông trời đang trừng phạt cô không, cô cướp người yêu của chị họ mình, hại chị họ mình chết nên bây giờ ông trời lấy đi đứa con của cô để cô đau khổ như vậy sao. Nỗi đau này cô chịu đừng không nổi rồi, cho nên cô quyết định rồi, cô sẽ buông tay… Cô sẽ không yêu anh nữa, xin hãy trả lại đứa con cho cô được không…

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong