Kể từ đêm say rượu hành hạ cô điên cuồng đó, đã một tháng Lâm An Nhiên cũng không gặp anh nữa, chỉ thấy trợ lý anh về lấy đồ cho anh. Có mấy lần cô hỏi trợ lý tại sao không thấy anh trở về, trợ lý anh chỉ bảo ông chủ bảo anh về lấy đồ không biết nguyên do tại sao anh không về nhà. Lâm An Nhiên không khỏi cười khổ trong lòng, anh không muốn thấy mặt cô đến vậy sao. Người ta thường nói để có được trái tim của người khác em phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần em cho đi, em chỉ nhận lấy đau thương.
Hôm nay là sinh nhật của cô thế nhưng xung quanh cô chẳng có một ai chúc mừng sinh nhật cả. Những lần sinh nhật trước cô luôn được bố mẹ tổ chức cho một bữa tiệc thật hoành tráng, giờ đây ngay cả cuộc điện thoại họ cũng chẳng thèm gọi đến cho cô huống chi chúc mừng sinh nhật. Một mình cô trong căn phòng ngủ to lớn, lộng lẫy nhưng đầy sự cô đơn, buồn tẻ cô ngồi một góc bật cái bật lửa lên nhắm mắt lại tự ước nguyện rồi thổi tắt bật lửa thay cho nến sinh nhật. Sự cô đơn, tủi thân lan tràn trong lòng cô, chắc anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật cô đâu, mà dù có nhớ thì anh chán ghét cô như vậy làm gì có tâm trạng chúc mừng cô. Lâm An Nhiên co người lại một góc nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi xuống, cô thật sự mệt mỏi, cô muốn buông bỏ tất cả nhưng cô lại không làm được. Tình yêu cô dành cho Cố Thành quá sâu đậm cô không thể thoát ra được nữa rồi. Cô ngồi đó không biết bao lâu, cho tới khi những tia nắng ấm chiếu sáng cả căn phòng cô vẫn ngồi đó. Anh lại không trở về, An Nhiên đưa mắt nhìn căn phòng lạnh lẽo, đưa tay lau đi giọt nước mắt cô từ từ ngồi dậy. Nhưng do ngồi quá lâu, hai chân của cô đau nhức tê rần không thể cử động được, cô phải dựa vào bức tường từng từng bước đi qua một lúc sau chân mới cử động bình thường, cô đi vào phòng tắm thay đồ rửa mặt.
Bên này, Cố Thành đang cầm tấm ảnh Hàn Duy Tâm vuốt ve ngắm nhìn như bảo bối: “Hôm qua là sinh nhật cô ta, nhưng chẳng ai chúc mừng cô ta hết, chắc cô ta cô đơn lắm. Nhưng đó là những thứ cô ta đáng phải chịu so với những gì cô ta gây ra cho em chẳng đáng là gì hết phải không, bảo bối!”. Trong mắt anh lúc này hoàn toàn đó là sự tàn nhẫn, lãnh khốc, hận thù anh phải làm cho Lâm An Nhiên sống cuộc sống đầy cô đơn, đau khổ. Mục đích sống bây giờ của anh chỉ có trả thù và trả thù cho Hàn Duy Tâm mà thôi.
Mấy hôm nay, Lâm An Nhiên cảm thấy trong người thật mệt mỏi, tức ngực, có nhiều lúc lại buồn nôn nhưng chỉ nôn khan. Cô nghĩ do mình ăn uống không điều độ thôi mấy bữa nữa sẽ hết, nhưng nó đã kéo dài suốt một tuần, thấy không ổn cho lắm cô đành đi bệnh viện khám. Đến bệnh viện khám thì bác sỹ bảo cô qua khoa phụ sản khám, sao cô lại không nghĩ đến là cô sẽ mang thai chứ, mấy lần Cố Thành làm đều không dùng biện pháp, kinh nguyệt cô cũng trễ một tuần rồi. Trong lúc chờ khám ngoài hành lang, lòng cô không ngừng lo lắng, nếu cô mang thai thật thì Cố Thành có vui không, anh sẽ đồng ý để cô mang thai không hay anh sẽ bắt cô bỏ đứa bé? Mãi suy nghĩ, lo sợ trong lòng đến cả y tá gọi tên cô ba lần cô cũng không nghe, đến lần thứ tư cô mới giật mình đứng lên, y tá có vẻ khó chịu với cô dẫn cô vào gặp bác sỹ. Tại sao khoa sản lại có bác sỹ nam chứ? Cô ngại ngùng do dự hỏi y tá: “Cô y tá có thể đổi bác sỹ nữ cho tôi được không?”
“Sao? Cô không thích tôi khám cho cô à?” y tá chưa kịp trả lời, bác sỹ nam đó đã lên tiếng trước.
“Không… không phải! Tại tôi cảm thấy bác sỹ khoa sản nên là… là… bác sỹ nữ thì tốt hơn” Lâm An Nhiên xấu hổ nói.
“Luật pháp cũng không quy định bác sỹ khoa sản nhất định là nữ cả” anh không ngờ trên đời này lại có một cô gái thú vị như vậy.
“Cô nên cảm thấy may mắn khi được bác sỹ Mặc khám cho, anh ấy là bác sỹ giỏi nhất khoa đấy” cô y tá thấy Lâm An Nhiên e dè với bác sỹ liền lên tiếng nói.
“Tôi biết rồi…” nói rồi cô đi đến ghế dành cho bệnh nhân ngồi xuống, lúc này cô nhìn thấy bảng tên trên áo blouse bác sỹ của anh. Mặc Hàm, nghe tên thấy hơi quen tai nhưng cô không nhớ mình đã từng nghe ở đâu. Cô quan sát không ngừng đánh giá anh, anh còn khá trẻ thế mà đã làm được bác sỹ giỏi nhất khoa rồi đúng là nhân tài.
“Lần quan hệ gần nhất cách đây bao lâu?” đột nhiên nghe bác sỹ hỏi, cô đỏ mặt ngượng ngùng trả lời: “Là… là một tháng” trời ơi có cần hỏi vấn đề này không vậy trời, mất mặt chết đi được.
“Kinh nguyệt tháng này tới chưa?”
“Vẫn… vẫn chưa” Lâm An Nhiên không dám ngẩng đầu lên, mặt cô bây giờ rất đỏ, biết đi khám sẽ hỏi mấy vấn đề nhạy cảm như vậy thì cô về mua que thử cho rồi, cô khóc thấm trong lòng. Nhìn vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng của cô Mặc không thể nhịn cười được nhưng nhờ có đeo khẩu trang che lại không thôi anh cũng không che giấu được mà lộ ra ngoài rồi, Bình tĩnh lại, anh bảo y tá dẫn cô đi làm xét nghiệm kiểm tra.
Kết quả cũng không làm cô bất ngờ lắm, cô mang thai, nhưng cô nên vui hay nên buồn đây, liệu Cố Thành có chấp nhận đứa bé hay không. Nhìn thấy trong mắt cô có vẻ khó xử, băn khoăn Mặc Hàm liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không… không có gì. Cảm ơn bác sỹ” Nói rồi cô đứng lên cúi người chào anh và cô y tá ra về. Rõ ràng thấy cô có vấn đề, nhưng Mặc Hàm cũng chẳng thể làm gì khác tiếp tục khám cho những bênh nhân tiếp theo.

