Lâm An Nhiên từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, cô ý thức được mình đang ở bệnh viện, trên tay cô đang quấn băng gạc cùng kim truyền nước, chắc là vết thương tối qua cô ngất xỉu bị mảnh thủy tinh đâm vào. Nhìn cánh tay bị quấn như móng heo cô không khỏi cười khổ trong lòng. Nhưng ai là người đã đưa cô vào bệnh viện, cô nhớ lúc mình ngất đi chỉ có mình cô trong phòng. Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh bị một người mở ra, quản gia Trần bước vào, thấy cô tỉnh quản gia vội đặt bình giữ nhiệt lên bàn cạnh đầu giường bệnh, gấp gáp hỏi cô: “Tiểu thư cô tỉnh rồi, cô thấy trong người như thế nào?”
“Con không sao! Làm sao con đến được bệnh viện vậy, con nhớ hôm qua trong phòng không có ai ạ?” Lâm An Nhiên thắc mắc hỏi quản gia.
“À… là tối qua có người giúp việc đi ngang phòng tiểu thư, nghe tiếng thủy tinh vỡ phát ra trong phòng cô, sợ tiểu thư xảy ra chuyện nên đã báo với tôi, tôi liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thấy tiểu thư chảy máu nằm bất tỉnh trên sàn nhà liền đưa tiểu thư vào bệnh viện” quản gia Trần giải thích.
“Dạ… Cảm ơn bác ạ!”
“Không có gì, đó là bổn phận của tôi. Tiểu thư có muốn ăn cháo không ạ. Bác sỹ bảo là do tiểu thư thiếu dinh dưỡng nên ngất xỉu, vết thương trên tay cũng không sâu lắm, không đáng ngại”
“Bác cứ để đó, lát con ăn”
“Thôi được, vậy tôi về nhà lấy đồ cho tiểu thư, lát tôi quay lại”
Lâm An Nhiên khẽ gật đầu, quản gia Trần liền rời khỏi. Cô liền nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa được bao lâu cô nghe tiếng cửa phòng mở “Cạch” một tiếng, cô cứ tưởng quản gia trở lại, nhưng khi nhìn thấy người bước vào cô vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Anh trở về rồi…”
Nhưng chưa nói hết câu, anh đã cắt ngang lời nói: “Cô định dùng cách này để tôi quan tâm cô hử?”
“Nằm mơ đi! Dù cô có chết tôi cũng chẳng đau lòng đâu. À… mà làm sao tôi để cô chết được tôi phải khiến cho cô sống, sống để trả giá cho những tội ác mà cô gây ra. Cô đừng bày ra những trò như thế này nữa đối với tôi chẳng có tác dụng gì đâu” nói xong Cố Thành nhuếch môi cười ánh mắt đầy thâm độc y như một sứ giả địa ngục, anh nhìn cũng không nhìn tới gương mặt tái nhợt của cô, quay người tiêu soái bước ra khỏi phòng rời đi.
Ha ha ha, thì ra anh là cô đang bày trò ư, anh đến là chỉ để nhìn cô còn sống hay đã chết thôi, trái tim cô lúc này như đang rỉ máu, cảm giác mất mát trong lòng lan tràn. Nước mắt cô không biết từ lúc nào đã thi nhau chảy xuống, nếu hận cô làm cho trong lòng anh cảm thấy được thỏa mãn vậy anh cứ hận đi. Giống như trước đây cô đã từng nói: “Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay”
Cô yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, dù trái đất này có ngừng quay Lâm An Nhiên cô cũng không bao giờ buông tay Cố Thành. Cô cho rằng tình yêu có xen lẫn sự khổ đau, buồn tủi, hạnh phúc, lãng mạn để kéo hai người gần với nhau hơn. Cô tin một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn thấy được tình yêu của cô dành cho anh.
Sau vài ngày nằm viện, sức khỏe cô đã hồi phục liền xuất viện về nhà, mấy người giúp việc nhìn thấy cô đã trở về nhà liền thay nhau ríu rít hỏi thăm. Quản gia Trần lo cho sức khỏe cô liền ra lệnh tất cả đi làm việc ngay, sau đó đỡ cô về phòng nằm nghỉ, không quên dặn dò cô phải cẩn thận vết thương trên tay, không để dính nước, có cần gì thì gọi bà chuẩn bị rồi mới ra ngoài. Quản gia Trần rời đi, Lâm An Nhiên nhìn căn phòng trống vắng chỉ mình cô, cảm giác cô đơn dâng trào, cô nằm xuống co người này như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, nằm một lúc cơn buồn ngủ liền ập tới khiến cô không thể nào kháng cự. Có lẽ do ở bệnh viện nghe mùi thuốc thật khó chịu khiến cô không ngủ được bao nhiêu, giờ về nhà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc nửa đêm, cô đang yên giấc, cửa phòng đột nhiên bị một lực rất mạnh mở ra, phát ra một tiếng thật lớn “Rầm”, Lâm An Nhiên giật mình mở mắt ra ngồi dậy nhìn về phía cửa thấy Cố Thành lảo đảo đi đến bên giường, quần áo thì xộc xêch, toàn thân phát ra mùi rượu nồng nặc, tây trang thì vứt lên sàn nhà. Chưa kịp phản ứng anh đã đè lên người cô không kịp cho cô phản ứng, nắm chặt lấy hai tay cô giơ lên đỉnh đầu, anh cuối xuống hôn cô một cách thô bạo không chút thương tiếc. Lúc đầu cô còn thuận theo anh, nhưng khi ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ cùng với vết son đỏ thật chói mắt in trên cổ áo sơ mi của anh, cô đau lòng bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi anh nhưng anh không cho cô cơ hội phản kháng, anh càng giữ chặt lấy hai tay cô, nhanh chóng xâm chiếm cơ thể cô một cách mạnh mẽ, thô bạo. Một giọt lệ nóng ấm ở nơi khóe mắt cô lăn xuống, Lâm An Nhiên nhắm mắt lại chịu đựng sự giày vò thô bạo của anh.


Triều Tôn (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 2629
ad ơi s bài e chưa được duyệt chương mới ạ