Chương 28: Luật pháp tối thượng

Nghe Audio

Chương 28: Luật pháp tối thượng

 

“Tôi nghĩ là ông hiểu lầm ý tôi rồi…”.

“Sao cơ? Hiểu lầm à? Tôi tưởng ông cũng muốn góp sức…”.

“Trong việc trừ cướp biển. Chắc ý ông là vậy? Nhưng tôi già lắm rồi, cũng chưa từng giết ai bao giờ. Nếu tự vệ bằng một hòn đá không được tính là cố ý giết người. Tôi chịu ơn Phường Săn đã cứu giúp tôi lúc hoạn nạn. Nên là nếu ông có yêu cầu gì mà tôi có thể trả ơn được một lần, tôi sẽ suy nghĩ. Chứ việc này thì khó cho tôi lắm”.

“Hà hà hà…”, Râu Xồm vỗ vai lão Thuyên. “Yêu cầu của tôi là ông gia nhập tàu S08. Trả ơn một lần còn gì nữa. Việc giết chóc là việc của thủy thủ tôi. Ông sẽ là người đưa chúng tôi đến nơi có thể giết chóc. Vì… chính nghĩa. Sao nào?”.

Hắn đang hỏi mình hay ép mình vào đường cùng? Lão Thuyên nhìn vào khuôn mặt góc cạnh bên dưới hàm râu rậm bẩn thỉu của thuyền trưởng, nghĩ về việc hắn móc mắt kẻ thù rồi thả trôi lênh đênh giữa biển. Nếu lão từ chối đề nghị, rất có khả năng Râu Xồm cũng sẽ đổi ý với lão. “Tôi nghĩ là mình có thể tự lo nếu các ông đưa tôi đến Ngư trường Ninh Thuận. Tôi có vài bạn hàng ở đó. Nếu muốn cá gáy biển tôi để cho tàu S08 miễn phí một năm luôn. Ông thấy được không?”.

“Ơn cứu mạng của thằng này chỉ đáng một năm ăn cá gáy thôi sao?”, lão già nheo mắt. “Đùa đấy, hê hê. Tôi bảo này. Tôi chả cần ơn nghĩa gì từ mấy người như ông cả. Chúng tôi thường không cứu kịp các ngư dân mắc nạn. Cùng lắm chỉ có thể trả thù cho cái chết của họ. Đề nghị này tôi đưa ra vì tôi biết ông là con người phức tạp hơn vẻ bề ngoài. Bên an ninh biển có đưa tôi xem hồ sơ của ông. Hóa ra ông từng làm việc cho trùm cửu vạn A Tiêu, một nhánh của Liên Minh Biển Xanh chuyên vận chuyển hàng lậu và ma túy ra sông Mê Kông. Ông đi tù tám năm vì tội đó, nhưng còn vô số tội khác mà A Tiêu đã đảm bảo sẽ ém kĩ để ông chịu tội thay băng đảng của hắn. Vừa nãy tôi gặp thằng Dũng Vòi tham mưu trưởng hải quân, nó nói rằng tôi nên giao người ra vì nó đang mở lại cuộc điều tra các nhóm cửu vạn người Hoa có dính líu tiền hàng với băng Bạch Phượng. Giờ thế của tôi rất khó. Để ông đi thì nó sẽ tước băng điều hành tàu của tôi. Nhưng nếu ông khai với nó rằng tôi đã nhận ông làm thuyền viên thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp”.

Tính toán cả rồi. Lão Thuyên thở dài. “Tôi có thể nói vậy, cũng có thể ở lại tàu S08 nếu ông cho phép. Nhưng mục tiêu của tôi là hướng về phía Đông. Tôi có việc rất quan trọng cần làm ở đó”.

“Tôi sẽ không hỏi nó là gì”, Râu Xồm vỗ vỗ lên thùng xe ba càng. “Ta nên về thôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy”.

“Thuyền trưởng à… mong ông hãy nghĩ về việc này. Tôi không muốn vô ơn bội nghĩa với Phường Săn các ông. Chỉ là tôi…”.

“Kẻ vô ơn bội nghĩa vẫn chưa xuất hiện đâu”, thuyền trưởng nở một nụ cười bí hiểm. “Tôi thì mong ông đừng trở thành kẻ đó. Tôi cho ai cái gì, cũng dễ dàng lấy lại cái đó, cùng một cái giá đắt không thể tưởng tượng được”.

*

Gin nhìn thấy lão Thuyên đứng trên boong tàu bên cạnh thuyền trưởng. Hình như ông ta có nhìn lại anh bằng một ánh mắt như ám hiệu. Lão cố ý tách ông ta khỏi mình. Gã da đen quan sát một lượt. Khách khứa từ các chòi biển lân cận đã tề tựu đông đủ trên các dãy ghế ngồi hình vòng cung quanh một đài lửa lớn cùng sân khấu biểu diễn. Đồ ăn được nhân viên các quán hàng lũ lượt mang ra xếp đầy bàn, chủ yếu là hải sản như tôm, mực, bạch tuộc, cá viên và rất nhiều đĩa đựng trứng mòng biển.

Hải Xoăn trèo lên cabin, tay xách theo một gô bia hơi Hà Nội mà Gin biết là có vị ngọt lịm như đường. “Của mày đây”. Nhưng Gin xua tay từ chối. “Sao nào? Đó giờ ưu tư vẫn chưa đủ hả? Hay lại cãi nhau với sếp đấy?”.

“Không”, Gin vẫn đang để mắt tới lão Thuyên. “Tối nay lão định tế cờ hả?”.

“Ai? Thuyền trưởng à? Tao nghe nói vậy. Là bọn lần trước tụi mình đánh để cứu lão ngư dân. Mày có vấn đề gì à?”.

“Dĩ nhiên. Tao không cứu người để chứng kiến họ bị giết thêm lần nữa. Mày nhớ vụ ở chòi Thiên Long không? Chính mày bị kêu lên đàn tế, ra tay với một lão già bằng tuổi bố mày…”.

“Thôi đừng có nhắc…”, gã máy trưởng gãi gãi mái tóc xù. “Đó là nghi thức trưởng thành. Bất cứ đứa nào cũng phải trải qua. Mày cũng sẽ có lúc phải tự tay làm đấy…”.

“Con c… tao”, Gin chửi rủa. “Đây mà là chính nghĩa ư? Sát nhân. Rồi tụi mày, cái Phường Săn này khác gì lũ cướp biển đó?”.

“Mày không nên chất vấn luật của biển. Đó là luật pháp tối thượng ở nơi không có chính quyền này”, Hải Xoăn tu ừng ực gô bia. “Khà, lát nữa không muốn thì mày cũng chẳng bị bắt phải nhìn đâu. Thôi xuống uống với tàu mình đi, đừng có lủi thủi một mình trong ngày này, đi nào”.

“Tao sẽ gặp tụi mày sau”, Gin lạnh lùng bước xuống cabin. Ở bên dưới khoang lái, cửa hầm ngầm đã khóa chặt. Anh thoáng thấy cô nàng da đen đang ngồi cùng hai đứa nhóc sau lớp kính mờ. Cả ba bị trói xoay lưng vào nhau, miệng bị buộc giẻ. Gin bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của cô từ cửa kính. Một lần nữa anh lại muốn nguyền rủa bản thân mình. Dorin. Sao cô biết cái tên đó? Sao cô không nói gì với tôi nữa. Anh nắm chặt tay, đứng nhìn hình bóng em gái mình qua màn sương mờ đục. Nếu nó còn sống và khỏe mạnh, chắc nó sẽ giống cô ta.

Và cô ta biết mình. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Gin lúc ấy. Tiếng pháo hiệu nổ ran bên ngoài cho anh biết rằng vũ hội đã chính thức bắt đầu.

**

Để giấu mình vào buổi tiệc, Gin cố gắng ăn uống và cười đùa với cả đám thuyền viên S08 như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên mắt anh vẫn bao quát mọi biến động từ cửa cabin tàu đến đài lửa tế đàn. Đã hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng chẳng có vẻ gì Râu Xồm sẽ đứng lên khỏi bàn rượu để tuyên bố một cuộc hành hình tập thể. Lão Thuyên ngồi cạnh hắn dường như đã say khướt. Mấy lần Gin đánh tín hiệu bằng mắt cho lão nhưng lão chỉ đáp lại hững hờ, sau đó thì không buồn nhìn anh.

Nhưng có một vị khách làm Gin ngạc nhiên hơn cả ở bàn kế bên. Lão A Thu. Lão đã thay chiếc áo dài Tàu nâu đất bằng áo sơ mi cộc tay màu đỏ rượu, mái tóc bạc để dài vẫn chải chuốt điệu đà. Vây quanh lão là một đám người Tàu khác có lẽ là cùng phường hội. Họ cười nói, hút thuốc mù mịt cả một góc bàn tiệc. Vẫn như khi gặp Gin trong quán nước, lão ít khi mở miệng và ánh mắt thì dường như lang thang đâu đó khắp xung quanh. Dĩ nhiên Gin vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng lão già thực sự là một tên gián điệp đang cố tìm manh mối ở vùng chòi biển cách xa chính quyền lẫn các băng đảng tội phạm này.

Anh ghé sang hỏi Hải Xoăn: “Ê, mày biết thằng cha ngồi bên hội người Hoa kia không? Cái lão mặc áo đỏ ấy”.

“Hmmm…”, thằng nhóc liếc sang hướng chỉ của Gin bằng đôi mắt ngà ngà say. “Trịnh Thu bên Hội Nhà Buôn. Giang hồ gọi lão là Ma Đốt Giấy. Mặc dù có chân trong hội này nhưng lão buôn bán với đủ thế lực trên Biển Đông. Thậm chí cả bọn Bạch Phượng trên đất liền nữa. Nói chung, Phường Săn không chứa chấp hay giao du với loại người như lão. Nếu mày thắc mắc vì sao lão ở đây thì lão là khách mời của Dũng Vòi”.

“Tay tham mưu trưởng hải quân hả? Tao không nghĩ người chính quyền lại đi giao du với bọn lái súng”.

“Vì kinh nghiệm giang hồ của mày có nhiêu đó thôi, Lọ Lem ạ”, Hải Xoăn cười lớn. “Chính quyền dùng tội phạm diệt tội phạm, giao du với tội phạm để kiềm giữ bọn đánh thuê quốc tế lẫn gián điệp Trung Quốc. Mọi vụ giết người lớn nhỏ trong mười năm trở lại đây đều có chung một kịch bản và đó là chính trị. Lão Thu khôn khéo và luồn lách giỏi trong cuộn chỉ rối này, nên đây là lần thứ năm lão có mặt ở bàn tiệc chỉ toàn tai to mặt lớn các phường hội biển. Mà tao chắc là lão không chỉ dự tiệc ở đây đâu. Ma Đốt Giấy mà. Ma xó thì đúng hơn…”.

Con ma xó ấy ở đây vì điều gì nhỉ? Gin quan sát lão già một lúc lâu, nhận ra trên ngón tay lão cũng đeo một chiếc nhẫn đá đen hệt của lão Thuyên. Chiếc nhẫn may mắn mà lão ba hoa rằng độc nhất vô nhị trong gian hàng của mình. Đúng là quân lừa lọc uốn ba tấc lưỡi. Anh quay lại bàn tiệc, chạm cốc với Hải Xoăn để tránh bị lão phát hiện. Nhưng sau hai tuần rượu thì Gin bắt đầu có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều nằm trong tầm quan sát của A Thu. Lão nhận ra anh và đang chơi trò mèo vờn chuột. Ánh mắt lang thang khắp hàng trăm con người kì thực chỉ lock on vào một mục tiêu duy nhất.

Gin len lén rời khỏi ghế ngồi. Anh liếc nhanh lên khán đài trên cao, nơi Râu Xồm vẫn đang ba hoa chích chòe với tên tham mưu trưởng và nốc bia liên tục. Lão Thuyên thì đã biến đâu mất. Có nên đi tìm lão không? Gin đắn đo một chút rồi quyết định len qua dãy bàn hình cung về phía sau nhà hàng giả như đi vệ sinh. Tiếng sấm ì ùng từ phía xa báo hiệu một cơn mưa lớn. Anh châm thuốc, đếm thời gian bằng những nhịp giậm chân. Cơn say liêng biêng không khiến anh quên được việc lẽ ra nên làm trước lúc bữa tiệc bắt đầu. Mình sẽ cứu họ. Rồi sao nữa? Điều đó có dẫn mình đến gần Umar hơn không? Cô ả biết gì đó nhưng lại chọn câm lặng không giúp đỡ mình. Chẳng có gì chắc chắn về mỗi quyết định phải đưa ra cả.

Nhưng anh phải chọn. Cô ta đã nói thế. Gin vẫn đứng hút thuốc trước cửa nhà vệ sinh, mong cả thế kỉ sẽ trôi qua cho đến khi tắt khói. Anh không thể xua đi ý nghĩ có thể cứu vãn mọi chuyện. Nhưng anh cũng biết mình không thể thay đổi được gì nữa. Phường Săn là ngôi nhà duy nhất của anh, chấp nhận anh và yêu thương anh vô điều kiện. Râu Xồm cứu anh khỏi chiếc tàu chở người tị nạn lèn đầy xác chết, cưu mang anh và chỉ đòi hỏi ở anh sự trung thành của một thủy thủ. Chứng kiến lão tàn sát một lúc hai mươi hai tù binh hải tặc Miến Điện ở chòi Thiên Long thực sự là một cú sốc với Gin. Anh nhận ra kẻ đã cứu vớt mình dường như mang một căn bệnh ung thư tâm hồn ác tính đằng sau xuất thân cựu quân nhân và thói quen thích kể chuyện cười. Chưa ai từng giải thích cho Gin vì sao thuyền trưởng có thể tàn ác đến vậy. Họ bắt anh phải tin rằng tất cả những gì diễn ra trên con tàu này là vì luật của biển, một thứ luật tối thượng mà không ai được phép chất vấn.

“Mấy thằng bạn cậu đang đi tìm cậu đấy, nhóc”. Lão Thu uể oải bước đến, ngáp một cái rõ to trước mặt Gin. “Bia tôi chuẩn bị không vừa miệng hả?”.

“Không biết là ông đứng sau bia rượu của bữa tiệc, xin lỗi nhé”, Gin gác một chân lên chặn lối vào nhà vệ sinh. “Ông theo dõi tôi từ nãy giờ đấy à?”.

Lão nhìn anh một lượt từ đầu tới chân. “Ngược lại mới đúng chứ. Uống bia mà cậu cứ nhìn tôi suốt như thằng biến thái vậy. Tôi tin là chuyện có liên quan tới mấy viên đạn tôi bán cho cậu lúc chiều, hay là không nhỉ?”.

“Nghe này…”, Gin nhìn thẳng vào mắt lão. “Dù ông định làm gì thì hãy nhớ là chúng ta mỗi người mỗi việc”.

“Được rồi. Sợ quá cơ”, A Thu cười khùng khục. “Cậu chắc chắn là mình không cần giúp đỡ đó chứ?”.

Hắn vừa dứt lời, bên ngoài khán đài chợt vang lên những tiếng hò hét dữ dội. Tim Gin chững lại một nhịp khi anh nhận ra chuyện gì vừa mới bắt đầu. Chúng giải họ lên rồi. A Thu thò một chân khèo cẳng chân của Gin xuống, nhẹ nhàng bước qua người anh như một cơn gió màu đỏ rượu. Gã da đen vẫn đứng im như hóa đá, không dám nghĩ đến đến cảnh tượng khủng khiếp nhất rồi đây sẽ diễn ra. Anh sẽ không giúp chúng tôi đúng không? Dorin? Anh sẽ tìm em gái anh bằng cách đứng đó và tè ra quần chứ gì? Giống như lúc nhỏ vậy. Vẻ ngoài to xác đó chỉ dọa được những thằng nhóc còi xương yếu bóng vía. Những gã đàn ông thực thụ biết anh là ai. Chúng đo ván anh chỉ bằng một cái trừng mắt là cùng. Đúng thế không?  

Trước mắt Gin là Umar, cổ bị lồng vào dây xích chó, ánh mắt đẫm nước nhìn anh thay lời tiễn biệt. Cả dân tộc anh quằn quại trong dây xích, những bàn tay lở lói gầy gò chỉ đủ sức lau nước mắt và máu trước những trận đòn roi. Từng có thời Gin muốn giết hết tất cả bọn chúng, nhưng rồi giữ lấy mạng mình là tất cả những gì anh có thể làm. Anh từng muốn quay về dải đất nắng gió khô cằn của quê hương để liên hệ với quân kháng chiến. Cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, mọi hi vọng của Gin cũng lụi tàn theo. Người ta nói với anh rằng tướng quân đã bán con bé vào nhà thổ, và nó bị đám chủ chứa chuyền tay nhau giày vò, mua đi bán lại không biết bao nhiêu lần. Nhờ Râu Xồm, Gin có cơ hội rong ruổi khắp các chỗ chứa ở vùng biển lẫn đất liền mặc dù đến nay tung tích của Umar vẫn chỉ là sợi khói mỏng manh trong tâm hồn đã dần chai sạn của anh. Gin ứa nước mắt khi một lần nữa nghe thấy tiếng ai đó hét lên giữa tiếng reo hò man rợ bên ngoài. Vì mày xứng đáng… cô ấy là cơ hội của mày… không! Gin ơi. Dorin. Dorin. Ai đó phải làm việc này vì cô ấy… ai đó… chỉ có thể là mình. Nhưng mình sẽ làm gì đây? Mình không thể ra ngoài đó và yêu cầu tất cả hãy dừng lại. Mình không thể…

“Đừng có khóc lóc như con đàn bà nữa”, lão Thu bước qua người Gin, loay hoay lục lọi túi quần. “Chúng đang lột da thằng nhóc em. Tôi nắm rõ thói quen của sếp cậu lắm. Vẫn còn thời gian để cậu nắm lấy chút ít cơ hội đấy, nhóc”.

“Ông biết ư?”, Gin lắp bắp, nhìn lão. “Khoan đã… Ông…”.

“Mục đích sống của cậu chỉ có một thôi. Đôi khi phải đánh đổi cả những thứ cậu không nỡ. Hoặc là cậu chẳng đi đến đâu hết. Giờ thì nó chết rồi. Tôi không đoán được đứa thứ hai sẽ là ai đâu. Sao nào? Cậu chỉ được đến thế thôi hả?”.

***

Lão Thuyên đập nát chai rượu đang cầm trên tay. Đám Hải Xoăn đang vây lấy lão trong tư thế vồ mồi nhưng xem chừng khó mà tiếp cận được. Sau cánh tay lão là khuôn mặt bự thịt của Dũng Vòi, thêm một mũi mảnh chai đặt sát mí mắt hắn sẵn sàng hạ xuống nếu ai đó cố lại gần. “Thằng điên kia! Muốn chết hả?”, có tiếng Râu Xồm văng vẳng từ trên cao. “Tao cho mày ăn uống bét nhè ra để mày chơi ngu thế à? Muốn gì?”.

“Thả hết họ ra”, lão quắc mắt nhìn thuyền trưởng. Chưa bao giờ Râu Xồm trông thấy một ánh mắt có độ lạnh tuyệt đối như thế. “Rồi tôi sẽ thả ông ta. Các người muốn làm gì tôi thì làm. Nhanh!”.

“Ông đang phạm sai lầm đấy…”, Hải Xoăn đưa một ngón tay lên cổ, trừng mắt. “Vì cái gì? Bọn rác rưởi này sao? Thích bị thế vào chỗ đó chứ?”.

“Đ… mẹ chúng mày bớt mồm đi được không?”, tay tham mưu trưởng hét lên be be. “Nó sắp đâm lủng mắt tao rồi… bố tổ!”.

“Bạn ơi… hê hê… ông say quá rồi. Nghe tôi, bỏ mảnh chai xuống đi. Chắc màn vừa nãy làm ông sợ đen vía chứ gì? Tôi thông cảm mà. Lẽ ra đừng bắt ông nhìn thì hay hơn. Là lỗi tôi, được chưa? Ông mà cứ cố chấp là sẽ đi xa lắm đấy. Tôi cam đoan với ông là bọn tôi dừng ngay đây. Không có ai phải chết thêm nữa. Nào, hít thở đi, bình tĩnh vào… đưa nó cho tôi nào…”. Râu Xồm dẫn dụ lão và từ từ tiến tới. Lão Thuyên càng kẹp chặt con tin hơn. Nhưng mỗi bước đi lùi của lão càng khiến những kẻ sau lưng thủ thế chờ sẵn. Gin. Thằng nhõi da đen ấy đi đâu rồi? Mình cần nó ở đây. Rồi lão thoáng thấy đôi mắt lấp loáng như ngọn đèn pha của thằng nhóc to xác ấy giữa đám đông. Trông nó bình thản đến lạ lùng giữa hàng loạt súng ống đang chĩa vào lão.

“Thuyền trưởng. Để tôi…”, Gin nở một nụ cười trắng bóc. “Ông chỉ giỏi giết người thôi. Thuyết phục người kém lắm…”.

“Mày và nó thông đồng với nhau vụ này chứ gì?”, lão cười khành khạch. “Đến đúng lúc phết đấy. Tụi bay, bắt nó!”.

“Đừng có ngu”, Gin quài tay rút súng lục chĩa thẳng vào Râu Xồm. Hải Xoăn và đám thủy thủ nhất loạt quay súng về phía anh. “Cởi trói cho hai chị em họ. Bọn tôi sẽ rời khỏi đây”.

“Mày có đập đầu vào đâu không thế, thằng mọi?”, Hải Xoăn liếm mép. “Dựa vào mỗi mình mày sao? Bỏ súng xuống. Nhanh”.

“Phí cả thì giờ”, Râu Xồm chĩa súng vào cậu nhóc đang bị trói cùng cô gái tù binh, bóp cò. Một tiếng súng đanh gọn làm rung chuyển cả bầu trời trên đầu lão Thuyên. Máu chảy xuống từ họng cậu bé, kéo theo những tiếng nấc ngắt quãng. Gin cảm thấy cánh tay mình tê dại và anh cố bắt nó siết chặt báng súng hơn. “Tao đoán là mày bóp cò được rồi đấy, nigga. Phát tiếp theo nhỉ?”.

Gin nhìn sang cô gái và lại nghĩ về Umar. Cô cũng đang nhìn lại anh. Trong ánh mắt cô Gin thấy cổng địa ngục đã mở toang cùng một rừng lửa bùng lên. Một cơn gió thổi đến từ trên cao làm tay anh rung mạnh. Phải là lúc này. Gin dứt khoát bóp cò súng. Viên đạn rời khỏi nòng bắt đầu nhảy đến bất cứ nơi nào có da thịt người như một vị tử thần đói mạng. Hải Xoăn hét lên, bóp cò về phía Gin. Lão Thuyên bị đẩy bật ra sau vì thân xác nặng trịch của Dũng Vòi vừa ngã xuống. Khắp xung quanh vang lên tiếng thét, tiếng bàn ghế bị xô đổ và chai lọ vỡ loảng xoảng, tiếng chiu chíu của tia lửa đạn và tiếng nổ của thùng dầu. Không ai kịp nhận ra mình vừa làm gì cho đến khi thấy máu phủ tràn khắp cơ thể. Trong cơn hỗn loạn đó, gã da đen vẫn cố bò rạp tới chỗ lão Thuyên. “Chiếc nhẫn!”, Gin cố hét lên. Lão già như sực tỉnh, bèn chà tay lia lịa lên mặt đá đen bóng đến khi nó phát ra ánh sáng xanh lè.

“Tao giết mày! Thằng chó!”, Hải Xoăn vồ tới đè lên lưng Gin. Con dao nhọn lưỡi trên tay hắn hạ xuống bả vai anh nhưng Gin nghiến răng cố chịu đựng. Anh ngấc đầu lên cụng vào cằm Hải Xoăn, xoay người vật hắn xuống rồi dùng cùi tay đè lên cổ hắn. Lưỡi dao tiếp tục cắm vào hông anh và xoắn chặt lại một cách man rợ. Không… mình chết mất… mắt Gin mờ đi trong cơn đau khủng khiếp. Anh thấy tay mình rời khỏi cổ Hải Xoăn khi mắt thằng nhóc trợn trừng lên với một lỗ thủng bục ra từ thái dương. Viên đạn vừa đổi hướng bay thấp gần mặt sàn, quyết ăn thịt bất cứ kẻ nào đã nằm xuống đất.

Gin cuống cuồng đứng dậy, suýt ngã ngửa ra vì choáng. Lão Thuyên cố bám vào những kẻ chạy ngược chiều, với tay nắm lấy tay anh. “Nhanh lên nào… cố lên… còn cô bé nữa…”. Gin ộc ra một bãi máu, khuỵu hai gối xuống. Trước mắt anh là Umar đang vùng vẫy đau đớn trên chiếc giá lột da. Đi đi. Đừng lo cho tôi. Anh cố nói với lão già. Nhưng một bên vai anh lúc này vừa được nâng lên bởi ai đó không phải lão Thuyên. Một cánh tay thon nhỏ nhưng vững chắc, vằn vện vết dây thừng.

“Đỡ được anh rồi, bé bự!”. Cô nàng da đen nở một nụ cười khô khốc.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong