Chương 1: Lục (Phần 1)

Nghe Audio

An Nhiên liên tục nhìn đồng hồ trên tường rồi đồng hồ trên điện thoại dù số giờ, số phút trên hai vật chẳng khác biệt nhau. Lâu lắm rồi cô mới có thứ để háo hức và mong chờ.
Cầm chiếc vé mời tham dự buổi công chiếu phim “Hẹn anh ở thiên đường” trên tay, Nhiên rà soát kế hoạch của mình một lần nữa. Cô đã xin quản lý phòng tập nơi cô làm lễ tân nghỉ ca tối, việc cô chưa từng làm một lần dù có ốm đau hay mệt mỏi cỡ nào. Đúng năm giờ, Nhiên sẽ rời khỏi chỗ làm, bắt chuyến xe buýt 32 đến thẳng bến xe ngay gần rạp chiếu phim. Khoảng sáu giờ cô sẽ gặp Hồng, người bạn thân thiết nhất của cô, cũng là người tặng cô chiếc vé quý giá này. Hai người sẽ cùng ăn tối và có mặt ở phòng chiếu lúc bảy giờ kém mười, trước giờ ghi trên vé mười phút. Cô sẽ thưởng thức bộ phim thật chú tâm, sau đó sẽ lấy hết dũng khí tới xin chữ ký của dàn diễn viên. Nhất là diễn viên nam chính Nguyên Khôi. Tưởng tượng cảnh mình mặt đối mặt với chàng diễn viên điển trai, khoé miệng Nhiên cong lên, làm lộ rõ đôi má lúm, đầu cô lúc lắc làm đuôi tóc đung đưa sang hai bên. Nhiên hôn tấm vé rồi cất sâu nó vào trong túi.
Đồng hồ chỉ năm giờ đúng. Cô đeo chiếc túi đeo chéo màu hồng, cúi chào người quản lý và các đồng nghiệp rồi chạy nhanh ra cửa.
Tiếng kêu của một phụ nữ khiến người quản lý quay nhìn. Người đang ngồi trên sàn rên rỉ là một người phụ nữ trung niên. Người này ôm mắt cá chân, tỏ vẻ đau đớn lắm. Nhiên đứng bên cạnh, đưa tay ngỏ ý giúp bà ta đứng dậy nhưng người phụ nữ vẫn ngồi yên. Đến khi quản lý ra hỏi thăm bà mới nói một tràng, đổ hết tội lên đầu Nhiên.
Cô nhún nhường xin lỗi dù biết mình không làm sai gì. Người đó rõ ràng nghe điện thoại không chú ý mới va phải Nhiên nhưng cô hiểu rõ không nên đôi co với khách hàng. Ngược lại người phụ nữ không chịu bỏ qua, quyết bắt cô bồi thường. Nhiên nhìn đồng hồ, đã năm giờ hai mươi. Cô tự trấn tĩnh, mình chỉ bỏ lỡ bữa tối mà thôi. Cô bấm bụng khi nhìn người quản lý làm biên bản bồi thường cho khách. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến nhân viên của mình, một lòng muốn nịnh nọt vị khách nữ kia. Bà ta vừa thấy Nhiên ký vào biên bản lập tức mặt mũi tươi tỉnh, bước đi bình thường ra máy tập chạy, không hề có dấu hiệu đau đớn. Nhiên nóng mặt.
Tên quản lý coi như không nhìn thấy, quay trở lại hướng dẫn người tập khác. Cô mang theo nỗi ấm ức bước thật nhanh ra bến xe buýt.
Ngoài trời giá buốt và lộng gió. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường và bảng hiệu hai bên đường xuyên qua những ô cửa kính, lướt trên gương mặt từng người trên xe buýt. Nhiên nhìn về phía cuối xe, nơi những cô cậu học sinh vui vẻ đùa nghịch, huyên náo cả chiếc xe ních người.
Ở hàng ghế ngay sát cửa sau, tia nắng ấm áp của quá khứ rọi vào ô cửa kính. Một nam sinh cao ráo, gương mặt trầm tư nhưng ánh mắt vô cùng tinh anh, đang chuyên tâm đọc sách. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nhiên. Cô quay mặt nhìn ra cửa sợ sệt như thể cậu đã thấy mình. Cậu học sinh mặc chiếc áo sơ mi trắng với phù hiệu của trường Hồng Phong trên tay áo, cất quyển sách bìa màu xanh lục vào ba lô to màu đen rồi bước ra cửa, nhấn nút báo xuống ngay ở chiếc cột Nhiên đang bám chặt. Hai người đứng song song với nhau trước cánh cửa xuống, chỉ cách biệt một chiếc cột màu vàng. Chỉ có điều ở phía cậu là nắng ấm áp còn chỗ cô là chiều tối rét căm.
Nhiên bước xuống xe, vội vã vào rạp chiếu phim. Cô đã bỏ lỡ mất phần giới thiệu và giao lưu với đoàn làm phim. Hồng ngồi ở chỗ chờ sẵn. Định vẫy Nhiên khi cô bước vào nhưng vì phòng chiếu đã tắt đèn, Hồng cũng không dám chắc đó có phải bạn mình không.
Nhiên không khó khăn để di chuyển vào chỗ ngồi. Cô ngồi xuống bên cạnh cô bạn của mình. Hồng nhìn mồ hôi lạnh đẫm trên trán Nhiên không khỏi lo lắng. Nhiên cười tươi xua tay. Nhiều lúc cô thật muốn giận ngược lại cô bạn của mình vì chẳng biết quở mắng ai bao giờ. Nếu cô có chẳng may đến muộn thì Hồng nhất định tin là cô chẳng may thật. Thậm chí còn cuống cuồng hơn cả cô. Thế nên cô càng thương cô bạn của mình và càng muốn mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ tất cả những người cô thương yêu.
Nghe qua cái tên “Hẹn anh ở thiên đường”, người xem cũng đoán được tám chín phần nội dung và kết cục bộ phim. Và thực tế nó cũng chẳng có gì đột phá, mới mẻ để mong chờ. Nhưng người ta vẫn háo hức xem phim bởi diễn viên Nguyên Khôi đang nổi tiếng nhất nhì toàn quốc. Nhiên cũng hâm mộ anh như bao cô gái khác nhưng so với họ cô may mắn hơn một chút. Bởi cô từng là hậu bối của anh ở trường cấp ba Hồng Phong. Không chỉ có thế, cô còn từng nói chuyện với anh, được anh mua nước trái cây cho. Nhiên tuy tự hào vì chuyện vặt vãnh, cỏn con ấy nhưng cô không kể chuyện này cho nhiều người. Thực ra cô cũng chẳng có mấy ai để kể. Hồng là một trong số ít cô đã khoe khoang. Mỗi lần như vậy Hồng đều xuýt xoa. Cô đã tiếp xúc với nhiều người đẹp trai và hào hoa nhưng cô vẫn ngưỡng mộ Nhiên. Dù sao thì, một lần nữa, đó là diễn viên nổi tiếng nhất nhì cả nước cơ mà.
Bộ phim kết thúc trong tràng pháo tay của khán giả và các phóng viên. Nhiên thay vì vỗ tay, cô vỗ lưng cô bạn đang khóc thút thít bên cạnh. Dàn diễn viên cúi đầu chào phóng viên một lần nữa. Sau khi bộ phim kết thúc, phóng viên tiếp tục phỏng vấn một số nghệ sĩ khách mời về bộ phim. Hồng lau nước mắt, lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc.
Hồng, cô bạn của Nhiên có dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh và mái tóc ngắn ngang vai là quản lý phụ trách rạp chiếu phim này. Biết Nhiên yêu thích diễn viên Nguyên Khôi, cô đã lần đầu tiên lạm dụng chức vụ mà xin nhà sản xuất một cặp vé mời. Họ đồng ý không chút khó khăn.
Với Hồng người bạn mà cô yêu quý nhất là Nhiên. Trong mắt một người yếu đuối như cô Nhiên thật mạnh mẽ, nhưng Nhiên càng như vậy, Hồng càng thấy thương cô hơn. Cô hy vọng sẽ có một người chở che cho Nhiên để cô không còn phải gồng mình lên mà mạnh mẽ.
Hồng sau khi nói chuyện với bên sản xuất liền vẫy Nhiên từ ghế ngồi xuống chụp hình chung với Nguyên Khôi. Hàng người chờ để chụp cùng anh xếp dài đến bên ngoài phòng chiếu. Khôi luôn tươi cười, quay bên này, bên kia, liên tục đổi dáng để chụp hình. Hồng cũng ngần ngại không muốn làm gián đoạn dòng người hâm mộ. Thấy vậy, nhà sản xuất phim bước tới giới thiệu Hồng với Khôi.
– Khôi, để anh giới thiệu một chút. Cô gái nhỏ nhắn này là phụ trách rạp chiếu phim này đấy. Còn là fan cuồng nhiệt của cậu từ thời cấp ba.
Khôi đã gặp rất nhiều fan hâm mộ nên lời giới thiệu không hề khiến anh ngạc nhiên hay xúc động nhưng Khôi vẫn lập tức tỏ ra cảm kích trước Hồng. Anh bắt tay cô.
– Cảm ơn em.
– Em cũng thích anh nhưng người hâm mộ cuồng nhiệt là bạn em cơ ạ. Cô ấy là Nhiên. Hai người còn học cùng trường đấy ạ.
Khôi lại quay sang Nhiên, không thay đổi biểu cảm.
– Cảm ơn em nhé. Em học khoá bao nhiêu, khoa gì thế?
– Là trường cấp ba ạ.
Nhiên xấu hổ khi Khôi không nhận ra mình. Bỗng chốc những khoe khoang về việc mình quen Khôi của cô trở nên khó tin và dối lừa. Nhưng Hồng không nghĩ thế. Cô nhắc lại những chuyện Nhiên kể cho mình.
– Anh còn từng mua nước trái cây cho bạn em nữa.
Khôi thực sự không nhớ. Anh nhăn mặt cố tìm mảnh ký ức mơ hồ. Trong lúc cả bốn đứng ngây ra, khó xử, một nhóm sinh viên chen lên trước Nhiên và Hồng. Hồng định nói gì đó nhưng Nhiên kéo tay cô lùi về sau rồi rời khỏi. Phía sau Khôi trở nên đăm chiêu và bận tâm. Cảm giác tội lỗi dâng lên khi trí nhớ anh không chịu hồi đáp chủ nhân. Khôi nhẩm nhẩm cái tên.
– Nhiên. Nhiên. Nhiên. An Nhiên.
Gương mặt anh dãn ra, vui mừng. Anh muốn nhờ nhà sản xuất gọi Nhiên lại nhưng fan hâm mộ và phóng viên liên tục vây lấy khiến anh tạm quên mất việc tìm cô.
—
Chú thích:
Fan: người hâm mộ

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.514 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong