Hôm nay cứ nghĩ sẽ được đi học cùng cậu. Hóa ra chỉ cần cậu không sao thì được, chỉ cần ngồi bên cạnh cậu như vậy là điều tuyệt vời rồi.
– Sao hôm nay đi học sớm vậy?
– À… tại muốn… ngủ sớm nên đi sớm thôi. – Tôi cứ loay hoay vào cuốn sách hóa trên bàn.
– Có muốn về chung với tớ không? – Giọng cậu trầm ấm.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu thì cứ nhìn vào tập hóa của mình.
– Hả? – Rồi tôi im lặng, nói tiếp:
– Nếu cậu hỏi tớ thì được.
Cậu ấy quay qua nhìn tôi, rồi nhướn mày.
– Ngoài cậu ra thì còn ai đâu.
– Ừm. – Tôi mỉm cười ngại ngùng.
Nếu cậu ấy cứ bên cạnh tôi như thế này thì không còn gì bằng. Tôi thích cậu ấy, có phải chỉ cần như thế này là niềm hạnh phúc không nhỉ? Từ khi biết bản thân thật sự thích cậu, cảm xúc trong tôi ngày một rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn. Giờ ra chơi, bốn chúng tôi kéo nhau ra con lươn ngập bông hoa mười giờ, nào là hoa vàng, hoa đỏ, hoa cam và cả màu trắng tinh khôi, không thể thiếu hoa màu hồng đậm xinh đẹp. Chúng bò khắp con lươn, và hai cây đa con nằm ở hai đầu con lươn. Hai đứa ngồi, hai đứa đứng dưới tán cây đa.
– Sao hôm nay không thấy Hoàng Tân nhỉ? – Diễm buồn buồn.
– Có khi nào hắn trốn nợ nên lừa gạt chúng ta không? – Voi nghi ngờ.
– Cậu ấy không phải người như vậy đâu. – Diễm giải thích.
– Sao mày biết? – Thảo hỏi.
– Tao nghĩ vậy… – Nó bối rối.
Bự nhìn tôi:
– Sao mày không nói gì?
– Tại tao không có ý kiến.
– Vậy… mày đã nghĩ câu trả lời chưa? – Nó tiếp lời.
Cả ba đứa chờ câu trả lời từ tôi. Tôi gãi đầu nói giọng ngượng ngùng:
– Chắc là… tao thích cậu ấy rồi…
– Thật sao? – Diễm ngạc nhiên cao độ.
– Rồi… mày định làm gì? – Voi hỏi.
– Tao không biết… tao chỉ muốn được bên cạnh cậu ấy, được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Và được nói chuyện với cậu. – Vừa nói ánh mắt tôi vừa long lanh khó tả.
– Mày không định bày tỏ à? – Mèo thắc mắc.
– Tao không đủ can đảm. – Tôi lại gãi gãi đầu, mắt liếc qua trái rồi qua phải.
– Mày cứ làm theo những gì mày nghĩ thôi. – Voi mỉm cười.
– Đúng vậy! Tụi tao ủng hộ mày mà. – Diễm tươi cười. Cả ba đứa đều nhìn tôi bằng ánh mắt động viên. Khóe mắt của tôi cay cay, làm sao đây? Tụi nó luôn bên cạnh tôi như thế này thì tốt quá!
Sân trường đầy nắng, chúng tôi cứ đứng dưới bóng cây nói chuyện với nhau. Bốn tà áo dài trắng bay bay trong gió nhẹ, khung cảnh bình dị, con người đơn giản và cái cảm giác bình yên đến lạ lùng. Chúng tôi cùng nhau đi trên khung viên trường này, cùng nhau đón những ánh nắng sớm, những cơn mưa rào bất chợt, cả những niềm vui lẫn nỗi buồn man mác. Bạn đã một lần đắn đo suy nghĩ về chuyện tình nào chưa? Đã từng không biết giải bày tâm sự cùng ai chưa? Với tôi tất cả đang được trãi qua, tôi may mắn khi có những người bạn thân bên cạnh mình, chúng nó không hoa mĩ nhưng là niềm an ủi nhỏ bé của tôi.
Tiếng gió trưa nhè nhẹ, ánh nắng thật trong trẻo không chút oi bức. Tôi thích khí trời của ngày hôm nay. Lí do có phải có cậu bên cạnh? Những ngày nắng với tôi cậu như một bóng cây xanh rũ mát cả khung trời. Khung trời của riêng tôi. Những ngày mưa cậu là chiếc ô xanh đen như ngày đó đã che cho tôi. Tôi đã nghĩ mình không cần phải hẹn hò, cứ thế thời gian sẽ trôi, cứ thế mà thích cậu thôi.
– Sau này có muốn đi về chung với nhau không? – Tôi hỏi cậu.
– Không! – Cậu lạnh lùng đáp.
Thật hụt hẫng! Tôi cứ nghĩ cậu đồng ý chứ. Chỉ là đi về cùng nhau thôi mà, sao lại không? Sao lại trả lời lạnh lùng như vậy?
– Tớ muốn cả lúc đi học nữa. – Giọng cậu vui vui.
Tôi bị bất ngờ vì sự trêu đùa ấy của cậu.
– Hôm nay còn biết đùa nữa! – Tôi nói lời trêu ghẹo.
– Trước giờ đều là tớ đề nghị vấn đề gì đó. Hôm nay cậu lại mở lời trước nên muốn đùa cậu đó.
– Cậu biết nghe câu đó tớ hụt hẫng như thế nào không?
– Nhưng bây giờ cậu có vui không? – Cậu ấy nhướn mày nghịch ngợm. Tôi chỉ biết phì cười chấp nhận. Con đường sao ngắn hơn nhỉ? Mới đó đã đến nhà rồi. Thời gian trôi qua mau quá. Chúng tôi chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhau. Bỗng dưng tôi bất giác nghĩ… sinh nhật của cậu ngày nào nhỉ?
– Em gái yêu dấu về rồi! – Giọng chị tôi ngây thơ và ngọt lịm. Nổi hết cả da gà!
– Thưa mẹ, con đi học mới về.
– Ờ! Tắm rửa nghỉ ngơi chút rồi ăn cơm nhé!
– Dạ! – Tôi đi thẳng vào phòng của mình.
– Không để ý gì đến chị mày luôn à? – Chị cao giọng hờn trách.
Khi cơm trưa đã xong, tôi lau bàn còn chị thì rửa chén. Chị hỏi tôi nay đi học có vui không. Tôi đáp rằng tất cả đều bình thường. Tầm hai giờ chiều chị tôi có hẹn với bạn, chị nói khoảng năm giờ chị về, sau khi ăn cơm chiều sẽ dẫn tôi đi ăn kem. Sau khi chào tạm biệt chị, tôi online zalo và vào tường nhà Quân. Tôi muốn biết cậu ấy sinh ngày nào nhưng mục đó đã bị khóa riêng tư.


Vũ Trần Hoàn (9 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
hay lắm bn ơiiii!!! Hóng chap mới