Chương 7: Câu trả lời.

Nghe Audio

Kim đồng hồ trên tay tôi chỉ bốn giờ ba mươi hai, tâm trạng có gì đó gọi là buồn miên man. Voi nhìn tôi và hỏi:

– Gương mặt biểu cảm gì vậy?

– À… không… chỉ là…

– Lớp mình sẽ thắng mà, rồi vòng sau mình đi coi.

Tôi cười:

– Sao mày biết tao đang nghĩ về trận đấu?

– Tao không biết thì ai biết… tao còn biết tại sao mày lại nghĩ về trận đấu nữa kìa! – Nó bước đi trước.

Tôi nhướn mày tò mò:

– Tại sao?

Nó quay người lại nhìn tôi:

– Cả thế giới đều biết… trừ mày và ai đó! – Nói xong nó quay người lại đi tiếp, câu nói này làm tôi có chút nghĩ ngợi. Cả thế giới đều biết… chỉ tôi và cậu ấy không biết?

– Này! Người đó là ai vậy? – Tôi chạy theo nó.

– Động não mà nghĩ đi… lười giải thích!

– Nói nghe đi mà…

– Không!

– Làm ơn…

– Miễn!

Tôi và nó cứ níu cứ kéo mà đi đến chỗ ba người kia đang chờ. Diễm hỏi:

– Hết bao nhiêu tiền vậy?

– Một trăm tám mươi ba nghìn. – Tôi trả lời.

– Mai tôi sẽ đưa cho cậu. – Hoàng Tân tiếp.

– Mày chạy về nhà rồi lấy tiền sao? Tốc độ tên lửa à? Sao nhanh vậy? – Mèo Bự thắc mắc.

– À không… tao mượn…

– Mượn ai? – Diễm tò mò.

– Đình Quân… – Chẳng hiểu sao, mỗi lần tôi hay ai đó nhắc tên cậu ấy thì tôi lại hồi hợp khó tả. Cái cảm giác hơi ngượng ngượng ấy lộ hết trên gương mặt tròn của tôi. Thư nhìn tôi mà trách lưỡi.

– Gì thế? – Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Bây giờ ai chở tao về? – Diễm lên tiếng.

– À… để tôi chở cậu… – Hoàng Tân đang nói, chúng tôi nhìn cậu ta, cậu ta dừng lại tỏ vẻ ngại ngùng trông buồn cười ghê.

– Cũng đúng, nhỉ? – Tôi liếc mắt tinh nghịch với Thảo và Tiên.

– Sao vậy? Tao tưởng tụi mày sẽ chở tao về chứ! – Nó cao giọng hờn trách.

– Mày không muốn trai chở mày về à? – Bự trêu.

– Tất nhiên là không rồi! – Con bé thẳng thắn.

– À… tôi xin lỗi… – Cậu ta tỏ vẻ ân hận.

– Tôi không có ý đó… chỉ là… – Nó châu mày suy nghĩ.

– Tụi tao đưa mày về! Hài lòng chứ? – Bự nói.

– Ừa! – Nó vừa trả lời mà vừa cười tít mắt.

Tôi và Voi đi lấy xe. Hôm nay Voi là Bự đi chung xe. Nó hỏi tôi:

– Có sao không đó?

Tôi cười tươi:

– Có gì đâu! Lâu rồi tụi mình không đi chung thế này. Vả lại… – Tôi cười mỉm.

– Vả lại sao?

– Tao tin cậu ấy sẽ thắng mà không thắng thì năm sau coi tiếp. – Tôi cười hè hè.

– Cậu ấy? – Nó vừa nhướn mày vừa cười.

– Mệt quá đi thôi. – Tôi đẩy nó về phía trước.

Cả bốn chúng tôi chào tạm biệt với Hoàng Tân rồi cùng nhau thẳng tiến trên con đường về nhà Diễm Xưa. Thảo chở nó, Voi chở tôi. Chúng tôi vừa đi vừa cười. Bây giờ khoảng năm giờ chiều, trời vẫn còn nắng lắm nhưng dịu hẳn hơn. Bầu trời trong xanh vắng mây, nhưng chắc độ khoảng nữa tiếng nữa hoàng hôn sẽ buông xuống cái huyện nhỏ bé này. Trên con đường về nhà nó, xe đi đường thưa thớt, lâu lâu mới có một vài chiếc xe chạy qua chúng tôi. Tiếng đạp xe cốc cách sao mà êm tai đến thế. Đi được nữa đường, bỗng nhiên Thảo hỏi tôi:

– Anh à…

– Hả? – Hôm nay gọi tên tôi luôn.

– Mày… thích Đình Quân à?

Tôi câm lặng, một khoảng trời trong tôi tựa như đang ngập trong ánh sáng. Bao nhiêu thắc mắc trong tôi tưởng như đã có lời giải đáp. Môi tôi rung rung không nói nên lời. Chẳng phải là chả biết nói dối hay nói thật mà không trả lời, chỉ do bản thân tôi còn không biết đó là gì. Thế làm sao tôi trả lời là có hay không.

– Thật à? – Diễm tròn mắt nhìn tôi.

Tôi bối rối:

– Không đâu…

– Không cần trả lời tụi tao ngay đâu, mày cứ về mà suy nghĩ đi! – Thảo tiếp.

Mắt tôi cứ liếc nhìn qua trái rồi lại qua phải. Những câu hỏi tôi đã đặt ra từ bấy lâu chỉ có câu trả lời này là giải đáp tất cả. Tôi thích cậu ấy! Điều đó là thật sao? Khoảng trời của chúng tôi bây giờ bỗng trở nên im lặng. Lòng tôi bối rối khôn cùng, tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ, tôi muốn biết tôi có thật sự thích cậu ấy không? Tôi muốn tìm câu trả lời cho mình.

Sau khi tới nhà Diễm, chúng tôi dìu nó vào nhà, chào hỏi dì sau đó cả bọn ra về. Thảo và Thư về chung, tôi đi một mình. Đến ngã rẽ thì chúng tôi chào tạm biệt nhau. Tôi cố hết sức đạp xe nhanh đến trường, tôi luôn cầu mong trận đấu vẫn chưa kết thúc và cậu ấy vẫn còn ở đó. Hoàng hôn dần buông xuống, cả bầu trời và con đường đang dần chuyển sang màu cam đỏ và chút ánh vàng của nắng. Tôi dừng xe ngay cổng trường thì ánh sáng trong tôi dường như đã vụt tắt. Sân trường đông vui khi nảy đã trở nên vắng bóng, chỉ còn lại cậu bạn đang cuộn tròn lưới đưa cho thầy giáo cũng là trọng tài. Nhưng đó không phải là Quân. Tôi đã chẳng kịp thở chỉ để nhìn thấy cậu và tìm câu trả lời cho mình. Không hiểu sao mũi tôi lại cay cay, mắt tôi cũng cay cay. Tôi cứ đứng đấy, tay vịn hai tay lái mà người thì cứ rung rung. Tôi đứng đó như người bất động. Có tiếng còi xe:

– Em đứng đây làm gì vậy?

Thầy Bình, trọng tài của trận đấu.

– Em… đến muộn rồi… – Mắt tôi hơi ướt.

– Ấy chà. Không sao, còn năm sau mà. – Thầy cười hiền hiền.

Năm sau? Tôi chỉ biết cắn môi và cúi đầu chào thầy.

 

Anh Quang

Anh Quang (9 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:


Anh Quang

Anh Quang (9 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:


Anh Quang

Anh Quang (9 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:


Anh Quang

Anh Quang (9 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:


Anh Quang

Anh Quang (9 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong