Chương 5: Chỉ là… muốn xem cùng cậu thôi!

Nghe Audio

Một buổi sáng lại bắt đầu, thứ bảy tuần này sẽ mở đầu cho những trận đấu bóng chuyền. Vì để song song với việc học nên các cuộc thi đấu lần lượt sẽ diễn ra vào chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật hàng tuần. Đội nam lớp tôi sẽ thi đấu vào chiều chủ nhật tuần này. Đối thủ không ai khác là đội lớp 11D. Nghe mấy đứa con gái nói, trai lớp đó cao to, khỏe mạnh lắm, cơ bắp săn chắc nữa. Chả bù lại với trai lớp tôi, cao thấp không đồng đều nhưng đều là những nhánh liễu trước gió. Nhưng các cậu ấy chơi rất tốt, rất có kỹ năng. Đội nữ sẽ gặp đội lớp 12B vào sáng chủ nhật tuần sau. Thật mong chờ quá đi!

– Các cậu chuẩn bị ổn cả chứ? – Tôi hỏi Quân.

– Cũng ổn.

Tôi im lặng khoảng vài giây suy nghĩ rồi hỏi cậu ấy:

– À… tại sao cậu tên Đình Quân nhưng tên tài khoản zalo lại là Nhật Quân.

– Vậy tại sao tên cậu là Hạ Anh nhưng tài khoản lại là Hạt Dẻ? – Cậu ta nhướn mày nghịch ngợm.

– Thì… là biệt danh!

– Không phải là Cún à? – Cậu ta nhếch mép cười. Một cái cười đáng ghét.

– Cậu… – Tôi trở nên bí thế, rồi lại vờ như hờn dỗi không quan tâm. – Không nói thì thôi!

Tôi quay lên bảng, bặm môi, hai má phún phím.

– Tại tôi thích nước Nhật.

Tôi ngạc nhiên, quay qua nhìn cậu ta.

– Chỉ vậy thôi à? – Cậu ta nhướn mày tỏ vẻ không đúng cũng không sai, rồi quay phắc lên bảng. Tôi nhìn Quân với ánh mắt ngờ vực. Và rồi thầy giáo dạy Địa lí bước vào. Mặc dù không biết đúng hay sai nhưng tôi lại biết thêm cậu ta rất ranh ma và thích nước Nhật.

Giờ ra chơi đã đến, tôi lăn tăn chạy lên chỗ Mèo. Lúc đó con Voi cũng bước tới. Nó cứ thế mà thở dài, tôi và Mèo ngạc nhiên:

– Gì vậy?

– Tao biết phải làm sao? – Nó ngồi chỗ phía trên của Thảo và tựa đầu vào ghế cứ thế mà thở dài.

– Lại có chuyện nữa à? – Tôi hỏi khẽ.

– Tao với Hải hai ngày nay không nói chuyện với nhau rồi.

– Lí do? – Mèo tò mò.

– Thật ra thì… – Nó đưa bàn tay lên một ngón, hai ngón, ba ngón rồi lẩm bẩm. Nó kể cho chúng tôi nghe về chuyện thứ hai. Hôm đó, xe nó hư nên sáng mẹ nó đưa đi học. Trưa về thì nó nhờ có gian Phong vì chung đường mà. Chắc là do Hải thấy nên tối về có nhắn tin cho nó:

– Hôm nay cậu có gian Phong à?

– Ừa, vì tôi không có xe về.

– Lần sau có gặp tình huống như vậy thì tôi chở cậu về cho.

– Nhưng có chung đường đâu.

– Có sao đâu.

– Thôi khỏi đi, phiền cậu lắm.

– Ừ.

– Thế là hai ngày nay Hải bơ tao luôn. Không thèm nhìn hay nói chuyện với tao. – Nó khóc không ra nước mắt.

Hai đứa tôi lặng im nhìn nó, Mèo nói:

– Chắc do cậu ta muốn chở mày về.

– Tại sao? – Tôi và Voi ngạc nhiên.

– Hai đứa ngốc! Mà thôi mày cứ cố gắng nói chuyện đi. Bình tĩnh giải quyết, tốt nhất đừng im lặng luôn. Hay cứ tìm cơ hội hỏi thẳng Hải luôn. Cách tốt nhất đó.

– Ừa. – Nó vẫn buồn buồn nhưng có lẽ đã khá hơn nhiều.

Ra về tôi có hỏi Mèo:

– Hành động của Hải là sao?

– Theo tao, tao cho là Hải để ý con Thư.

– Thật vậy sao? – Tôi bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn nó.

– Tao chỉ đoán vậy thôi. – Nó trầm ngâm.

Tuy chỉ là suy đoán nhưng tôi cảm thấy vui cho Voi lắm. Nó luôn mơ về tình yêu thơ mộng, cứ cho đây là bước đầu đi. Nó là người tinh tế nhưng chắc có lẽ là chuyện của mình nên nó không hay biết gì. Tôi lại đặt câu hỏi cho bản thân, làm thế nào biết người đó có thích mình hay không?

Chiều hôm qua, tức là thứ bảy, trận đấu khai mạc đã diễn ra nhưng tôi không đi xem vì chỉ muốn cổ vũ lớp mình thôi. Khoảng chín giờ sáng tôi nhận được tin nhắn từ Quân:

– Chiều nay có muốn đi cùng tôi không?

– Ừa, tất nhiên là muốn rồi.

– Vậy hai giờ, tôi đợi.

– Bốn giờ mới đến tới lớp ta mà.

– Tôi muốn xem trận trước, được không?

– Ừa, xem để rút kinh nghiệm. – Tôi gửi icon cười haha. Cậu ấy im lặng luôn. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì.

Đúng hai giờ, tôi đã nhìn thấy cậu ấy trước cửa nhà mình. Là bộ đồng phục thể dục đó, là trên chiếc xe đạp đó. Cậu ấy trông thật rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Vì trời nắng nên cậu mặc thêm áo khoác màu trắng và cái nón xanh đen. Hôm nay tôi cũng mặc quần thể dục nhưng áo thun màu hồng nhạt có cái nơ nhỏ ở hai bên vai. Tôi mặc thêm cái áo khoác màu xám vào và trùm cái nón của cái áo lên. Tôi đem theo một chai nước của mình. Tôi dắt xe ra, hỏi Quân:

– Đợi tôi có lâu không?

– Mới đợi thôi. Đi thôi.

Lại một lần nữa chúng tôi đi cùng nhau, bây giờ cũng không quá im lặng đến nghẹt thở như lần trước. Chúng tôi nói về cây cối bên đường, tôi ít hiểu biết hơn nên hỏi cậu ấy rất nhiều. Có lúc cả cậu cũng không biết thì bọn tôi chỉ nhìn nhau cười vui.

Đúng là không khí ngày thi đấu, chủ nhật nào trường cũng vắng bóng người, hôm nay cả sân bóng chuyền rồi hàng người ngồi quanh đều rất đông. Tuy trời đang nắng nhưng cũng không cản trở được trận đấu đang diễn ra. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc cũng không nóng bằng nhiệt độ hừng hực của trận đấu, đặc biệt là người thi đấu. Hai bên là hai đội cổ vũ rất nhiệt tình, họ hò hét dưới cái nóng. Tôi thích cái khung cảnh này. Tôi và Quân đứng dưới tán cây gần đó, ở đây có một cái ghế đá. Quân thì cao rồi có thể quan sát được trận đấu, thế là tôi đứng lên ghế luôn. Trận đấu diễn ra vô cùng sôi nổi nhưng cũng rất căng thẳng. Hai đội đấu ngang ngữa nhau, mặc dù không biết đâu là cú đánh đẹp nhưng tôi cảm nhận họ đều đánh rất hay. Tỉ số hiệp một hiện giờ là 16: 18. Tôi kịp nhận ra đây là lớp 12C và 12E, hèn gì cậu ấy lại muốn đi coi.

– Là lớp năm rồi đấu với chúng ta phải không? Hèn gì cậu lại muốn xem. – Tôi để tay lên vai cậu ấy vỗ vỗ rồi cười cười.

Cậu ấy nhìn tôi:

– Tôi không biết hôm nay lớp 12E đấu.

– Vậy tại sao cậu muốn xem? – Tôi bất ngờ.

– Chỉ là… muốn xem cùng cậu thôi. – Cậu ấy lại mỉm cười, trái tim tôi bất giác đập mạnh và nhanh. Tôi hồi hợp đến mức không tưởng và chỉ nhìn cậu ấy thôi. Không gian xung quanh có ồn ào nhưng tôi vẫn nghe rõ lời cậu. Bây giờ tôi chỉ nhìn thấy cậu, nghe tiếng gió thổi lên mặt chúng ta và tiếng tim đập liên hồi của tớ…

Sao lại muốn đi xem cùng tớ?

Sao lại làm tớ rung động?

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong