Chúng tôi tiếp tục theo dõi trận đấu, nhưng lòng tôi bây giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Tôi cứ nghĩ ngợi mặc cho trận đấu ngày càng kịch tính. Kết thúc hiệp một bàn thắng nghiêng về 12E. Cả sân đang được giải lao năm phút để bắt đầu trận tiếp theo.
– Hai cậu đến sớm vậy?
Tôi quay người lại, là Minh Khôi.
– Đến để xem thôi. – Quân trả lời.
– Xem xong cậu thấy tâm trạng thế nào? Sợ không? – Cậu ta cười.
– Ổn. – Quân bình thản đáp.
Tôi cảm nhận không khí có hơi lạ.
– Cố gắng hết sức là được rồi. – Tôi cười. Quân đưa tay xoa nhẹ đầu tôi:
– Cứ để coi. – Cậu ấy mỉm cười. – Trái tim bé nhỏ của tôi lại thổn thức. Khôi thì nhíu mày.
– Hai người đang hẹn hò à?
Tôi và Quân quay phắc qua nhìn cậu ta, chúng tôi ngạc nhiên. Tôi không biết Quân cảm thấy thế nào nhưng tôi thì vô cùng bối rối. Tôi thấy Quân đưa tay gãi đầu và cậu ấy cứ nhìn đi đâu đó. Quân im lặng. Khôi thì cứ đưa đôi mắt thắc mắc nhìn chúng tôi. Tôi trả lời:
– Tất nhiên là không rồi.
– Thật chứ? – Khôi lại hỏi.
– Chứ cậu muốn sao? – Tôi cao giọng đáp. Cậu ta im lặng, rồi cười rần lên:
– Đùa thôi mà, tôi biết hai cậu không thể nào quen nhau đâu. – Tôi im lặng, có chút buồn len lỏi lên.
– Tại sao không? – Quân nhướn mày nhìn Khôi. Cậu ta im bặt luôn.
Tôi phải cố gắng không cười. Lòng tôi cứ reo hò trong hạnh phúc nhưng cũng không biết lí do vì sao. Tiếng còi bắt đầu hiệp hai vang lên. Cả sân lại dần trở nên sôi động hơn. Trái bóng cứ được tung cao, nó được chuyền cho đồng đội rồi là những cú dứt điểm mạnh bạo. Tôi thấy thương cho trái bóng ấy.
Sau khoảng mười phút thì lớp thôi vào được thêm vài người. Tôi vẫn cứ ngóng chờ tại sao mấy con thú đó chưa vô nhỉ? Các cậu ấy nói chuyện rôm rã với nhau, các bạn nữ còn đem theo chai nước rỗng để hò hét. Chiếc điện thoại của tôi reo lên, là Mèo điện:
– Mày đang ở đâu?
– Đang ở trường nè. Khi nào tụi mày vô?
– Con Diễm té xe rồi. Tụi tao đang ở bệnh viện nè.
– Sao? – Tôi sốc mà nói hỏi lớn. Cả lớp nhìn tôi.
– Không nặng gì, nhưng mày vô được không?
– Tất nhiên, chờ tao.
– Nhớ đem theo tiền nhé, tụi tao không đủ.
– Khoảng bao nhiêu?
– Khoảng hai trăm à.
– Ừ! – Tôi tắt máy. Trong túi hiện giờ tôi có năm mươi nghìn. Nếu về nhà liệu có kịp không? Tôi nhìn Quân, cậu ấy đang nhướn mày nhìn tôi, bí thế tôi hỏi khẽ:
– Cậu có đem theo tiền không?
– Có. Cậu muốn bao nhiêu?
– Chừng… hơn một trăm rưỡi. – Cậu ấy nhướn mày, tôi thì sốt ruột lắm. Cậu ấy đưa hẳn cho tôi tờ hai trăm nghìn. Tôi cầm lấy:
– Cảm ơn cậu, mai tôi sẽ trả lại. – Tôi quay qua mọi người.
– Tôi có chuyện gấp đi trước nhé!
– Ôi tiếc vậy, cậu cứ đi đi.
– Mọi người thi tốt nhé!
Tôi chạy thẳng ra chỗ đậu xe, dắt chiếc xe quay đầu lại. Không biết từ lúc nào Quân đã đi theo tôi, đứng bên cạnh tôi, cậu ấy hỏi:
– Cậu sẽ quay lại chứ? – Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
– Nếu… cũng không chắc. Cậu cố lên nhé! – Tôi mỉm cười. Cậu ấy chỉ nhìn tôi và im lặng.
– Tôi đi nhé!
– Ừm.
Tôi chạy xe đi và không dám nhìn lại, tôi sợ sẽ lưu luyến cậu ấy. Sợ nhìn thấy ánh mắt đó. Và cứ thế tôi chạy một mạch đến bệnh viện huyện, khoảng mười lăm phút. Tôi đi cất xe rồi chạy như điên đến trước sảnh, tôi thấy Voi đang ở đó.
– Nó đâu rồi? Sao rồi? – Tôi vừa hỏi vừa thở gấp.
– À, nó đang được băng bó. Nó chỉ trầy da với trật chân thôi. Tại tụi tao sợ bị nhiễm trùng.
– Hơi… – Tôi thở phào trong nhẹ nhõm.
– Chắc mày chạy gấp lắm hả? – Voi cười.
– Chứ sao nữa. Mà không nghiêm trọng là may rồi. Nhưng tại sao lại té vậy?
Voi chỉ về phía người đang ngồi trên băng ghế, đó là một cậu trai độ tuổi chúng tôi. Cậu ta có xoăn nhẹ, nước da ngâm ngâm và đôi mắt to. Đôi mắt đó đang ân hận và dặt vặt.
– Là sao? – Tôi hỏi Thư.
– Cậu ta né con chó băng qua đường nên đâm vào con Diễm đang chạy.
– À… – Tôi lại nhìn về phía cậu ta.
Con Mèo dìu con Diễm ra, hai chúng tôi chạy đến. Cậu ta liền đứng lên. Nó bị bó bột cổ chân trái và băng lại phần từ khủy tay đến cổ tay trái.
– Sao rồi? – Tôi hỏi.
– Mày tới rồi à? – Hai mắt nó cứ rưng rưng một cách đáng thương.
– Ờm… đau lắm không?
– Đau. – Nó hít hít.
– Thôi đi bà! Nhõng nhẽo quá. – Mèo nói,
– Mày thử bị đi rồi sẽ biết. – Đôi mắt hờn dỗi.
– À… cho tôi xin lỗi. – Cậu ta cúi người. – Xin lỗi vì điều tồi tệ diễn ra với cậu.
– Mày làm người ta căng thẳng rồi kìa! – Voi nhắc nhở.
Diễm của chúng tôi bối rối:
– Không sao! Cậu đừng làm vậy.
Cậu ta thẳng người:
– Tiền viện phí tôi sẽ trả… – Chúng tôi im lặng. – Nhưng… hiện giờ tôi không có tiền…
Chúng tôi đều nhìn nhau cười.
– Các cậu để lại địa chỉ liên lạc đi. Tôi sẽ gửi tiền lại cho. – Cậu ta kiên quyết.
– Đó là điều tất nhiên mà. – Thảo nhà mình lên tiếng.
– À… vâng.
– Cậu cũng học ở trường ở đây đúng không? – Tôi hỏi.
– À, phải.
– Cậu học lớp nào vậy? – Tôi hỏi tiếp.
– Lớp 11 á.
Chúng tôi im lặng luôn, Thư nói:
– Phải nói chính xác là lớp nào chứ!
– À, lớp 11A. – Cậu ta bối rối.
– Sao? – Chúng tôi đồng thanh.
– Sao tôi không thấy cậu trong lớp vậy? – Diễm Xưa hỏi.
– Thứ hai tôi mới bắt đầu đến lớp. – Cậu ta giải thích.
– À, hóa ra là học sinh mới. – Thảo nói.
– À vâng.
– Vậy thứ hai gặp nhau rồi đưa luôn. – Tôi nói.
– À vâng… – Cậu ta nhìn Diễm. – Cậu… tên gì vậy?
– Tên tôi là Diễm Hân. Xin chào cậu.
– Tôi là Hoàng Tân, hân hạnh được biết cậu. – Cậu ta cười. Diễm cũng cười. Ba chúng tôi nhìn họ trong im lặng. Chắc là nhận ra có điều không ổn nên cậu ta lúng túng:
– Hân hạnh được quen biết các cậu!
– Cuối cùng cũng để ý tới. – Thảo mỉa mai.
Tôi và Voi cười.
– Các cậu tên gì… vậy?
– À… Tôi là Hạ Anh.
– Duy Thư là tôi.
– Quỳnh Thảo, chào! – Cậu ấy đưa tay lên, vẫy chào.
Sau cuộc làm quen tôi và Voi đi thanh toán chi phí.

