Chương 9: Thật sự thích cậu ấy mất rồi.

Nghe Audio

Thật sự thích cậu ấy mất rồi…

Tay tôi cứ giữ lấy chai nước của mình và mỉm cười.

– Bệnh à?

– Không có! Không có! Trời nóng quá thôi.

– Trời, máy lạnh đang mở mà còn nóng nữa à?

Tôi quay qua, là bà chị hai yêu dấu của tôi. Bả làm sao biết được là tôi đang nhớ về kí ức lúc chiều.

– Nóng… nóng chứ… – Tôi né tránh ánh mắt của chị và nhăn mày.

– Kể nghe ơi, chuyện gì á? – Chị ấy tròn xoe mắt bồ câu nhìn tôi. Mắt của chị rất đẹp, vừa đen vừa tròn và rất long lanh.

– Có gì đâu mà kể… tự dưng vô đây chi vậy? – Tôi cao giọng.

– Vô đây nhìn con em của tôi thất thần. – Vừa nói vừa cốc đầu tôi. Nhưng bả không nhẹ nhàng như Quân chút nào.

– Đau mà.

– Chị mày đi học xa về mà mày chả mừng gì vậy? Còn ngồi đó cười một mình như con điên. – Bả trách móc.

– Ngày nào mà chẳng điện bằng video call, nhìn riết cũng chán chứ. – Tôi cắn môi.

– Cái đó khác, cái này là bằng xương bằng thịt đó.

– Vâng, vâng. Em nhớ.

– Ây! – Rồi chị ấy đưa hai tay lên nựng mặt tôi. – Ôi, con heo con ú u ú nần.

Thấy ghét không! Chị ấy là sinh viên khoa Ngữ Văn của Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, chị hơn tôi bốn tuổi. Tuy nhiều khi thấy ghét thật nhưng ngoài mẹ ra thì chị là người thương tôi nhất. Bởi vậy nên tôi chả muốn bả có chồng tí nào, mặc dù bả đang quen anh chung trường, anh Thiện.

– Nói chị nghe, thương anh nào rồi hả? – Nháy mắt tinh nghịch.

Tôi bối rồi:

– Nói gì vậy? Em… có đâu!

Chị ấy cười rồi xoa đầu tôi:

– Vậy chị chờ nhé! Hí hí.

– Chờ gì chứ… – Tôi đứng dậy. – Ra ngoài đi, cho em học bài.

– Ok ok! Heo ngủ ngoan nhé!

– Vâng! Vâng! Chị ngủ ngoan. – Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa. Đây là tâm trạng khi thích ai sao? Tôi mỉm cười.

Hôm nay trời trong xanh quá, màu xanh yêu thích của tôi ơi.

– Con đi học ạ! – Tôi dắt chiếc xe xinh xinh của mình ra cổng.

– Sao hôm nay nó đi học sớm vậy mẹ? – Chị tôi còn ngái ngủ.

– Có lẽ… hôm nay đặc biệt.

Nhìn con đường trống vắng và trên chiếc lá còn đầy sương sớm. Không khí còn se lạnh nhưng cảm giác này thích thật. Tôi đã đi đúng như ngày đầu chào năm học mới vậy nên chắc có lẽ sẽ gặp được cậu ấy. Tôi cứ chạy chầm chậm, cứ chờ ai đó từ phía sau chạy tới. Không lẽ cậu đã đi học rồi sao? Điên thật mà. Và cứ thế tôi đến trường khi nào chẳng hay. Hôm nay cậu ấy đi sớm thế? Tôi mang bộ mặt hụt hẩn ấy vào lớp. Điều kì diệu là chẳng thấy cặp của cậu ở đâu. Cậu ấy nghỉ học sao? Bệnh sao? Tôi đứng ngay người trước cửa lớp.

– Hù! – Tôi quay người lại. Là Nam Bảo.

– Sao đi sớm vậy cậu. Đi sớm nhất lớp luôn chứ.

– À… cậu cũng đi sớm vậy…

– Đâu. Tôi đi sớm đó giờ rồi. Mà vô lớp lần nào cũng là khoảng trống hay là Quân thôi.

– Ờ! Mà sao chả thấy cậu ấy đâu thế? – Tôi cao giọng.

– Làm sao tôi biết…

Tôi phùng má đi về chỗ. Bảo chớp mắt liên tục nhìn tôi khó hiểu. Về chỗ ngồi mà tôi nhìn khoảng trống bên cạnh mình. Cậu ấy bệnh sao? Lòng tôi cứ lo lắng không yên. Đã sáu giờ ba mươi lăm phút…

– Ôi! Con Cún đi sớm nữa kìa? – Bự ngạc nhiên.

– Ờm hen. Tao tưởng nó chỉ đi sớm ngày đầu tiên của năm học chứ. – Voi tiếp lời.

– Mà điều quan trọng là Quân, người hay đi sớm lại chả thấy đâu.

– Đúng vậy! – Thảo và Thư gật đầu tán thưởng. Mà… hai đứa ngây người quay ra sau. Nam Bảo tươi cười.

– Trời. Hôm nay cậu cũng chen vào nữa à? – Voi.

– Tại tôi thấy Hạ Anh cứ lạ lạ. He he

Hai đứa nhìn nhau cười. Bỗng Quân bước vào.

– Ế, sao nay đi học trễ vậy người anh em? Tưởng cậu nghỉ học chứ. – Bảo gọi.

– À… tại tôi ngủ quên.

Cả ba người học tỏ ra rất ngạc nhiên.

– Lâu lâu cũng phải ngủ quên chứ… – Cậu ấy trả lời trông ngượng ngượng.

– Cũng phải. Hôm qua cậu chiến đấu quá mà.

– Ừm… tôi về chỗ đây.

– Ờ.

Cậu ấy bước về chỗ ngồi, tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đỏ hoe. Cậu ấy nhìn tôi.

– Có chuyện gì với cậu sao?

– Tại sao bây giờ cậu mới vào?

– Tớ ngủ quên mà. – Cậu ấy cười.

– Mệt lắm sao?

– Um…

Ba người đó cứ đứng đó nói chuyện với nhau:

– Chiến đấu là sao? – Voi tò mò.

Bảo ngơ ngác nhìn:

– Hai người không đi coi à?

– Lí do là đó. – Bự chỉ về phía Diễm, con bé đang ngây ngơ chẳng biết gì.

– À… Thật ra hôm qua có thể gọi là một trận quyết đấu ác liệt, trả bằng xương, bằng máu của các chiến sĩ anh dũng. – Bảo kể với ánh mắt sáng rực.

– Nói ngắn gọn thôi. – Voi càm ràm.

– À thì… hiệp đầu tiên Quân lơ ngơ lắm vả lại Duy Nam còn đau tay nên đã thua. Hiệp sau không biết qua năm phút cậu ấy nghĩ gì mà ý chí chiến đấu ngời ngời. Còn Duy Nam ra sân và thế Hoàng vào. Mà Hoàng không đánh tốt lắm thế là Quân vừa hỗ trợ vừa lo mình. Mà bọn tôi cũng phối hợp với nhau ăn ý lắm. Thế là hiệp hai thắng với tỉ số 16: 21. Hiệp ba còn quyết liệt hơn nữa nhưng chúng tôi vẫn thắng với tỉ số 13: 15. – Cậu ấy kể rất tự hào.

– Vậy là thắng hên á hả? – Mèo cười.

– Gì chứ! Không khen thì thôi mà còn nói câu đau lòng. – Bảo hờn trách.

Voi cười:

– Được rồi! Các cậu giỏi.

 

 

 

 

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong