Chương 8: Chỉ là… chờ cậu.

Nghe Audio

Hoàng hôn, nó nhìn buồn lắm. Một cái buồn man mác, dịu dàng. Giờ tôi chỉ mong nó mau kết thúc và nhường chỗ cho bóng tối, tôi muốn òa khóc thật lớn. Không phải vì tôi tiếc cho trận đấu, chỉ vì tôi vẫn không thể gặp được cậu… vẫn chưa thể giải đáp những ẩn khúc của mình. Thầy giáo chạy xe qua, nhưng rồi dừng lại:

– Em có quen bạn ngồi trong đó không?

– Không ạ… – Thầy đang nói bạn cuộn lưới sao?

– Vậy thầy đi đây, về đi nghe. – Thầy chuẩn bị chạy.

Tôi hỏi nhanh:

– Có gì không ạ?

– À, tại nó bảo chờ bạn.

– Dạ. – Tôi cúi người chào thầy, thầy gật đầu chào tôi và rời khỏi.

Bạn nam lúc ấy đang chạy xe ra, tôi lấy hi vọng hỏi:

– Cậu ơi.

Cậu ấy dừng xe lại:

– Gì vậy?

– Ngoài cậu thì ở đây còn bạn nào không?

– À, còn đấy! Cậu ấy ngồi ôm trái bóng chuyền ở đằng ghế đá á.

Tôi cười tươi:

– Cảm ơn cậu nhé!

– Không có gì. – Cậu ấy mỉm cười rồi rời đi.

Tôi vừa dắt xe vừa chạy như bay đến chỗ đó. Cái ghế đá lúc xế trưa tôi đã đứng cùng cậu. Những hi vọng còn sót lại chút ít trong tôi. Trong lúc chạy tôi không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mong người đó là cậu. Cách đó tầm hai mét, tôi đứng khựng lại. Một cậu nam dáng người cao nghêu, ngồi tựa trên ghế đá. Tôi nhìn thấy nữa khuôn mặt của cậu, sống mũi cao, chân mày rậm đen, mắt cậu lạnh lùng mà có chứa nỗi buồn. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt cậu, những giọt mồ hôi trên tóc rớt xuống và lăn dài trên má. Quân, là cậu ấy, cậu ấy vẫn ở đây, ngay trước mặt tôi. Cậu chả biết rằng tôi đang đứng đây, mắt cậu cứ nhìn đâu đó trong khoảng không gian, không biết cậu đang nghĩ gì mà lại trầm lặng đến vậy. Chiếc áo khoác dù trắng được cậu vắt trên chỗ tựa, tay cậu cứ ôm trái bóng chuyền. Tôi chợt nhớ ra câu nói của thầy, chắc giờ cậu đang buồn lắm. Cậu đã hi vọng và tập luyện rất nhiều mà. Môi tôi cứ rung rung, mắt tôi ẩm ướt, tôi cứ kiềm chế mình để không rơi lệ trước mặt cậu, điều đó sẽ làm cậu buồn thêm:

– Sao cậu vẫn còn ở đây? – Tôi cao giọng.

Cậu ấy giật mình, quay qua, thấy tôi, cậu ấy mỉm cười dịu dàng:

– Chỉ là… chờ cậu.

Làm sao đây? Khi nghe câu nói đó trái tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ánh mắt của cậu nhìn tôi sao dịu dàng đến thế? Cậu ấy đưa tay lên gọi tôi:

– Qua đây ngồi, đứng đó làm gì.

Tôi chống xe lên và ngồi tựa xuống ghế, bên cạnh cậu ấy. Tôi cứ châu mày và tự hỏi mình. Mày muốn gặp đã gặp rồi, cậu ấy đã chờ mày, hãy trả lời đi có thích cậu ấy không? Giọng cậu ấy buồn buồn và trầm ấm:

– Tôi muốn… cậu nhìn thấy tôi thi đấu.

– Không sao mà… Còn năm sau á! Năm sau tôi nhất định sẽ coi. – Tôi tươi cười, vỗ vỗ vai cậu ấy mà an ủi.

Cậu nhướn mày khó hiểu:

– Cậu không muốn xem tôi đấu vòng trong à?

Tôi khựng người lại, to tròn mắt nhìn cậu ấy:

– Vậy là thắng… à?

– Tất nhiên! – Cậu ấy cười.

– A huhu… –  Tôi lấy hai tay che mặt mình lại…

– Gì vậy? – Quân vừa cười vừa lúng túng. Cậu ấy lấy tay cầm hai tay tôi đưa xuống. Đôi mắt tôi đẫm lệ. Cậu ấy càng bối rối hơn.

– Tôi đã làm gì sai sao?

– Cứ tưởng… năm sau mới… được nhìn thấy cậu thi chứ. – Tôi nói trong nước mắt. Rõ ràng là đã ngừng bối rối, ngừng khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn dài trên má. Cậu ấy cười:

– Gì chứ… lúc nảy còn động viên lắm mà… sao giờ lại thế?

– Không biết! – Tôi cao giọng.

Cậu ấy vừa cười vừa lau nước mắt cho tôi bằng đôi bàn tay ấm áp đó.

– Thôi được rồi. Nín đi tiểu thư.

– Tiểu thư sao?

Cậu ấy chỉ cười. Sao hôm nay cậu ấy cười nhiều thế? Giờ nhớ lại là do câu nói của thầy Bình mà tôi mới đinh ninh rằng cậu ấy đã thua, còn thêm gương mặt thất thần ôm quả bóng của cậu nữa chứ. Trong khoảnh khắc đó, ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau, đôi tay của cậu vẫn trên gương mặt của tôi. Trái tim bé nhỏ của tôi đập mạnh lắm, nhanh lắm, trong phút chốc tôi như ngừng thở. Cậu nhìn tôi cũng rất lâu hay do tôi cảm nhận thời gian như chậm lại. Cậu ấy lấy tay cốc lên trán tôi, rồi quay mặt qua bên kia:

– Đau…

Có phải cậu ấy đang cười không?

Bỗng cậu ấy quay qua hỏi:

– Cậu có biết hôm nay đánh mấy hiệp không?

Tôi nhăn trán suy nghĩ.

– Là ba hiệp đó! Nên bây giờ tớ mệt lắm. Cậu có nước mà đúng không? Cho xin đi.

– Được nhưng mà… tôi uống rồi.

– Cậu uống hết rồi à?

– Không… – Tôi ngượng.

– Vậy đưa đây.

– Ờm…- Tôi quay lại xe lấy chai nước và đưa cậu ấy. Cậu ấy uống rất ngon lành. Nhìn thấy cậu ấy uống mà tôi cũng khát theo.

– Cậu cũng khát à. – Còn khoảng ít hơn nữa chai thì cậu ấy đưa tôi. – Uống đi.

– À… – Tôi đưa tay hớp một ngụm. Nhớ lại môi cậu ấy vừa chạm vào thì tim của tôi lại đập loạn xạ, mặt thì đỏ rang lên.

– Gì vậy? Cậu bệnh à?

– Không có! Không có. Chắc nóng quá thôi.

Cậu ấy châu mày.

– Thua ở hiệp nào mà đấu ba hiệp vậy?

– Hiệp đầu…

– Tinh thần chiến đấu cũng cao ghê nhỉ? – Tôi cười.

– Ờ. Tỉ số 13: 15 đó.

– Ghê vậy! Chắc các cậu cố gắng lắm.

– Ừm… chỉ là bất giác qua hiệp hai tớ tìm được động lực…

Tôi tò mò hỏi:

– Là gì vậy? – Tôi tròn xoe mắt chờ câu trả lời của cậu ấy. Nhưng không cậu chỉ đưa tay lên và cốc vào trán tôi lần thứ hai.

– Nè đau đó! – Tôi nhăn. Cậu ta vừa cười vừa lấy tay xoa đầu tôi.

– Nhưng mà lúc nảy cậu xưng ”tớ” à? – Tôi hỏi.

Cậu ấy nhướn mày:

– Không được à?

– Ừm… được. – Tôi nhẹ giọng.

Cậu ấy đứng lên.

– Về thôi, trời tối rồi.

Tôi mỉm cười:

– Ừa!

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong