Chương 4: Đi cùng nhau không?

Nghe Audio

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, cả trường đang háo hức chuẩn bị cho những ngày thi đấu bóng chuyền chào mừng 20 tháng 11. Còn hai tuần nữa là chuỗi ngày thi đấu bắt đầu. Năm ngoái chúng tôi còn quá non nên đã thua ngay vòng đầu tiên. Điều kì diệu là lớp chúng tôi thua lại là lớp giành được chức vô địch. Đội nam chúng tôi có Quân, Khôi, Bảo, Phong, Nam và Vũ, dự bị có Kiệt và Hoàng. Đội nữ là Ngọc, Như, Tường, Nhi, Quỳnh và Hoài, dự bị có Thanh và Vi. Hội bạn thân của tôi chả đứa nào giỏi thể thao. Có thể nói lớp tôi chia theo hai phái: phái thể thao và phái thi cử. Chỉ có Quân là mảng nào cũng có cậu ấy. Quân nói với tôi so với bóng chuyền cậu ấy thích bóng rổ hơn. Tôi muốn được nhìn thấy cậu ấy chơi bóng rổ, chắc lúc đó Quân nổi bật lắm!

– Các bạn trong đội nhớ chiều nay năm giờ ba mươi nha. – Vũ nói.

– Có ai bận gì không? – Ngọc hỏi.

Mọi người đều không có ý kiến. Tôi ngồi cảm thán một mình.

– Chắc vui lắm nhỉ?

– Đi không? – Quân hỏi.

– Nhưng tôi đâu có trong đội.

– Đi coi tôi đánh.

Mình rất muốn…

– Để coi. Sợ là chiều nay tôi bận.

– Ừ, nếu đi thì nhắn tin cho tôi.

Tôi nói vậy thôi chứ thật sự muốn đi lắm đó. Nhưng đi thì chỉ mình tôi ngoài đội, các cậu ấy sẽ hỏi cho xem. Tuy là chung một bàn nhưng cậu ấy luôn về trước tôi, cậu ấy mất dạng luôn chứ. Vì tôi là một trong những kẻ đi sau cùng. Thế là nhân cơ hội đó tôi hỏi lũ bạn của mình:

– Chiều nay có ai muốn đi coi tập bóng không?

– Rảnh quá! Ở nhà học bài đi. – Tên Cò đáng ghét.

– Mày muốn đi chơi à? – Diễm hỏi.

– Ừa… tao muốn đi đâu đó. Ở nhà hoài cũng buồn.

– Cũng là vô trường thôi. Nhìn tụi nó tập chứ có vui gì đâu. – Con Mèo Bự chung phe với tên Cò.

– Để chiều tao dắt mày đi uống trà sữa còn có nghĩa. – Thêm một con Voi nữa.

– Mấy cậu ấy tập mình cũng cần cổ vũ chứ. – Tôi khe khẽ giải thích.

– Chờ khi thi đấu rồi cho mày cổ vũ nhiệt tình luôn. – Tên Cò phản bác.

– Tại sao mày lại muốn đi trong khi đó giờ mày có thích bóng chuyền đâu. – Con Voi hỏi trúng tim đen rồi, cả đám nhìn tôi. Tôi bị lúng túng:

– Tại… tại tao muốn đổi gió chút thôi. Không đi thì thôi. Tao về! – Tôi đi nhanh ra nhà xe. Cả đám vẫn đứng đó nhìn tôi.

– Con này hôm nay lạ. – Quỳnh Thảo.

– Tao nghi lắm. – Duy Thư.

Hai đứa nhìn nhau như đọc được suy nghĩ của đối phương, một cảm giác mờ ám.

Đã bốn giờ năm phút chiều, tôi vẫn ngồi suy nghĩ nhìn chiếc điện thoại. Tôi rất muốn được nhìn thấy Quân tập bóng nhưng tôi không muốn đi một mình. Điều kì diệu là trời lại chuyển mưa. Bầu trời mù mịt hơn. Chắc ông ấy giúp tôi giải quyết vấn đề đây. Khoảng bốn giờ rưỡi trời bắt đầu rớt những hạt mưa đầu tiên rồi dần dần ngày càng lớn hơn. Tôi nhìn những hạt mưa rồi tự hỏi, liệu các cậu ấy có dầm mưa không nhỉ?

Khoảng năm giờ hai mưa, trời bắt đầu tạnh. Tôi lại bắt đầu phân vân. Có tiếng tin nhắn:

– Hôm nay các cậu ấy dời qua ngày mai rồi.

– Ừa. Tôi cũng đang thắc mắc này. 

– Trời tạnh mưa rồi, tôi cũng muốn ra sân bóng chơi. Cậu có muốn đi cùng không?

– Tôi và cậu à?

– Đúng vậy. Đi một mình cũng buồn.

– Nhưng tôi không biết đánh.

– Cậu chỉ cần ngồi đó là được rồi. Đi nhé!

– Cũng được…

Cái cảm giác vui sướng này là gì đây? Được đi cùng cậu ấy mà không ngại vì mình ngoài đội. Giây phút này tôi thích trời mưa lắm!

Cậu ấy chờ tôi trước cổng nhà, đây là lần đầu tiên cậu ấy chờ tôi. Không hiểu tại sao chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tôi bất giác mỉm cười. Quân mặc chiếc áo thun màu xanh trời, màu yêu thương của tôi. Cậu ấy mặc gì cũng đẹp. Thế là chúng tôi cùng nhau đi đến sân bóng ở trường. Trên sân đọng lại vài vũng nước của cơn mưa để lại. Tôi cũng thắc mắc cậu ấy chỉ một mình thì làm sao chơi bóng nhỉ? Nhưng tôi đã sai lầm! Cậu ấy kéo tôi cùng chơi. Chúng tôi chỉ đỡ gần nhau thôi. Chỉ hai đứa nhưng vui lắm. Nước bắn lên mặt tôi cậu ấy cười vui lắm. Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy vui đến thế. Mặc dù cười vui như vậy nhưng cũng đến bên cạnh tôi, dùng bàn tay to và ấm áp đó lau đi nước trên gương mặt tôi, cậu nói khẽ:

– Sau này có muốn đi cùng nhau không?

Cậu ấy… đã làm tôi xao xuyến khôn tả. Sao lại hỏi như vậy?

– Ừa… – Tôi chỉ nói vỏn vẹn được như vậy.

Cậu ấy mỉm cười. Chúng tôi cùng nhau chơi bóng đến hơn sáu giờ rưỡi chiều. Chúng tôi cùng nhau đi về, đi bên cạnh cậu tôi lại hồi hộp vô cùng. Đến nhà tôi.

– Tạm biệt. – Quân.

– Mai gặp lại. – Tôi vẫy tay chào cậu ấy. Nhìn dáng cậu ấy một xa dần. Hôm nay tôi đã rất vui. Vui vì được ra ngoài hay vui vì có cậu ở bên? Tôi cảm nhận được những tháng này tôi nghĩ về cậu ấy ngày một nhiều hơn. Càng ngày tôi càng cảm thấy cậu ấy gần gũi hơn. Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?

Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Mèo.

– Dạo này mày lạ lắm!

– Lạ chuyện gì?

– Mày ít lên nói chuyện với tụi tao.

Phải rồi nhỉ! Dạo này giờ ra chơi tôi hay ngồi ở chỗ của mình, nhìn Quân và thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ấy. Có những lúc cậu ấy còn giảng cho tôi nghe kiến thức của môn Hóa.

– Chắc do tao lười thôi. – Tôi kèm theo icon cười.

– Có gì nhớ kể với tụi tao nhá!

– Tất nhiên rồi. – Lại một icon cười haha.

Cả tôi còn không hiểu nổi mình. Tôi muốn thân với Quân lắm à? Tôi muốn một bạn khác giới chăng?

 

 

 

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong